VIỆT NAM PHÊ CHUẨN CÔNG ƯỚC CƠ BẢN CỦA ILO VỀ THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ:

Đem lại lợi ích cho tất cả các bên tại nơi làm việc

THỤC QUYÊN |

Sau khi các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu thuận thông qua hồ sơ của Chính phủ trình phê chuẩn Công ước số 98 của ILO về Quyền tổ chức và thương lượng tập thể vào sáng 14.6, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã chúc mừng Việt Nam vì quyết định quan trọng này.

Được thông qua năm 1949, Công ước 98 bao gồm ba cấu phần chính nhằm đảm bảo thương lượng tập thể giữa người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động có thể diễn ra một cách hiệu quả. Đó là: Bảo vệ NLĐ và cán bộ Công đoàn (CĐ) không bị phân biệt đối xử tại nơi làm việc, đảm bảo cho các tổ chức đại diện của NLĐ và người sử dụng lao động không bị can thiệp hoặc chi phối từ bên còn lại; và yêu cầu Nhà nước cần có các biện pháp về pháp luật và thiết chế nhằm thúc đẩy thương lượng tập thể.

Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam, Chang-Hee Lee, cho biết: “Việc phê chuẩn Công ước 98 sẽ đẩy mạnh hơn nữa thương lượng tập thể thực chất để có được những giải pháp đem lại lợi ích cho tất cả các bên tại nơi làm việc ở Việt Nam. Điều này có thể dẫn đến điều kiện làm việc tốt hơn, năng suất lao động cao hơn, và sự phồn thịnh được chia sẻ công bằng, góp phần mang lại phát triển bền vững”.

Công ước 98 là công ước cơ bản thứ 6 của ILO mà Việt Nam phê chuẩn. Các công ước cốt lõi đã phê chuẩn khác bao gồm Công ước 29 về lao động cưỡng bức, Công ước 100 và 111 về chống phân biệt đối xử, và Công ước 138 và 182 về lao động trẻ em.

THỤC QUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Truyền thông pháp luật cho công nhân Công ty Formosa Hà Tĩnh

MAI ANH - T. TUẤN |

Tối 14.6, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công đoàn Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) tổ chức lớp truyền thông pháp luật cho công nhân lao động.

Giải pháp hướng tới mức lương đủ sống cho người lao động

ĐỖ PHƯƠNG |

Mức tiền lương đủ sống luôn quan trọng đối với người lao động (NLĐ). Để có mức lương đủ sống cho CNLĐ ở cấp doanh nghiệp, các cán bộ Công đoàn (CĐ) đã đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm hướng tới cuộc sống cơ bản bền vững phù hợp với mức độ phát triển kinh tế.

Đồng hành cùng công đoàn chăm lo người lao động

NAM DƯƠNG |

Không chỉ chăm lo cho người lao động (NLĐ), nhiều chủ doanh nghiệp còn luôn tạo điều kiện cho Công đoàn hoạt động thuận lợi. Chính sự ủng hộ nhiệt tình của các chủ DN, các Công đoàn cơ sở có điều kiện chăm lo cho NLĐ tốt hơn.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Truyền thông pháp luật cho công nhân Công ty Formosa Hà Tĩnh

MAI ANH - T. TUẤN |

Tối 14.6, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công đoàn Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) tổ chức lớp truyền thông pháp luật cho công nhân lao động.

Giải pháp hướng tới mức lương đủ sống cho người lao động

ĐỖ PHƯƠNG |

Mức tiền lương đủ sống luôn quan trọng đối với người lao động (NLĐ). Để có mức lương đủ sống cho CNLĐ ở cấp doanh nghiệp, các cán bộ Công đoàn (CĐ) đã đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm hướng tới cuộc sống cơ bản bền vững phù hợp với mức độ phát triển kinh tế.

Đồng hành cùng công đoàn chăm lo người lao động

NAM DƯƠNG |

Không chỉ chăm lo cho người lao động (NLĐ), nhiều chủ doanh nghiệp còn luôn tạo điều kiện cho Công đoàn hoạt động thuận lợi. Chính sự ủng hộ nhiệt tình của các chủ DN, các Công đoàn cơ sở có điều kiện chăm lo cho NLĐ tốt hơn.