Đến từng ngõ, gõ từng nhà trao quà cho đoàn viên, người lao động

Nam Dương |

Những ngày dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở TPHCM, người dân dễ dàng nhận ra từng tốp người trong màu áo xanh công đoàn “tay xách nách mang” những phần quà, họ len lỏi trong từng con hẻm có đông công nhân lao động (CNLĐ) và người dân có hoàn cảnh khó khăn để trao tặng.

Chăm lo, hỗ trợ trên 80 tỉ đồng cho đoàn viên CĐ, CNLĐ

Giữa tháng 8.2021, gia đình chị Trần Thị Thu Loan, công nhân (CN) Cty TNHH PouYuen Việt Nam, đang ở trọ tại đường số 55, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM, do gặp nhiều khó khăn, nên đã gọi đến đường dây nóng của Chương trình “Quà đến tận nhà” do LĐLĐ Quận Bình Tân phối hợp cùng một số tổ chức chính trị - xã hội của quận tổ chức.

Chị Loan kể, gia đình chị gồm 2 người, hai mẹ con chị cùng làm CN của Cty PouYuen và phải ngừng việc từ cuối tháng 6.2021 do trong xưởng có ca liên quan COVID-19. Chồng chị làm lao động tự do, bốc vác thuê cho một Cty ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã phải nghỉ việc trước chị một tuần để phòng chống dịch. Sau gần 2 tháng “cầm cự”, nhà chị thật sự khó khăn nên đã gọi điện đến Chương trình “Quà đến tận nhà” và hôm sau, gia đình chị được cán bộ CĐ quận đến tận nhà tặng 10kg gạo, 1 thùng mỳ và 2 trái bí.

“Món quà tuy không nhiều, nhưng vào lúc khó khăn này thật sự quý giá đối với gia đình tôi”, chị Loan chia sẻ.

Không chỉ riêng gia đình chị Loan, có rất nhiều gia đình CNLĐ trên địa bàn quận Bình Tân gặp khó khăn đã được nhận quà từ Chương trình “Quà đến tận nhà” như thế. Chương trình “Quà đến tận nhà” chỉ là một trong nhiều hoạt động, chương trình mà LĐLĐ quận Bình Tân, TPHCM đã thực hiện với tổng trị giá hơn 10 tỉ đồng để chăm lo đoàn viên CĐ, CNLĐ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bà Phạm Thị Lan, Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Phú cho biết, hơn 2 tháng qua, tất cả cán bộ của LĐLĐ quận chưa có một ngày nghỉ. Công việc chủ yếu của cán bộ CĐ bây giờ là kịp thời nắm chắc những đoàn viên CĐ, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn để chăm lo, không để ai rơi vào cảnh thiếu đói. Thêm vào đó, cán bộ CĐ tận dụng tất cả các mối quan hệ, vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp chăm lo cho CNLĐ.

Hơn 2 tháng qua, LĐLĐ Tân Phú đã vận động và trao tặng 40 tấn gạo, 40 tấn rau, củ, quả, hàng nghìn hộp sữa, đồ bảo hộ y tế, khẩu trang y tế, găng tay y tế trị giá gần 5,5 tỉ đồng để chăm lo, hỗ trợ trên 22.100 đoàn viên CĐ, CNLĐ, người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn quận.

Bà Nguyễn Thị Chiến, Chủ tịch MTTQ quận Tân Phú, nhận xét: “Trong lúc khó khăn, tổ chức CĐ quận Tân Phú đã làm rất tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, CNLĐ để họ thấy rằng không bị bỏ lại phía sau, tạo thêm niềm tin tưởng của CNLĐ với tổ chức CĐ, góp phần ổn định đời sống CNLĐ và chung tay phòng, chống dịch trên địa bàn quận”. LĐLĐ quận Bình Tân và Tân Phú, chỉ là hai đơn vị điển hình về việc chăm lo đoàn viên CĐ, CNLĐ, người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM cho biết, đến gần cuối tháng 8.2021 các cấp CĐ của TPHCM đã kịp thời chăm lo gần 621.000 đoàn viên CĐ, CNLĐ với kinh phí gần 61,3 tỉ đồng. Ngoài ra, CĐ các cấp chi hỗ trợ cho hơn hơn 38.300 trường hợp số tiền hơn 20,5 tỉ đồng theo Quyết định 2606 của Tổng LĐLĐVN và phương án 03 của LĐLĐ TPHCM.

Góp phần quan trọng thực hiện chính sách an sinh xã hội

Từ 10 ngày qua, khi Cung Văn hóa lao động TPHCM được chuyển công năng thành một điểm thuộc Trung tâm An sinh xã hội TPHCM, cũng là lúc 25 cán bộ công đoàn, trong đó có 3 Phó Chủ tịch của LĐLĐ TPHCM, lấy đây là nơi làm việc để thực hiện “một cung đường hai điểm đến” thay vì đi đến các khu nhà trọ có đông CNLĐ phân phát các phần quà như trước đây.

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM cho biết, trung bình mỗi ngày ở đây tiếp nhận hơn 20 tấn hàng gồm gạo, thực phẩm khô, đường, sữa, dầu ăn, nước tương… rồi phân chia, đóng gói, bốc vác lên các xe để chuyển đến các Trung tâm An sinh xã hội của các phường, xã trên địa bàn TPHCM để tiếp tế cho CNLĐ, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Một chiều thứ Bảy, phóng viên Báo Lao Động đến đây và chứng kiến những cán bộ này bốc vác hàng hóa như những công nhân thực thụ. Chỉ chưa đầy 2 tiếng, họ đã bốc vác và cùng bốc vác hàng hóa lên 3 xe tải quân sự và 6 chuyến xe bán tải của các tình nguyện viên. Không phân biệt chức vụ, Phó Chủ tịch cũng như các nhân viên thường, họ lao vào làm việc miệt mài, mồ hôi trên áo thấm đẫm. Sau mỗi chuyến xe chở đi, họ tranh thủ nghỉ ngơi ít phút lấy lại sức, câu chuyện của họ xoay quanh chủ đề hôm nay CĐ hỗ trợ được bao nhiều phần quà, ngày mai chuẩn bị nhận hàng ra sao... Và công việc của họ chắc chắn còn phải kéo dài nhiều ngày như thế nữa.

Ông Lê Văn Tân, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM nhận xét: CĐ TPHCM đã rất năng động phối hợp với các cấp chính quyền tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực và vận động doanh nghiệp, LĐLĐ tỉnh, thành khác hỗ trợ hàng trăm tấn rau, củ, quả, thực phẩm để trao tặng cho CNLĐ còn ở lại thành phố, nhất là những người trong các khu nhà trọ. Ngoài ra, các cấp CĐ TPHCM còn vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê trọ cho CNLĐ.

“Việc làm này thể hiện rất rõ vai trò đại diện, bảo vệ chăm lo đoàn viên, NLĐ và đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội khi TPHCM phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg và Chỉ thị 12/CT-TU của Thành ủy TPHCM”, ông Tân nhấn mạnh.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Đà Nẵng hỗ trợ 100 suất quà cho người lao động

Thanh Chung |

Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng đã hỗ trợ 100 suất quà là những nhu yếu phẩm để họ yên tâm thực hiện giãn cách xã hội của thành phố.

Thanh niên Quảng Trị được hỗ trợ kinh phí khởi nghiệp do ảnh hưởng COVID-19

HƯNG THƠ |

Nhiều thanh niên ở Quảng Trị đã bỏ ra số tiền lớn để làm các thủ tục đi xuất khẩu lao động, nhưng ảnh hưởng COVID-19 nên mọi việc đình trệ... Trong lúc đang mơ hồ trong định hướng công việc, những người đang gặp vướng mắc như vậy đã được hỗ trợ kinh phí để khởi nghiệp hoặc đào tạo nghề.

Lao động tự do mất việc, không thuộc hộ nghèo có được nhận tiền hỗ trợ?

Minh Phương |

Bà Giáp Thị Hoa (quê ở Bắc Giang) cho biết bà là lao động tự do, làm việc tại cơ sở chăm sóc sắc đẹp, hiện đã nghỉ việc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bà Hoa muốn hỏi trường hợp của bà có được hỗ trợ không và thủ tục như thế nào?

Công đoàn Hà Tĩnh tặng quà 32 y, bác sĩ vào hỗ trợ Bình Dương chống dịch

THANH NGỌC |

Sáng 31.8, tại Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã đến động viên, tặng quà cho 32 y, bác sĩ Hà Tĩnh lên đường vào hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19.

Lao động tự do tại Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được hỗ trợ tối đa 3,5 triệu đồng

HOÀNG HẢI |

Lao động tự do cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bị mất việc làm do phải dừng hoạt động vì COVID-19 từ ngày 1.5 đến 31.12 được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ tối đa 3,5 triệu đồng/người.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ được hỗ trợ

LƯƠNG HẠNH |

Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong đó có quy định về hỗ trợ đối với doanh nghiệp do nữ làm chủ.

Công đoàn hỗ trợ bữa ăn cho cả doanh nghiệp “3 tại chỗ” ngoài tổ chức

Tường Minh |

Theo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, doanh nghiệp sản xuất “3 tại chỗ” có đóng kinh phí Công đoàn nhưng chưa có tổ chức Công đoàn, người lao động vẫn được hỗ trợ bữa ăn.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Công đoàn Đà Nẵng hỗ trợ 100 suất quà cho người lao động

Thanh Chung |

Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng đã hỗ trợ 100 suất quà là những nhu yếu phẩm để họ yên tâm thực hiện giãn cách xã hội của thành phố.

Thanh niên Quảng Trị được hỗ trợ kinh phí khởi nghiệp do ảnh hưởng COVID-19

HƯNG THƠ |

Nhiều thanh niên ở Quảng Trị đã bỏ ra số tiền lớn để làm các thủ tục đi xuất khẩu lao động, nhưng ảnh hưởng COVID-19 nên mọi việc đình trệ... Trong lúc đang mơ hồ trong định hướng công việc, những người đang gặp vướng mắc như vậy đã được hỗ trợ kinh phí để khởi nghiệp hoặc đào tạo nghề.

Lao động tự do mất việc, không thuộc hộ nghèo có được nhận tiền hỗ trợ?

Minh Phương |

Bà Giáp Thị Hoa (quê ở Bắc Giang) cho biết bà là lao động tự do, làm việc tại cơ sở chăm sóc sắc đẹp, hiện đã nghỉ việc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bà Hoa muốn hỏi trường hợp của bà có được hỗ trợ không và thủ tục như thế nào?

Công đoàn Hà Tĩnh tặng quà 32 y, bác sĩ vào hỗ trợ Bình Dương chống dịch

THANH NGỌC |

Sáng 31.8, tại Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã đến động viên, tặng quà cho 32 y, bác sĩ Hà Tĩnh lên đường vào hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19.

Lao động tự do tại Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được hỗ trợ tối đa 3,5 triệu đồng

HOÀNG HẢI |

Lao động tự do cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bị mất việc làm do phải dừng hoạt động vì COVID-19 từ ngày 1.5 đến 31.12 được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ tối đa 3,5 triệu đồng/người.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ được hỗ trợ

LƯƠNG HẠNH |

Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong đó có quy định về hỗ trợ đối với doanh nghiệp do nữ làm chủ.

Công đoàn hỗ trợ bữa ăn cho cả doanh nghiệp “3 tại chỗ” ngoài tổ chức

Tường Minh |

Theo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, doanh nghiệp sản xuất “3 tại chỗ” có đóng kinh phí Công đoàn nhưng chưa có tổ chức Công đoàn, người lao động vẫn được hỗ trợ bữa ăn.