Đề xuất tiền lương đóng bảo hiểm xã hội vẫn giữ 2 loại phụ cấp

HẠNH AN |

Bộ Nội vụ đã có công văn trả lời Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xung quanh việc đánh giá tác động của chính sách tiền lương mới, dự kiến thực hiện từ 1.7.2024.

Đề xuất mức lương đóng bảo hiểm xã hội

Theo đó, Bộ Nội vụ khẳng định kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương ở khu vực Nhà nước được lấy từ năm nguồn gồm: Tăng thu và nguồn dư của địa phương đã bố trí cho cải cách tiền lương các năm trước chuyển sang, nguồn ngân sách Trung ương, một phần nguồn thu sự nghiệp, 10% tiết kiệm tăng thêm chi thường xuyên và nguồn do thực hiện tinh giản biên chế.

Cũng theo Bộ Nội vụ, số liệu tính toán, cân đối cụ thể từ năm nguồn nêu trên và nội dung chi khi cải cách chính sách tiền lương thuộc nhiệm vụ của Bộ Tài chính.

Về cơ cấu tiền lương mới, Bộ Nội vụ cho biết có ba khoản gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương); bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương cơ bản của năm, không bao gồm phụ cấp).

Trong đó bộ đã nêu rõ thực hiện chế độ lương chức vụ (bỏ chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo) và thu hẹp đối tượng hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nghề (chỉ còn áp dụng đối với quân đội, công an, cơ yếu).

Căn cứ quy định nêu trên và quy định hiện hành của pháp luật về bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ đề nghị tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) khi thực hiện chế độ tiền lương mới tiếp tục quy định là:

Mức tiền lương cơ bản (quy định trong 5 bảng lương mới), phụ cấp thâm niên nghề và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Làm rõ tác động của cải cách chính sách tiền lương

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, và dự kiến trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5.2024).

Tuy nhiên, dự thảo Luật chưa cập nhật, đánh giá tác động toàn diện, đầy đủ của việc thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1.7.2024.

Theo yêu cầu của Ủy ban Xã hội của Quốc hội tại văn bản số 2241/UBXH15 ngày 18.1.2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, và ưu đãi người có công, giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Tư pháp và Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khẩn trương nghiên cứu, làm rõ tác động của việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng đối với các đối tượng khác nhau.

Đặc biệt là lực lượng vũ trang, trợ cấp ưu đãi người có công, và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở, cơ cấu tiền lương làm căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội.

Từ đó, đề xuất chỉnh lý các nội dung có liên quan trong dự thảo Luật. Đồng thời, đánh giá tác động đến ngân sách Nhà nước khi thực hiện điều chỉnh, bảo đảm tính chính xác của số liệu, xem xét đầy đủ, toàn diện các khía cạnh, báo cáo Chính phủ trong tháng 1.2024.

Ông Bùi Sỹ Lợi - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội (nay là Ủy ban Xã hội) của Quốc hội - cho rằng, việc cải cách tiền lương đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Bởi tiền lương đi kèm với chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động.

Do vậy, để thực hiện cải cách tiền lương một cách tổng thể, chúng ta cần phải nghiên cứu, đánh giá tác động một cách kỹ lưỡng, chuẩn bị nguồn lực lâu dài và tạo ra được sự thay đổi rõ rệt về chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức.

“Cải cách tiền lương sẽ đi kèm với việc thúc đẩy năng suất lao động, nâng cao năng suất lao động, tạo cú hích mới trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong một giai đoạn mới” - ông Lợi phân tích.

HẠNH AN
TIN LIÊN QUAN

Thu nhập giáo viên tăng khi cải cách tiền lương là niềm hạnh phúc năm mới

Danh Trang |

Hàng triệu giáo viên bày tỏ sự vui mừng, hân hoan và đặt nhiều niềm tin, kỳ vọng vào việc cải cách tiền lương từ 1.7.2024.

Cận Tết, người lao động ở Đồng Nai khiếu nại doanh nghiệp nợ lương 2 tháng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 31.1, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết đã hướng dẫn người lao động làm thủ tục chuyển đơn cho Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai liên quan khiếu nại nợ lương và chưa chốt sổ bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền (huyện Trảng Bom).

Cắt bỏ phụ cấp thâm niên sau cải cách tiền lương khiến giáo viên đau lòng

Danh Trang |

Một trong những khoản phụ cấp của giáo viên bị bãi bỏ trong chính sách cải cách tiền lương từ 1.7.2024 là phụ cấp thâm niên. Điều này khiến nhiều giáo viên trăn trở.

Vĩnh Long khai mạc đường gốm và hoa kỷ lục Việt Nam mừng xuân Giáp Thìn

HOÀNG LỘC |

Sáng 2.2, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc “Đường gốm và hoa mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024” chi phí đầu tư hơn 6,8 tỉ đồng và đón nhận kỷ lục “Đường gốm đỏ và hoa dài nhất Việt Nam".

Người Đà Lạt giữ sạch hồ Xuân Hương ngày tiễn ông Táo về trời

Mai Hương |

Ngày 2.2. nhiều người dân TP Đà Lạt đã thả cá một cách văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh cảnh quan hồ Xuân Hương.

Sắp xuất hiện không khí lạnh mạnh dịp Tết Nguyên đán 2024

AN AN (THỰC HIỆN) |

Đại diện cơ quan khí tượng nhận định, khi không khí lạnh tràn về, tình trạng sương mù dày đặc ở Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ sẽ chấm dứt.

Độc đáo Cá chép thạch rau câu 3D hút khách ngày Tết ông Công ông Táo

THẾ ĐẠI |

Bên cạnh những con cá chép vàng được người dân mua thả sông để tiễn ông Công ông Táo về chầu trời ngày 23 tháng Chạp, ngày Tết ông Công ông Táo năm nay loại thực phẩm mang tên "cá chép thạch rau câu 3D" đang được các bà nội trợ "săn đón".

Tuyên dương 22 tập thể, cá nhân kiều bào tiêu biểu

Phương Ngân |

TPHCM - 7 tập thể và 15 cá nhân kiều bào tiêu tiểu có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng quê hương đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tuyên dương trong ngày 2.2.

Thu nhập giáo viên tăng khi cải cách tiền lương là niềm hạnh phúc năm mới

Danh Trang |

Hàng triệu giáo viên bày tỏ sự vui mừng, hân hoan và đặt nhiều niềm tin, kỳ vọng vào việc cải cách tiền lương từ 1.7.2024.

Cận Tết, người lao động ở Đồng Nai khiếu nại doanh nghiệp nợ lương 2 tháng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 31.1, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết đã hướng dẫn người lao động làm thủ tục chuyển đơn cho Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai liên quan khiếu nại nợ lương và chưa chốt sổ bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền (huyện Trảng Bom).

Cắt bỏ phụ cấp thâm niên sau cải cách tiền lương khiến giáo viên đau lòng

Danh Trang |

Một trong những khoản phụ cấp của giáo viên bị bãi bỏ trong chính sách cải cách tiền lương từ 1.7.2024 là phụ cấp thâm niên. Điều này khiến nhiều giáo viên trăn trở.