Đề xuất điều chỉnh mức lương cho lao động hợp đồng trong Công an nhân dân

LƯƠNG HẠNH - HẢI NGUYỄN |

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động tại Đại hội Công đoàn Công an Nhân dân (CAND) lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028, diễn ra vào chiều 10.10 đã nêu rõ: Đề xuất điều chỉnh mức lương cho lao động hợp đồng trong ngành Công an; để họ đảm bảo được yêu cầu cuộc sống.

Tại Đại hội, thiếu tá Nguyễn Thanh Hiền - Phó Trưởng Ban Công đoàn CAND trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động với Quốc hội, đề nghị Quốc hội xem xét bổ sung, sửa đổi Bộ luật Lao động 2019, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, các ý kiến đã tập trung vào từng nội dung cụ thể.

Về ý kiến đề nghị Chính phủ, báo cáo nêu rõ, người lao động kiến nghị ban hành các chủ trương, chính sách liên quan đến xem xét tăng mức tiền lương đối với nhân viên, hợp đồng lao động tại các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang tương xứng với hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp. Xem xét tăng mức tiền lương tối thiểu vùng hằng năm cho người lao động nhằm đáp ứng được cuộc sống tối thiểu cho người lao động...

Về ý kiến đề nghị Tổng LĐLĐVN tập trung vào nội dung: Xem xét kiến nghị với Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với Tổng LĐLĐVN nghiên cứu, đề xuất chính sách phù hợp để thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 02-NQ/TW về tuyển dụng cán bộ Công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân, thu hút, tạo động lực cho cán bộ Công đoàn.

Nghiên cứu sửa đổi bổ sung quy chế thi đua khen thưởng, theo hướng tăng số lượng Bằng khen hằng năm của Tổng LĐLĐVN cho các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Xem xét sửa đổi Quyết định số 5692/QĐ-TLĐ, ngày 8.12.2022 của Tổng LĐLĐVN về việc ban hành quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ công đoàn các cấp theo hướng tăng phụ cấp đối với cán bộ công đoàn cơ sở.

Hiện nay, mức lương cho lao động hợp đồng còn thấp, chưa đảm bảo được yêu cầu cuộc sống nên việc tuyển dụng hợp đồng lao động còn khó khăn và không ít lao động hợp đồng xin chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Hiền cho biết, tại báo cáo, người lao động cũng đề nghị Bộ Công an xem xét đề xuất điều chỉnh mức lương cho đối tượng lao động hợp đồng trong CAND.

Đề nghị Bộ Công an quan tâm, tạo điều kiện cho những lao động hợp đồng không xác định thời hạn, công tác lâu năm, có trình độ, có nhiều đóng góp cho đơn vị được xem xét, vận dụng chuyển sang biên chế Công an (Công nhân Công an, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật) khi có chỉ tiêu để động viên, khích lệ những lao động hợp đồng tận tụy, yêu ngành, yêu nghề, phấn đấu trong công tác.

Theo quy định tại Thông tư số 55/2010/TT-BCA, ngày 13.10.2010 của Bộ Công an về công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sỹ trong CAND thì chưa có đối tượng là lao động hợp đồng được thăm khám, chăm sóc sức khỏe định kỳ. Đề nghị Bộ Công an bổ sung chế độ khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng là lao động hợp đồng trong CAND, để người lao động được theo dõi và chăm sóc sức khỏe.

Về công tác thi đua khen thưởng, người lao động cũng kiến nghị cơ quan phụ trách thi đua khen thưởng của Bộ Công an nghiên cứu, đề xuất có quy định về áp dụng các hình thức khen thưởng của Tổng LĐLĐVN, của Công đoàn CAND.

Thực hiện Đề án số 19/ĐA-BCA ngày 10.7.2023 của Bộ Công an về việc tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh (Đề án số 19), mô hình tổ chức các đoàn thể trong CAND có sự thay đổi lớn, đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên trách ở Công an đơn vị, địa phương được sắp xếp, bố trí lại.

Báo cáo cũng nêu rõ, đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế hoạt động, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

LƯƠNG HẠNH - HẢI NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thứ trưởng Bộ Công an ấn tượng về việc phát triển đoàn viên Công đoàn Công an Nhân dân

LƯƠNG HẠNH - HẢI NGUYỄN |

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an - ấn tượng với số lượng tổ chức Công đoàn cấp trên cơ sở và cấp cơ sở hiện có của Công đoàn Công an nhân dân tại Đại hội Công đoàn Công an Nhân dân (CAND) lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028, diễn ra vào chiều 10.10.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN giao nhiệm vụ cho Công đoàn Công an Nhân dân nhiệm kỳ 2023-2028

LƯƠNG HẠNH - HẢI NGUYỄN |

Tại Đại hội Công đoàn Công an Nhân dân (CAND) lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028, diễn ra vào chiều 10.10, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - nhấn mạnh: Công đoàn Công an Nhân dân (CAND) cần đóng vai trò nòng cốt trong tham mưu triển khai tốt Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) về công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Quan tâm hơn nữa đến việc làm, tiền lương cho người lao động ngành Công an

LƯƠNG HẠNH |

Tại Đại hội Công đoàn Công an nhân dân (CAND) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Thượng tá Công Thanh Thảo - Trưởng Ban Công đoàn CAND - bày tỏ hy vọng, mong muốn Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục có chủ trương, chính sách mới quan tâm hơn nữa đến việc làm, tiền lương, thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

249 đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn Công an nhân dân lần thứ VI

LƯƠNG HẠNH |

Chiều ngày 10.10, Đại hội Công đoàn Công an nhân dân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiếp tục diễn ra với phiên thứ 2.

Chuyển đổi số trong Công an nhân dân góp phần tạo nên văn minh xã hội

Việt Dũng |

Trong một năm thực hiện chuyển đổi số ngành công an, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm cho hay, lực lượng Công an nhân dân đã tạo ra nhiều hoạt động kiến tạo phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và xã hội.

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh bị đề nghị mức án 15-17 năm tù

Diệu Hoàng |

Trong ngày làm việc hôm nay (12.10), đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Quảng Ninh đã luận tội và đề nghị các mức án cho 17 bị cáo liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh.

Khách Tây thích mê nếp sống trong chung cư cũ ở Sài Gòn

Chí Long |

Joshua Zukas, một cây bút du lịch người Anh, chia sẻ trên Insider về trải nghiệm sống trong chung cư cũ hơn 50 năm tại Sài Gòn.

Tọa đàm: Gỡ khó để công nhân, người thu nhập thấp tiếp cận nhà ở xã hội

NHÓM PV |

Hiện cả nước đang triển khai gần 300 dự án nhà ở xã hội và nguồn cung này sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Tuy vậy, đối với công nhân, người lao động thu nhập thấp để có thể chạm tay vào giá bán loại căn hộ này lại là cả một vấn đề. Vấn đề đặt ra là cần giải pháp và cách tháo gỡ như thế nào để giúp người có thu nhập thấp có cơ hội sở hữu căn hộ giá rẻ. Tọa đàm: "Gỡ khó để công nhân, người thu nhập thấp tiếp cận nhà ở xã hội" sẽ giải đáp những khúc mắc này.

Thứ trưởng Bộ Công an ấn tượng về việc phát triển đoàn viên Công đoàn Công an Nhân dân

LƯƠNG HẠNH - HẢI NGUYỄN |

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an - ấn tượng với số lượng tổ chức Công đoàn cấp trên cơ sở và cấp cơ sở hiện có của Công đoàn Công an nhân dân tại Đại hội Công đoàn Công an Nhân dân (CAND) lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028, diễn ra vào chiều 10.10.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN giao nhiệm vụ cho Công đoàn Công an Nhân dân nhiệm kỳ 2023-2028

LƯƠNG HẠNH - HẢI NGUYỄN |

Tại Đại hội Công đoàn Công an Nhân dân (CAND) lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028, diễn ra vào chiều 10.10, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - nhấn mạnh: Công đoàn Công an Nhân dân (CAND) cần đóng vai trò nòng cốt trong tham mưu triển khai tốt Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) về công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Quan tâm hơn nữa đến việc làm, tiền lương cho người lao động ngành Công an

LƯƠNG HẠNH |

Tại Đại hội Công đoàn Công an nhân dân (CAND) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Thượng tá Công Thanh Thảo - Trưởng Ban Công đoàn CAND - bày tỏ hy vọng, mong muốn Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục có chủ trương, chính sách mới quan tâm hơn nữa đến việc làm, tiền lương, thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

249 đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn Công an nhân dân lần thứ VI

LƯƠNG HẠNH |

Chiều ngày 10.10, Đại hội Công đoàn Công an nhân dân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiếp tục diễn ra với phiên thứ 2.

Chuyển đổi số trong Công an nhân dân góp phần tạo nên văn minh xã hội

Việt Dũng |

Trong một năm thực hiện chuyển đổi số ngành công an, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm cho hay, lực lượng Công an nhân dân đã tạo ra nhiều hoạt động kiến tạo phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và xã hội.