Đề xuất tăng 8% lương tối thiểu năm 2019 là hợp lý

HOA LÊ-QUẾ CHI |

Đó là khẳng định của ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch tổng LĐLĐ VN, Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia trao đổi bên lề Phiên họp hội đồng về phương án tiền lương tối thiểu vùng năm 2019 diễn ra chiều 9.7.

Chia sẻ với phóng viên, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính cho biết, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19.5.2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong DN, xác định: “Thực hiện điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khả năng chi trả của DN để đến năm 2020 mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ”.

Như vậy, chúng ta chỉ còn 2 năm nữa để kết thúc mục tiêu này. Bình quân tính toán mức GDP, CPI, mức đề xuất của Tổng LĐLĐ VN khoảng 8% là hợp lý.

Dẫn chứng ví dụ về việc cần điều chỉnh mức sống tối thiểu sát hơn với thực tế, ông Mai Đức Chính cho biết: “Với tính toán ban đầu của bộ phận kỹ thuật, giá phòng trọ 250.000 đồng/người. Mức này khó giúp người lao động đáp ứng được điều kiện ở tối thiểu. Ít nhất phải là 400.000 đồng, chưa kể tiền điện - nước bổ sung thêm khoảng 200.000 đồng/người”.

Bên cạnh đó, ông Vũ Quang Thọ - Viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn (Tổng LĐLĐ VN) nhận định, tình hình tăng trưởng kinh tế có nhiều khởi sắc, số lượng doanh nghiệp “sinh” ra nhiều hơn. Nhìn tổng thể, mức lương của lao động được cải thiện hơn so với năm 2016 sang năm 2017. Số lượng công nhân có tích lũy tăng lên, cụ thể, trước đây là 15-16%, nay đã tăng lên thành 20%. Bên cạnh đó, số lượng công nhân trả lời vừa đủ để chi tiêu tằn tiện cũng đã tăng lên.

Mặt khác, số lượng người không đủ chi tiêu do cuộc sống tăng lên, họ cũng phải chi tiêu nhiều hơn, ông Thọ cho biết.

Tổng LĐLĐVN đề xuất năm nay không thể dưới 8%. Con số trên được tính trên phần trăm trượt giá và việc tăng năng suất lao động, chênh lệch giữa nhu cầu sống tối thiểu và mức lương tối thiểu. Tổng số tăng khoảng 7,5-8%. Đây là dự kiến và phiên đây mới là cuộc họp thăm dò.

Ông Thọ cho hay: "VCCI đề nghị nên nuôi dưỡng sức doanh nghiệp nên không tăng lương tối thiểu, tuy nhiên, Nghị quyết của TW Đảng đã nêu, năm 2020 lương tối thiểu cơ bản đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu. Vì vậy, nếu sang năm tăng lương thì mức tăng sẽ rất cao chứ không còn như hiện tại".

HOA LÊ-QUẾ CHI
TIN LIÊN QUAN

"Nóng" ngay từ phiên họp thứ nhất bàn về điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng 2019

LÊ HOA-QUẾ CHI |

Chiều 9.7, Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp phiên thứ nhất về phương án tiền lương tối thiểu vùng (LTTV) năm 2019 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia (HĐTLQG) Doãn Mậu Diệp.

"Kịch bản" nào cho phiên đàm phán về lương tối thiểu năm 2019?

L.HOA |

Tới đây, Hội đồng Tiền lương quốc gia họp bàn phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm tới. Theo nhận định của chuyên gia, dự kiến lương tối thiểu năm 2019 sẽ tăng ở mức 5 - 6%.

Tăng lương cơ sở lên 1.390.000/tháng từ 1.7: Công chức vẫn chưa sống được bằng đồng lương

LÊ HOA |

Từ ngày 1.7, lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang chính thức tăng từ mức 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng/tháng. Với mức tăng 90.000 đồng/tháng, nhiều cán bộ, công chức vẫn than phiền số tiền tăng lên ít ỏi và đồng lương nhận được mỗi tháng chưa đủ để trang trải cuộc sống.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

"Nóng" ngay từ phiên họp thứ nhất bàn về điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng 2019

LÊ HOA-QUẾ CHI |

Chiều 9.7, Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp phiên thứ nhất về phương án tiền lương tối thiểu vùng (LTTV) năm 2019 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia (HĐTLQG) Doãn Mậu Diệp.

"Kịch bản" nào cho phiên đàm phán về lương tối thiểu năm 2019?

L.HOA |

Tới đây, Hội đồng Tiền lương quốc gia họp bàn phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm tới. Theo nhận định của chuyên gia, dự kiến lương tối thiểu năm 2019 sẽ tăng ở mức 5 - 6%.

Tăng lương cơ sở lên 1.390.000/tháng từ 1.7: Công chức vẫn chưa sống được bằng đồng lương

LÊ HOA |

Từ ngày 1.7, lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang chính thức tăng từ mức 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng/tháng. Với mức tăng 90.000 đồng/tháng, nhiều cán bộ, công chức vẫn than phiền số tiền tăng lên ít ỏi và đồng lương nhận được mỗi tháng chưa đủ để trang trải cuộc sống.