Đến đầu tháng 11.2021, 100% CNLĐ ở Tiền Giang sẽ tiêm vaccine mũi 2

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Nhằm sớm đưa hoạt động sản xuất trở lại “bình thường mới”, tỉnh Tiền Giang đang ưu tiên đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19 cho CNLĐ. Dự kiến đến đầu tháng 11.2021, toàn bộ 100% CNLĐ trong và ngoài khu, cụm công nghiệp đều được tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Theo số liệu của ngành y tế tỉnh Tiền Giang, đến ngày 25.10, số CNLĐ trong tỉnh được tiêm đủ 2 mũi vaccine đạt trên 56%. Với cơ số vaccine đã có sẵn, Tiền Giang phấn đấu đến ngày 10.11 sẽ có 100% CNLĐ trong và ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh được tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Trong khi đó, tỉ lệ tiêm vaccine mũi 2 cho người dân tỉnh Tiền Giang nói chung đến ngày 25.10 mới đạt hơn 30%.

Như Lao Động đã đưa tin, nhiều doanh nghiệp ở Tiền Giang đã gửi thư phản ánh đến Thủ tướng vì những khó khăn mà các doanh nghiệp ở Tiền Giang phải gánh chịu và kiến nghị 4 nhóm nội dung. Trong đó có kiến nghị về ưu tiên tiêm vaccine cho CNLĐ và việc di chuyển của lao động ngoài tỉnh trở lại Tiền Giang làm việc.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tiền Giang, từ ngày 1.11, các doanh nghiệp sẽ được chủ động chọn các phương án sản xuất của mình và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch với phương án đó.

Cụ thể, có 3 phương án các doanh nghiệp có thể lựa chọn: Phương án “3 tại chỗ”, tổ chức cho công nhân đi về trong ngày và kết hợp giữa “3 tại chỗ” và đi về hàng ngày. Phương án sản xuất do doanh nghiệp đề xuất trên cơ sở đảm bảo an toàn và được cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

Về việc di chuyển của người lao động trong nội tỉnh, nếu di chuyển bằng phương thức đưa đón tập trung thì doanh nghiệp xây dựng phương án, còn trường hợp đủ điều kiện thì CNLĐ đi về hằng ngày bằng phương tiện cá nhân.

Đối với người lao động ngoài tỉnh, nếu đã tiêm đủ hai mũi vaccine COVID-19 thì vào làm việc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang bình thường.

Người lao động trước khi trở lại làm việc phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Sau đó, khi tầm soát, xét nghiệm định kỳ, các doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm và thực hiện đúng theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cơ quan nhà nước sẽ giám sát và kiểm tra việc xét nghiệm, tầm soát định kỳ theo quy định về công tác phòng, chống dịch. Đối với biện pháp xử lý khi phát hiện F0, F1, UBND tỉnh Tiền Giang sẽ chỉ đạo cho ngành y tế tham mưu đề xuất xử lý.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Chỉ phong tỏa phạm vi hẹp ổ dịch mới ở tỉnh Tiền Giang

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Liên quan tới ổ dịch COVID-19 mới phát sinh ở xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, cơ quan chức năng địa phương đã quyết định chỉ phong tỏa phạm vi hẹp để khống chế dịch chứ không phong tỏa cả xã như dự tính ban đầu.

Tiền Giang: Một xã từ cấp độ 1 “đổi màu” lên thẳng cấp độ 4

Kỳ Quan |

TIỀN GIANG - Do bùng phát 2 ổ dịch trong 2 doanh nghiệp trên địa bàn, xã Bình Đức (huyện Châu Thành, Tiền Giang) đã được chuyển từ “cấp độ 1” (vùng xanh) lên “cấp độ 4” (vùng đỏ) với nguy cơ dịch bệnh rất cao.

Nhiều doanh nghiệp ở Tiền Giang "xin" được sản xuất

Kỳ Quan |

Mới đây, 19 doanh nghiệp (DN) có nhiều công nhân lao động (CNLĐ) ở tỉnh Tiền Giang đã gửi thư đến Thủ tướng Chính phủ phản ánh việc tỉnh Tiền Giang áp dụng quá mức cần thiết điều kiện hoạt động nhằm phòng, chống dịch COVID-19 làm hầu hết DN có nhiều CNLĐ không thể hoạt động, gây khó khăn cho cả DN và CNLĐ. Vì đâu đến nỗi ấy?

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Chỉ phong tỏa phạm vi hẹp ổ dịch mới ở tỉnh Tiền Giang

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Liên quan tới ổ dịch COVID-19 mới phát sinh ở xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, cơ quan chức năng địa phương đã quyết định chỉ phong tỏa phạm vi hẹp để khống chế dịch chứ không phong tỏa cả xã như dự tính ban đầu.

Tiền Giang: Một xã từ cấp độ 1 “đổi màu” lên thẳng cấp độ 4

Kỳ Quan |

TIỀN GIANG - Do bùng phát 2 ổ dịch trong 2 doanh nghiệp trên địa bàn, xã Bình Đức (huyện Châu Thành, Tiền Giang) đã được chuyển từ “cấp độ 1” (vùng xanh) lên “cấp độ 4” (vùng đỏ) với nguy cơ dịch bệnh rất cao.

Nhiều doanh nghiệp ở Tiền Giang "xin" được sản xuất

Kỳ Quan |

Mới đây, 19 doanh nghiệp (DN) có nhiều công nhân lao động (CNLĐ) ở tỉnh Tiền Giang đã gửi thư đến Thủ tướng Chính phủ phản ánh việc tỉnh Tiền Giang áp dụng quá mức cần thiết điều kiện hoạt động nhằm phòng, chống dịch COVID-19 làm hầu hết DN có nhiều CNLĐ không thể hoạt động, gây khó khăn cho cả DN và CNLĐ. Vì đâu đến nỗi ấy?