Đề xuất đóng BHXH 10-15 năm có thể nhận được lương hưu: Mong mỏi của đa số người lao động

Minh Thúy Trung |

Đề nghị xây dựng luật BHXH (sửa đổi) của Bộ LĐTB&XH, đề xuất thay vì đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm trở lên mới được nhận lương hưu, nay giảm dần số năm đóng xuống còn 15 năm, hướng tới 10 năm đã nhận được sự đồng tình của số đông người lao động.

Chờ quá lâu để được hưởng lương hưu

Chị Nguyễn Thị Hoa (45 tuổi, trú Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang) công nhân Công ty sản xuất Mỹ nghệ tại Khánh Hòa tham gia Bảo hiểm Xã hội (BHXH) đã 13 năm, do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên công việc ở Công ty phải tạm dừng.

Chị Hoa cho biết, “không có việc, không có thu nhập, nuôi 2 con học đại học, nên có lúc tôi muốn rút BHXH một lần để có tiền lo trước mắt nhưng nghĩ không có lương hưu về già thì bấp bênh nên đắn đo. Nếu đóng thêm 2-3 năm còn cố, kéo dài 7 năm nữa mới đủ điều kiện hưởng lương hưu không biết tôi có theo được không?”

Đây cũng là tâm trạng chung của nhiều lao động, đặc biệt sau đại dịch COVID-19 việc làm bị ảnh hưởng, thu nhập bấp bênh khiến tỉ lệ lao động tham gia BHXH sụt giảm mạnh. Thống kê của BHXH Khánh Hòa trong tháng 2.2021, số người tham gia BHXH bắt buộc hơn 131.700 người, giảm 14,91% so với cùng kỳ năm trước.

Chị Trần Thị Hồng Nhung - công nhân Công ty May mặc ở Khu Công nghiệp Suối Dầu (Cam Lâm, Khánh Hòa) - cho biết: “Thời gian đóng lâu, nhiều lao động mất việc và cơ hội duy trì BHXH hẹp hơn; nếu theo dự thảo thì tôi rất đồng tình. Làm công nhân may 18 năm lao động vất vả, thu nhập thấp nhưng vẫn gắng đeo bám vì cuốn sổ hưu về già. 20 năm thì lâu quá, với những người lớn tuổi ngồi may lâu không được muốn chuyển việc thì sợ chưa đủ tuổi nghỉ hưu... không có sự lựa chọn phù hợp”.

Đề xuất nhân văn

Đồng tình với dự thảo mà Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa đưa ra, bà Nguyễn Thị Hồng Hà - Trưởng phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội, BHXH Khánh Hòa - khẳng định, giảm thời gian đóng sẽ có lợi cho người lao động. Bởi hiện nay số lao động đăng ký hưởng BHXH một lần tăng cao kéo theo đó quyền lợi bị ảnh hưởng lớn và lâu dài tác động đến an sinh xã hội. Năm 2019 Khánh Hòa có 11.103 lao động đăng ký BHXH 1 lần, năm 2020 là 12.387 lượt người và trong quý I/2021 đã có 5.896 lượt người. “Việc thay đổi này có thể triển khai ngay được nhưng cần tính toán 15 năm hay 10 năm và mức hưởng phải đảm bảo để quỹ BHXH vận hành tốt. Bên cạnh đó cần cơ chế riêng cho những trường hợp đặc biệt cần hưởng BHXH một lần” - bà Hà nói

Bà Trần Thị Minh Lý - Trưởng phòng Lao động Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp (Sở LĐTBXH Đắk Lắk) - nêu quan điểm: “Hiện nay, một trong các điều kiện để hưởng chế độ hưu trí là người lao động phải có đủ 20 năm đóng BHXH. Đối với nhiều người lao động lớn tuổi hoặc người lao động tham gia BHXH muộn thì thời gian này được xem là dài và khiến họ khó lòng đáp ứng được. Bên cạnh đó, lý do về kinh tế cũng khiến người lao động không còn muốn tiếp tục tham gia BHXH, từ đó rất dễ dẫn tới quyết định hưởng chế độ BHXH một lần, đồng nghĩa với việc rời khỏi hệ thống an sinh xã hội, tạo gánh nặng lên toàn xã hội. Việc đề xuất giảm số năm đóng BHXH là phù hợp, đặc biệt là tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia bảo hiểm xã hội thấp được hưởng quyền lợi, tuổi già có lương hưu, hạn chế tình trạng người lao động hưởng BHXH một lần, góp phần đảm bảo an sinh xã hội toàn dân. Đây đồng thời cũng là đề xuất thể hiện tính nhân văn, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn được hưởng các chế độ BHXH, nhất là chế độ hưu trí”.

Về phía doanh nghiệp, nếu người lao động được giảm số năm đóng BHXH thì sẽ được hưởng chế độ hưu trí sớm hơn, tạo điều kiện cho những lao động trẻ có việc làm, góp phần quan trọng vào công tác giải quyết việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, với sự phát triển của cuộc Cách mạng 4.0, doanh nghiệp rất cần nguồn lao động trẻ, có sức khỏe, năng động, nhanh chóng thích ứng trước những biến đổi liên tục về công nghệ - những điều mà người lao động lớn tuổi khó có thể đáp ứng được, bà Lý nhấn mạnh.

Minh Thúy Trung
TIN LIÊN QUAN

Làn sóng 3,7 triệu người rút BHXH một lần: Sao không ai hỏi vì sao?

Anh Đào |

226.500 lao động đã rút BHXH một lần, tính từ đầu năm 2021. Và, 3,7 triệu kể từ 2014. Vì sao họ không chờ lương hưu mà lại “lấy một cục”, phải bán “của để dành”?

Tranh cãi: Rút BHXH 1 lần để mua xe, sửa nhà hay dành lương hưu dưỡng già?

Bằng Linh |

Trung bình có khoảng 750 ngàn người mỗi năm quyết định rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần để trang trải cuộc sống cá nhân. Cơ quan bảo hiểm cho rằng đây là vấn đề đáng lo ngại nhưng không ít người cho rằng đây là việc cần thiết.

Hải Phòng: Hàng trăm công nhân thép kiến nghị về việc làm, tiền lương, BHXH

Đặng Luân - Mai Chi |

Người lao động Công ty Thép Úc SSE (Hải Phòng) bức xúc, kiến nghị công ty giải quyết chế độ liên quan đến việc làm, tiền lương, BHXH...

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Làn sóng 3,7 triệu người rút BHXH một lần: Sao không ai hỏi vì sao?

Anh Đào |

226.500 lao động đã rút BHXH một lần, tính từ đầu năm 2021. Và, 3,7 triệu kể từ 2014. Vì sao họ không chờ lương hưu mà lại “lấy một cục”, phải bán “của để dành”?

Tranh cãi: Rút BHXH 1 lần để mua xe, sửa nhà hay dành lương hưu dưỡng già?

Bằng Linh |

Trung bình có khoảng 750 ngàn người mỗi năm quyết định rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần để trang trải cuộc sống cá nhân. Cơ quan bảo hiểm cho rằng đây là vấn đề đáng lo ngại nhưng không ít người cho rằng đây là việc cần thiết.

Hải Phòng: Hàng trăm công nhân thép kiến nghị về việc làm, tiền lương, BHXH

Đặng Luân - Mai Chi |

Người lao động Công ty Thép Úc SSE (Hải Phòng) bức xúc, kiến nghị công ty giải quyết chế độ liên quan đến việc làm, tiền lương, BHXH...