Đề xuất nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 có thể kéo dài 4 ngày

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 với hai phương án.

Bên cạnh đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng lấy ý kiến các bộ, ngành để trình Thủ tướng về đề xuất nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.

Theo đó, Bộ này đưa ra 2 phương án đề xuất nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.

Với phương án 1, nghỉ 2 ngày theo quy định, trong đó, nghỉ ngày 2 tháng 9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước ngày 2 tháng 9.

Công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Sáu ngày 1.9.2023 đến hết thứ Hai ngày 4.9.2023. Như vậy, với phương án này, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 1 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại Khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động).

Với phương án 2, sẽ nghỉ 2 ngày theo quy định, trong đó, nghỉ ngày 2 tháng 9 Dương lịch và 1 ngày liền kề sau ngày 2 tháng 9.

Công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Bảy ngày 2.9.2023 đến hết thứ Ba ngày 5.9.2023. Như vậy, với phương án này, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 công chức, viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại Khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động). Phương án có nhược điểm là trong dịp nghỉ lễ có ngày 5.9 trùng với ngày Khai giảng năm học mới.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 theo phương án 1. Phương án này đảm bảo thời gian nghỉ hài hòa, đồng thời tránh dịp nghỉ lễ Quốc khánh trùng với ngày khai giảng năm học mới (ngày 5.9.2023).

Bên cạnh đó, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày (ngày 02 tháng 9 Dương lịch và 1 ngày liền trước hoặc sau).

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ Quốc khánh thì người sử dụng lao động bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần cho người lao động vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại Khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 có thể kéo dài đến 9 ngày

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các bộ, ngành để trình Thủ tướng đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.

Dự báo thời tiết mới nhất dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết ngày nghỉ lễ 2.9. Theo đó hình thái thời tiết phổ biến trên cả nước là nắng ráo, khả năng có mưa dông gián đoạn trong ngày.

Không phải người lao động nào cũng được nghỉ 4 ngày lễ Quốc khánh 2.9

ANH THƯ |

Trong dịp Quốc khánh 2.9.2022, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thể được nghỉ lễ đến 4 ngày liên tục. Song vẫn có người lao động không được nghỉ trọn vẹn số ngày trên.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 có thể kéo dài đến 9 ngày

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các bộ, ngành để trình Thủ tướng đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.

Dự báo thời tiết mới nhất dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết ngày nghỉ lễ 2.9. Theo đó hình thái thời tiết phổ biến trên cả nước là nắng ráo, khả năng có mưa dông gián đoạn trong ngày.

Không phải người lao động nào cũng được nghỉ 4 ngày lễ Quốc khánh 2.9

ANH THƯ |

Trong dịp Quốc khánh 2.9.2022, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thể được nghỉ lễ đến 4 ngày liên tục. Song vẫn có người lao động không được nghỉ trọn vẹn số ngày trên.