Đề xuất tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất người sử dụng lao động xây dựng phương án, kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ, xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo.

Tại dự thảo Nghị định quy định về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã đề xuất những quy định riêng nhằm bảo đảm quyền lợi đối với lao động nữ.

Theo đó, dự thảo đề xuất tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai việc tổ chức, xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động như sau:

Quy hoạch xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo khi quy hoạch, thành lập khu công nghiệp theo quy định của pháp luật. Trường hợp các khu công nghiệp đã hình thành nhưng chưa có quy hoạch nhà trẻ, lớp mẫu giáo, cần quy hoạch bổ sung để xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo;

Xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo phù hợp với nhu cầu gửi trẻ;

Thực hiện quản lý nhà nước hoạt động của nhà trẻ, lớp mẫu giáo theo quy định của pháp luật;

Có chính sách khuyến khích cá nhân, tổ chức đầu tư xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo.

Căn cứ điều kiện cụ thể, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất người sử dụng lao động xây dựng phương án, kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ, xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo đối với người lao động có con trong độ tuổi gửi trẻ, mẫu giáo bằng tiền mặt hoặc hiện vật. Người sử dụng lao động quyết định mức và thời gian hỗ trợ sau khi trao đổi, thảo luận với đại diện lao động nữ thông qua cơ chế quy định tại Điều 4 Nghị định này.

Bên cạnh đó, người sử dụng lao động đầu tư xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo, phòng vắt, trữ sữa mẹ, cơ sở y tế, công trình văn hóa và các công trình phúc lợi khác, nếu đủ điều kiện về quy mô, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật thì được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa theo quy định hiện hành của Nhà nước về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Những quy định mới về tiền lương, thưởng người lao động cần biết

ANH THƯ |

Có thể thưởng cho người lao động bằng hiện vật hoặc hình thức khác, người lao động được ủy quyền cho người khác nhận lương... là điểm mới về tiền lương, thưởng quy định Bộ Luật Lao động năm 2019.

Từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động vì đoàn viên, người lao động

Thanh Xuân thực hiện |

Thời gian qua, các cấp Công đoàn tỉnh Yên Bái luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh qua từng giai đoạn; từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động vì đoàn viên và người lao động.

Tích cực tham mưu giải quyết nhà trẻ, mẫu giáo cho con CNVCLĐ

L.Nguyên |

Tổng LĐLĐVN đã có văn bản hướng dẫn một số nội dung trọng tâm của công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2020 do Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật ký. Một trong những điểm chính là các cấp Công đoàn tích cực tham mưu giải quyết vấn đề nhà trẻ, mẫu giáo cho con CNVCLĐ, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Những quy định mới về tiền lương, thưởng người lao động cần biết

ANH THƯ |

Có thể thưởng cho người lao động bằng hiện vật hoặc hình thức khác, người lao động được ủy quyền cho người khác nhận lương... là điểm mới về tiền lương, thưởng quy định Bộ Luật Lao động năm 2019.

Từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động vì đoàn viên, người lao động

Thanh Xuân thực hiện |

Thời gian qua, các cấp Công đoàn tỉnh Yên Bái luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh qua từng giai đoạn; từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động vì đoàn viên và người lao động.

Tích cực tham mưu giải quyết nhà trẻ, mẫu giáo cho con CNVCLĐ

L.Nguyên |

Tổng LĐLĐVN đã có văn bản hướng dẫn một số nội dung trọng tâm của công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2020 do Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật ký. Một trong những điểm chính là các cấp Công đoàn tích cực tham mưu giải quyết vấn đề nhà trẻ, mẫu giáo cho con CNVCLĐ, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.