Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu với giáo sư, tiến sĩ, viên chức ngành Y tế

Minh Hương |

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất, những viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong đơn vị sự nghiệp công lập có thể nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn so với quy định chung.

Những đối tượng này bao gồm: Viên chức có học hàm giáo sư, phó giáo sư; viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I có học vị tiến sĩ; viên chức làm việc trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù của ngành Y tế như giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần.

Việc nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn đối với viên chức không quá 5 năm, tính từ thời điểm viên chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP.

Viên chức nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn, không giữ chức vụ quản lý và không được bảo lưu phụ cấp chức vụ quản lý kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định kéo dài thời gian công tác.

Trong thời gian thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nếu viên chức có nguyện vọng nghỉ làm việc hoặc nghỉ hưu thì được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, tuổi nghỉ hưu được quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2019, kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Tuổi nghỉ hưu năm 2022 đối với lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 55 tuổi 8 tháng đối với nữ và đủ 60 tuổi 6 tháng đối với nam.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Công nhân mang theo bánh chưng, rau xanh để quay lại sản xuất

Phương Thư |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khá dài, khi quay trở lại với công việc, công nhân đều muốn được tăng ca, tăng thu nhập.

Hết năm nay sổ hộ khẩu hết hạn, người dân tra cứu thông tin bằng cách nào?

Minh Hương |

Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ hết giá trị sử dụng sau ngày 31.12.2022. Vậy người dân tra cứu thông tin cư trú bằng cách nào?

Kiến nghị xem xét lại quy định về tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non

Huyên Nguyễn |

Vấn đề tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non tiếp tục được nhiều người dân kiến nghị tới Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo vì cho rằng, nữ giáo viên mầm non nghỉ hưu ở tuổi 60 là chưa phù hợp. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có trả lời về vấn đề này.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Công nhân mang theo bánh chưng, rau xanh để quay lại sản xuất

Phương Thư |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khá dài, khi quay trở lại với công việc, công nhân đều muốn được tăng ca, tăng thu nhập.

Hết năm nay sổ hộ khẩu hết hạn, người dân tra cứu thông tin bằng cách nào?

Minh Hương |

Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ hết giá trị sử dụng sau ngày 31.12.2022. Vậy người dân tra cứu thông tin cư trú bằng cách nào?

Kiến nghị xem xét lại quy định về tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non

Huyên Nguyễn |

Vấn đề tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non tiếp tục được nhiều người dân kiến nghị tới Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo vì cho rằng, nữ giáo viên mầm non nghỉ hưu ở tuổi 60 là chưa phù hợp. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có trả lời về vấn đề này.