Đề xuất duy trì thẻ Bảo hiểm y tế khi bị mất việc: Công nhân mong chờ được thực hiện

Tường Minh - Thanh Thúy |

Người lao động bị mất việc, chờ việc ở miền Trung do ảnh hưởng dịch COVID-19 rất vui mừng với đề xuất miễn đóng vào Quỹ BHYT hay duy trì thẻ BHYT cho NLĐ bị mất việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp... Nhiều công nhân mong chờ được hưởng chế độ.

Ngoài tầm với

Vợ chồng chị Trần Thị Kim Long, ở huyện Quế Sơn (Quảng Nam), hiện đang tạm trú tại Tổ công nhân tự quản số 4, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Vợ chồng chị Long vốn là nhân viên bếp và tạp vụ cho một khách sạn trên địa bàn quận Sơn Trà. Dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 ở Đà Nẵng, cả hai vợ chồng đều mất việc.

Để có tiền duy trì cuộc sống và lo cho hai con nhỏ đang ở quê cùng ông bà ngoại, vợ chồng chị Long phải tất tả ngược xuôi đi xin việc. Miễn có việc, từ phụ hồ, dọn dẹp nhà cửa... việc nào chị Long cũng nhận làm. “Vợ chồng em “ráo mồ hôi là hết tiền” nên những ngày dịch cứ như ngồi trên dầu sôi lửa bỏng với ý nghĩ ngày mai, ngày kia sẽ sống như thế nào?” - chị Long chia sẻ.

Nghe chúng tôi thông tin về đề xuất hỗ trợ người lao động (NLĐ) được miễn đóng vào Quỹ BHYT hay duy trì thẻ BHYT, chị Long mừng rơi nước mắt. “Được như vậy thì còn gì bằng. Miếng ăn trước mắt thì còn lo được chứ chuyện đóng BHYT thời điểm này ngoài tầm với của tụi em cũng như doanh nghiệp” - chị Long nói.

Anh Nguyễn Văn Hậu (32 tuổi, trú TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) - nhân viên lễ tân của một khách sạn trên đường Trần Phú, TP.Nha Trang không có việc từ đầu tháng 5 đến nay. Năm 2020 ảnh hưởng dịch nhưng khách sạn còn duy trì 5-10 ngày công/tháng và vẫn tham gia BHXH cho anh Hậu cùng 5 nhân viên khác. Từ năm 2021, khách sạn chuyển sang thuê thời vụ nên phần BHXH anh Hậu phải tự tham gia. “Thực lòng thu nhập hiện tại không đủ để chi phí nên tôi dù muốn cũng không thể duy trì tự đóng BHYT được chứ chưa nói BHXH các loại khác. Lúc này tôi không dám ốm và cũng không dám nghĩ đến cảnh nếu mình ốm thì sẽ ra sao! Nếu Nhà nước có thể hỗ trợ cho tôi duy trì thẻ BHYT thì mừng quá. Chưa có cái ăn mình còn đi làm được, chứ bệnh thì đường cùng, không biết bấu víu vào đâu” - anh Hậu cho hay.

Cũng như anh Hậu, chị Nguyễn Thanh Trúc ( 40 tuổi, trú P.Phước Tân, Nha Trang) nhân viên bảo mẫu một trường tư thục tại Nha Trang cũng không có việc làm nhiều tháng nay. Chị Trúc cho biết: “Dịch bệnh khiến nhiều người không có việc làm nên tự trông con, trường cũng buộc phải đóng cử từ tháng 4 đến nay. Thú thực chạy từng bữa nuôi 2 con đi học nên tôi cũng không có điều kiện tham gia. Nghe đề xuất tôi cũng trông ngóng lắm, ít ra mình còn có cái phòng thân”.

Duy trì thẻ BHYT là cấp thiết cho nLĐ

Ông Nguyễn Duy Minh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đà Nẵng cho rằng, nếu chính sách này được thông qua sẽ giải tỏa được nhiều gánh nặng cho cả NLĐ, người sử dụng lao động cũng như tổ chức Công đoàn các địa phương. Đặc biệt là các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 trong suốt gần 2 năm qua ở miền Trung. Ví dụ, Thành phố Đà Nẵng, đến thời điểm này có hơn 40.000 lao động trong khối du lịch, dịch vụ bị mất và hoãn việc làm, trong đó có hơn 15.000 người là đoàn viên, NLĐ thuộc tổ chức Công đoàn quản lý.

“Trong gần 2 năm qua, bằng nguồn ngân sách Công đoàn, chúng tôi đã có nhiều đợt hỗ trợ cho NLĐ. Nhưng sự hỗ trợ đó chỉ mang tính động viên để giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt, về lâu dài phải có những chính sách căn cơ. Trong đó, đề xuất về miễn đóng vào Quỹ BHYT hay duy trì thẻ BHYT cho NLĐ bị mất việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp... là một ví dụ” - ông Minh nói.

Theo ông Lê Quang Nhất - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Nha Trang - ông rất đồng tình và vui mừng khi nghe đề xuất của Tổng LĐLĐVN. Từ năm 2020 đến nay, LĐLĐ TP.Nha Trang thường xuyên làm việc với cơ sở để tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Trực tiếp từ cơ sở mới thấy cấp thiết của NLĐ không chỉ là vẫn đề hỗ trợ trước mắt mà còn là lâu dài như các chính sách BHXH, trực tiếp là BHYT. Nếu DN, đơn vị đóng cửa số lao động vốn đã khó khăn tự nguyện tiếp tục tham gia BHYT là rất ít.

Thống kê của LĐLĐ Nha Trang thời điểm này có hơn 3.000 lao động thuộc các CĐCS đơn vị quản lý đang mất việc làm, tạm dừng việc và đa số là lao động ngành du lịch, dịch vụ, giáo dục ngoài công lập. “Nếu hỗ trợ kinh phí thì không biết bao nhiêu nhưng nếu hỗ trợ NLĐ kinh phí đóng thẻ BHYT hoặc tiếp tục cho đối tượng lao động bị tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng dịch duy trì thẻ BHYT tôi nghĩ là cấp thiết. Tuy nhiên, việc triển khai không nên đại trà mà cần lựa chọn đối tượng phải khó thực sự, thực chất, không nên cào bằng. Những người vẫn có nguồn lực để duy trì BHYT thì dành phần hỗ trợ đó cho người khó hơn mình” - ông Nhất nhấn mạnh.

Tường Minh - Thanh Thúy
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Hà Nội có nhiều hoạt động thích ứng điều kiện dịch bệnh

Kiều Vũ |

Chiều 14.6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN), Tổng LĐLĐVN đã có buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An ủng hộ Chương trình “Vaccine cho công nhân”

QUANG ĐẠI |

LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã quyết định ủng hộ 10 triệu đồng vào Chương trình “Vaccine cho công nhân” thông qua Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng.

Công nhân mong chờ được tiêm vacccine phòng COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, nhiều doanh nghiệp và đông đảo CNLĐ đều ủng hộ chương trình “Vaccine cho công nhân”, đồng thời mong muốn sớm được tiêm vacccine ngừa COVID-19.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Công đoàn Hà Nội có nhiều hoạt động thích ứng điều kiện dịch bệnh

Kiều Vũ |

Chiều 14.6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN), Tổng LĐLĐVN đã có buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An ủng hộ Chương trình “Vaccine cho công nhân”

QUANG ĐẠI |

LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã quyết định ủng hộ 10 triệu đồng vào Chương trình “Vaccine cho công nhân” thông qua Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng.

Công nhân mong chờ được tiêm vacccine phòng COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, nhiều doanh nghiệp và đông đảo CNLĐ đều ủng hộ chương trình “Vaccine cho công nhân”, đồng thời mong muốn sớm được tiêm vacccine ngừa COVID-19.