Đề xuất tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân các khu công nghiệp

Hải Anh |

Về việc có kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 phù hợp, ưu tiên cho các đối tượng tuyến đầu chống dịch và công nhân các khu công nghiệp, các cán bộ Công đoàn cơ sở đều khẳng định cần đưa công nhân lao động các khu công nghiệp vào danh sách đối tượng ưu tiên.

Công ty TNHH Elentec Việt Nam đóng tại Khu công nghiệp Quang Minh (Hà Nội) hiện có 3.200 công nhân lao động.

Để phòng, chống dịch COVID-19 Công ty đã thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt, khai báo y tế, làm vách ngăn tại bàn ăn ca… Trong đó, việc sát khuẩn, khai báo y tế và đo thân nhiệt được thực hiện từ cổng ra vào Công ty. Đặc biệt, trước khi vào nhà ăn cũng phải sát khuẩn tay, qua máy đo thân nhiệt.

Ban Giám đốc Công ty cùng với Công đoàn cơ sở đã và đang chỉ đạo toàn thể người lao động tuân thủ nghiêm túc mọi biện pháp phòng, chống dịch. Tuy nhiên ông Nguyễn Mạnh Tuyến - Chủ tịch Công đoàn Công ty - cho biết trong Công ty dù đã tuân thủ nghiêm túc mọi biện pháp phòng, chống dịch nhưng nguy cơ lại đến chính từ nơi ở của công nhân lao động.

Sở dĩ như vậy vì cũng như các công ty khác, Công ty TNHH Elentec Việt Nam có rất đông công nhân lao động đang ở trọ trong nhà dân. Đây lại chính là một trong những nguy cơ tiềm ẩn lây lan dịch bệnh. Do đó, ông Tuyến đồng tình và mong công nhân lao động các khu công nghiệp được đưa vào các đối tượng ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19.

Ông Tuyến phân tích thêm: Để thực hiện mục tiêu kép mà Chính phủ đưa ra thì cần có sự đảm bảo an toàn cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp có đông công nhân. Điều này rất quan trọng vì lực lượng lao động ở mỗi doanh nghiệp đã đông, lại tập trung trong khu công nghiệp nên nếu không có “tấm lá chắn” bảo vệ mỗi công nhân lao động là vaccine phòng chống COVID-19 thì nguy hiểm.

Ngoài số công nhân lao động của Công ty, hàng ngày còn có nhiều công ty khách và đối tác đến làm việc nên việc đảm bảo phòng chống dịch COVID -19 là rất cấp bách và cần thiết.

Mọi sự giúp đỡ Chương trình "Triệu liều vaccine cho lao động nghèo" xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tài khoản USD: 115000196228 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.
Bạn đọc ghi rõ hỗ trợ chương trình: "Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”.
Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội có 38.413 người tham gia Tổ an toàn COVID-19 tại doanh nghiệp

Hải Anh |

Ngày 26.5, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết sau 11 ngày chỉ đạo, đã có 2379 doanh nghiệp triển khai, thực hiện việc thành lập Tổ an toàn COVID-19. Đến nay có 8.083 Tổ an toàn COVID-19 được thành lập và đi vào hoạt động với 38.413 người tham gia.

Kiểm tra, giám sát, cập nhật thông tin dịch bệnh hằng ngày

Hải Anh |

Ban lãnh đạo cùng Công đoàn Tổng Công ty May 10-CTCP đã và đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, cụ thể, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, có công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo cập nhật thông tin dịch bệnh được tiến hành hàng ngày.

Đề nghị ưu tiên vaccine phòng COVID-19 cho người lao động Đường sắt

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã kiến nghị Tổng LĐLĐVN đề nghị Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các cấp có thẩm quyền có kế hoạch ưu tiên vaccine phòng COVID-19 cho người lao động thường xuyên trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, chủ hàng và người dân địa phương.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hà Nội có 38.413 người tham gia Tổ an toàn COVID-19 tại doanh nghiệp

Hải Anh |

Ngày 26.5, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết sau 11 ngày chỉ đạo, đã có 2379 doanh nghiệp triển khai, thực hiện việc thành lập Tổ an toàn COVID-19. Đến nay có 8.083 Tổ an toàn COVID-19 được thành lập và đi vào hoạt động với 38.413 người tham gia.

Kiểm tra, giám sát, cập nhật thông tin dịch bệnh hằng ngày

Hải Anh |

Ban lãnh đạo cùng Công đoàn Tổng Công ty May 10-CTCP đã và đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, cụ thể, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, có công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo cập nhật thông tin dịch bệnh được tiến hành hàng ngày.

Đề nghị ưu tiên vaccine phòng COVID-19 cho người lao động Đường sắt

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã kiến nghị Tổng LĐLĐVN đề nghị Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các cấp có thẩm quyền có kế hoạch ưu tiên vaccine phòng COVID-19 cho người lao động thường xuyên trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, chủ hàng và người dân địa phương.