Đề xuất đóng BHXH tối thiểu 15 năm để được hưởng lương hưu: Cán bộ Công đoàn đồng tình, ủng hộ

Nam Dương |

Thông tin về Bộ LĐTBXH đề xuất giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm được nhiều người lao động (NLĐ) phấn khởi, cán bộ Công đoàn (CĐ) đồng tình vì cho rằng cơ hội để NLĐ được hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động sẽ lớn hơn.

Người lao động phấn khởi

Chị Trần Thị Nguyệt - 45 tuổi, tổ trưởng Tổ đai, xưởng A6, Cty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng, huyện Bình Chánh - cho biết, chị đã có 19 năm làm cho công ty và có tham gia BHXH đầy đủ. Theo quy định hiện hành, chị chỉ cần tham gia thêm BHXH một năm nữa và đến khi đủ tuổi nghỉ hưu, chị sẽ được hưởng lương hưu hằng tháng. Tuy nhiên, với thông tin Bộ LĐTBXH đề nghị giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu xuống còn 15 năm là đã được hưởng lương hưu thì chị Nguyệt phấn khởi, bởi vì nếu đề nghị này được Quốc hội thông qua và trở thành luật chính thức, thì cơ hội hưởng lương hưu của chị sẽ chắc chắn hơn.

“Rất nhiều anh em trong công ty quan tâm đến việc sửa Luật BHXH vì liên quan trực tiếp đến quyền lợi của chúng tôi. Nếu giảm xuống còn 15 năm đóng BHXH đã được hưởng lương hưu, dù ít, CN cũng yên tâm. Chúng tôi ủng hộ phương án này” - chị Nguyệt bày tỏ.

Anh Trương Thanh Tâm - công nhân (CN) phân xưởng in 2, Công ty Cổ phần in số 7 (KCN Tân Tạo), cho biết, anh đã 35 tuổi và mới có 10 năm đóng BHXH. Lý do, trước đây anh làm việc cho một doanh nghiệp khác được 5 năm rồi nghỉ việc và do suy nghĩ chưa thấu đáo khi đó nên đã nhận BHXH một lần, tiền thì cũng đã tiêu hết.

Anh Tâm chia sẻ: “Bản thân tôi cảm thấy vui khi biết đề nghị giảm từ 20 năm đóng BHXH xuống còn 15 năm đã được hưởng lương hưu. Nhiều anh em lao động lớn tuổi vì lý do này, lý do khác có số năm tham gia BHXH thấp trước đây lo lắng sẽ không có cơ hội nhận lương hưu hay phải đóng thêm BHXH tự nguyện mới được nhận lương hưu thì giờ thấy yên tâm hơn”.

Chị Hồng Nhung, 42 tuổi, nhà ở quận Gò Vấp, TPHCM, đã 2 lần đi làm và nhận BHXH một lần, hiện đang làm việc tự do và có tham gia BHXH tự nguyện được 2 năm, biết thông tin trên đã chia sẻ: “Chắc chắn tôi sẽ cố gắng đi làm, tiết kiệm để tham gia BHXH cho đủ 15 năm để khi hết tuổi lao động sẽ có lương hưu”.

Cán bộ công đoàn đồng tình

Ông Quách Mẫn Nghĩa - Chủ tịch CĐ Cty Always (KCX Tân Thuận, TPHCM) - cho biết, thực tế có nhiều NLĐ khi đã hết tuổi lao động nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH. Nếu muốn có lương hưu họ phải tham gia thêm BHXH tự nguyện, trong khi đã không đi làm, không có thu nhập, nên việc đóng thêm BHXH tự nguyện là khó khăn. Chính vì thế, dù thâm tâm vẫn thích được có lương hưu, nhưng họ đành phải chọn nhận BHXH một lần. “Phải đóng BHXH 20 năm mới được nhận lương hưu thì quá lâu, giảm xuống còn 15 năm sẽ làm thay đổi nhận thức của NLĐ và sẽ giảm được tình trạng nhận BHXH một lần” - ông Nghĩa nhận định.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch CĐ Cty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng - cũng bày tỏ: “Việc đề xuất giảm số năm đóng BHXH xuống còn 15 năm đã được hưởng lương hưu là hợp lý nhằm giảm số lao động rút BHXH một lần, tăng số người được hưởng lương hưu và phù hợp với những đối tượng lao động là CN trực tiếp sản xuất. NLĐ trong Cty Đại Dũng tuyệt đại đa số ủng hộ phương án này và đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu giải pháp để sớm thực hiện”.

Ông Trương Thanh Tâm - Chủ tịch CĐ Cty Cổ phần in số 7 - cho rằng, trong bối cảnh nhiều NLĐ nhận BHXH một lần như hiện nay, thì đề xuất giảm số năm đóng BHXH xuống còn 15 năm đã được hưởng lương hưu là hợp lý. Ngoài ra, do tình trạng khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm lao động và đa phần đều lớn tuổi, đã có mười mấy năm đóng BHXH và khó đi xin việc, thì đây chính là cơ hội cho NLĐ có thể hưởng lương hưu thay vì nhận BHXH một lần. “Hầu hết NLĐ trong Cty chúng tôi cũng tán thành với phương án theo đề xuất của Bộ LĐTBXH” - ông Tâm nói.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Tin vui: 15 năm đóng BHXH là có thể được hưởng lương hưu

Anh Đào |

Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu, chỉ cần có từ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trở lên là có thể được hưởng lương hưu hàng tháng, thay vì tối thiểu 20 năm như hiện hành.

Quy định xử phạt để thu hồi với doanh nghiệp nợ đóng BHXH

Bắc Hà |

Cả nước có 2,79 triệu lao động đang bị doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ một tháng trở lên, trong đó gần 213.400 người bị treo quyền lợi vì nợ khó thu hồi.

Công ty CP Dệt 19.5 Hà Nội chi nhánh Hà Nam: Vừa nợ lương, vừa chậm đóng BHXH kéo dài

Hà Anh |

Do Công ty CP Dệt 19.5 Hà Nội chi nhánh Hà Nam (Khu công nghiệp Đồng Văn I, Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN hơn 4 năm, với số tiền trên 13,4 tỉ đồng khiến quyền lợi của hàng chục công nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bẫy lừa đảo “con đang cấp cứu”: Lộ thông tin phụ huynh, học sinh từ đâu

THÙY TRANG |

Mặc dù chưa ghi nhận phụ huynh nào tại Đà Nẵng bị mắc bẫy lừa đảo “con đang cấp cứu cần chuyển tiền gấp” nhưng nhiều bậc cha mẹ đặt vấn đề thông tin liên lạc cá nhân và lịch học của con bị lộ sẽ ảnh hưởng rất nhiều sau này.

Tràn lan nạn mua - bán sim rác: Bị khóa vẫn có thể mở lại

LƯƠNG HẠNH - NHƯ QUỲNH |

Chỉ còn chưa đầy nửa tháng, các doanh nghiệp vi phạm sẽ bị đình chỉ hoạt động phát triển thuê bao thì việc mua - bán sim rác vẫn diễn ra nhan nhản. Thậm chí, nếu khách hàng thắc mắc, các cửa hàng khẳng định, "sim khóa vẫn có thể mở lại".

Góc nhìn thể thao 102: Điểm mạnh trong triết lý bóng đá của ông Troussier

Nhóm PV |

Các cầu thủ U23 Việt Nam đang dần định hình và làm quen được với phong cách huấn luyện cũng như triết lý bóng đá của huấn luyện viên Philippe Troussier. Góc nhìn thể thao số 102 trao đổi với chuyên gia Phan Anh Tú về vấn đề này.

Ngân hàng ở Mỹ được 11 đối thủ hợp lực bơm 30 tỉ USD giải cứu

Thanh Hà |

Các ngân hàng lớn nhất ở Mỹ đang can thiệp để cứu ngân hàng First Republic.

Ca sĩ ảo đầu tiên ở Việt Nam bị chê

Chí Long |

Nữ ca sĩ ảo đầu tiên của Việt Nam - Ann, ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên hôm 14.3, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và dân mạng.

Tin vui: 15 năm đóng BHXH là có thể được hưởng lương hưu

Anh Đào |

Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu, chỉ cần có từ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trở lên là có thể được hưởng lương hưu hàng tháng, thay vì tối thiểu 20 năm như hiện hành.

Quy định xử phạt để thu hồi với doanh nghiệp nợ đóng BHXH

Bắc Hà |

Cả nước có 2,79 triệu lao động đang bị doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ một tháng trở lên, trong đó gần 213.400 người bị treo quyền lợi vì nợ khó thu hồi.

Công ty CP Dệt 19.5 Hà Nội chi nhánh Hà Nam: Vừa nợ lương, vừa chậm đóng BHXH kéo dài

Hà Anh |

Do Công ty CP Dệt 19.5 Hà Nội chi nhánh Hà Nam (Khu công nghiệp Đồng Văn I, Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN hơn 4 năm, với số tiền trên 13,4 tỉ đồng khiến quyền lợi của hàng chục công nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.