Đề xuất miễn đoàn phí Công đoàn nếu lương thấp hơn lương tối thiểu vùng

Bảo Hân |

Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đề xuất bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn đối với đoàn viên công đoàn tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ hai mươi mốt (khoá XII), ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trình bày tờ trình về việc bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn.

Theo đó, để chia sẻ khó khăn với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, năm 2020, Tổng LĐLĐVN đã ban hành Công văn số 808/TLĐ ngày 6.8.2020 về việc bổ sung đối tượng không phải đóng đoàn phí công đoàn.

Năm 2021, tình hình dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là việc làm, đời sống, thu nhập của đoàn viên công đoàn. Để tiếp tục chia sẻ khó khăn với đoàn viên công đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn tiếp tục thực hiện miễn đóng đoàn phí công đoàn cho đoàn viên công đoàn.

Tuy nhiên, ông Phan Văn Anh cho hay, khi thực hiện miễn đóng đoàn phí công đoàn theo Công văn số 808/TLĐ ngày 6.8.2020 của Tổng Liên đoàn, đoàn viên công đoàn đã gặp khó khăn khi tiếp cận chính sách, vì vậy, chưa đáp ứng được mục đích chia sẻ khó khăn với đoàn viên công đoàn. Do vậy, thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã xây dựng 2 phương án về bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn và xin ý kiến các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày tờ trình tại hội nghị. Ảnh: Bảo Hân
Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày tờ trình tại hội nghị. Ảnh: Bảo Hân

Phương án 1: Tiếp tục thực hiện theo Công văn số 808/TLĐ ngày 6.8.2020 của Tổng LĐLĐVN về việc bổ sung đối tượng không phải đóng đoàn phí công đoàn. Cụ thể: “Đối với đoàn viên công đoàn có mức lương thấp hơn mức lương cơ sở thì không phải đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức lương nêu trên”. Thời gian thực hiện miễn đóng đoàn phí công đoàn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 áp dụng từ ngày 27.4.2021 đến hết ngày 31.12.2021.

Phương án 2: Ban hành văn bản mới về việc bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn với nội dung: Đối với đoàn viên công đoàn tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì không phải đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức lương trên.

Thời gian thực hiện miễn đóng đoàn phí công đoàn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 áp dụng từ ngày 27.4.2021 đến hết ngày 31.12.2021.

Ông Phan Văn Anh cho biết, sau khi gửi công văn xin ý kiến, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã nhận được ý kiến của 83 đơn vị, trong đó, số đơn vị đồng ý phương án 2 là 79 đơn vị. Vì vậy, Thường trực Đoàn Chủ tịch đề xuất Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN thực hiện theo phương án 2.

Các ý kiến tại hội nghị đều bày tỏ ủng hộ đối với phương án 2.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn động viên người lao động làm việc trong những ngày nắng nóng

Dương Thi |

Nhằm kịp thời động viên cán bộ, công nhân viên đang thực hiện các công việc trực tiếp, Ban lãnh đạo, Công đoàn Công ty Điện lực Phú Thọ đã tổ chức các đoàn công tác tới thăm hỏi tại hiện trường làm việc.

Giảm 15-45% giá nhiều sản phẩm thiết yếu cho đoàn viên Công đoàn

Nam Dương |

Nhiều sản phẩm như khẩu trang y tế, nước rửa tay khô, cà phê, cacao, gạo lức sấy, rong biển sấy, trà, bánh kẹo; dầu ăn, nước mắm, hạt nêm… được giảm giá từ 15% đến 45% cho đoàn viên Công đoàn thuộc các cấp Công đoàn TPHCM.

Đoàn viên có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở thì không phải đóng đoàn phí

Kiều Vũ |

Tổng LĐLĐVN đã có văn bản số 771/TLĐ do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh ký ban hành gửi Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn về miễn đóng đoàn phí Công đoàn.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Công đoàn động viên người lao động làm việc trong những ngày nắng nóng

Dương Thi |

Nhằm kịp thời động viên cán bộ, công nhân viên đang thực hiện các công việc trực tiếp, Ban lãnh đạo, Công đoàn Công ty Điện lực Phú Thọ đã tổ chức các đoàn công tác tới thăm hỏi tại hiện trường làm việc.

Giảm 15-45% giá nhiều sản phẩm thiết yếu cho đoàn viên Công đoàn

Nam Dương |

Nhiều sản phẩm như khẩu trang y tế, nước rửa tay khô, cà phê, cacao, gạo lức sấy, rong biển sấy, trà, bánh kẹo; dầu ăn, nước mắm, hạt nêm… được giảm giá từ 15% đến 45% cho đoàn viên Công đoàn thuộc các cấp Công đoàn TPHCM.

Đoàn viên có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở thì không phải đóng đoàn phí

Kiều Vũ |

Tổng LĐLĐVN đã có văn bản số 771/TLĐ do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh ký ban hành gửi Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn về miễn đóng đoàn phí Công đoàn.