Đề xuất Thường trực Tổng LĐLĐVN sớm tổ chức cho nghiên cứu 6 đề tài

PV |

Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài Tổng LĐLĐVN vừa xét duyệt thuyết minh các đề tài liên quan đến NLĐ và tổ chức CĐ dưới sự chủ trì của ThS Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Hội đồng Xét duyệt thuyết minh đề tài Tổng LĐLĐVN.

Sau khi nghe đại diện các nhóm nghiên cứu thuyết minh đề tài và ý kiến của các phản biện, ủy viên Hội đồng, Hội đồng Xét duyệt thuyết minh đề tài Tổng LĐLĐVN nhất trí đề xuất Thường trực Tổng LĐLĐVN sớm tổ chức cho nghiên cứu 6 đề tài gồm:

“Hình thức tổ chức hoạt động mô hình nghiệp đoàn trong khu vực lao động phi chính thức”, “Đề án tập hợp NLĐ ở các DN dưới 25 lao động vào tổ chức CĐ (ghi chú: Theo mô hình CĐ ghép)” và “Sự thích ứng của NLĐ trước cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư (4.0)" của Viện Công nhân Công đoàn;

“Mô hình và tổ chức tập hợp NLĐ VN tại nước ngoài có hợp đồng lao động” của Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN; “Giải pháp phát huy vai trò cán bộ nữ công điển hình, xuất sắc trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ” của Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN và “Đẩy mạnh công tác tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát, phản biện xã hội của tổ chức CĐ trong các cơ quan, đơn vị" của Trường Đại học CĐ. XT

LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk: Phấn đấu kết nạp ít nhất 15.000 đoàn viên đến năm 2023. Ngày 13.4, Đại hội CĐ tỉnh Đắk Lắk khóa X (nhiệm kỳ 2018-2023) đã bế mạc. Đại hội đã ra mắt Ban chấp hành gồm 38 đồng chí, và bầu 8 đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn (CĐ) VN.

Đại hội đã bầu được 2 chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa X là bà Võ Thị Hạnh và ông Y Jone Ktull. Đại hội cũng bầu ra 11 ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đặt ra chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức CĐ tỉnh như phấn đấu đến năm 2023, kết nạp ít nhất 15.000 đoàn viên; thành lập tổ chức CĐ tại 70% doanh nghiệp (DN) có sử dụng từ 20 lao động trở lên.

Hằng năm, các cấp CĐ thực hiện giảm 30% trở lên số đơn vị chưa đạt loại vững mạnh. Đến cuối nhiệm kỳ, tỉ lệ công đoàn cơ sở vững mạnh đạt 90% trở lên. Hằng năm, có 80% trở lên CĐ cấp trên cơ sở đạt loại “tốt”... PV

PV
TIN LIÊN QUAN

Giúp con của công nhân lao động có trái tim khỏe mạnh

T.Quyên |

Để giúp con CNVCLĐ bị mắc bệnh tim bẩm sinh được phát hiện và điều trị kịp thời, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm và thực hiện có hiệu quả chương trình “Vì trái tim và nụ cười trẻ thơ” của Tổng LĐLĐVN và chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh với Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh.

Công đoàn tuyên truyền về Cao nguyên đá Đồng Văn

Q.Chi |

Vừa qua, CĐ Trường phổ thông bán trú Tiểu học Quản Bạ (huyện Quản Bạ) đã phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi về công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn” trong cán bộ, giáo viên và các em học sinh trong toàn nhà trường. Tham gia Hội thi có 5 đội với 100 thí sinh là các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh của nhà trường.

Trao 16 giải cuộc thi viết về tập thể CĐCS, CB CĐ, CNVCLĐ tiêu biểu tỉnh Lai Châu

Như Quỳnh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Những tập thể CĐCS, những tấm gương cán bộ công đoàn, công nhân viên chức lao động tiêu biểu” tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012-2017. 

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Giúp con của công nhân lao động có trái tim khỏe mạnh

T.Quyên |

Để giúp con CNVCLĐ bị mắc bệnh tim bẩm sinh được phát hiện và điều trị kịp thời, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm và thực hiện có hiệu quả chương trình “Vì trái tim và nụ cười trẻ thơ” của Tổng LĐLĐVN và chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh với Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh.

Công đoàn tuyên truyền về Cao nguyên đá Đồng Văn

Q.Chi |

Vừa qua, CĐ Trường phổ thông bán trú Tiểu học Quản Bạ (huyện Quản Bạ) đã phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi về công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn” trong cán bộ, giáo viên và các em học sinh trong toàn nhà trường. Tham gia Hội thi có 5 đội với 100 thí sinh là các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh của nhà trường.

Trao 16 giải cuộc thi viết về tập thể CĐCS, CB CĐ, CNVCLĐ tiêu biểu tỉnh Lai Châu

Như Quỳnh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Những tập thể CĐCS, những tấm gương cán bộ công đoàn, công nhân viên chức lao động tiêu biểu” tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012-2017.