Đề xuất danh mục vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý

QUANG MINH |

Vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo dự thảo, Thông tư áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức hành chính từ Trung ương đến cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Dự thảo đề xuất danh mục vị trí việc làm theo các nhóm như sau:

Danh mục vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý gồm 133 vị trí. Tuy nhiên, không bao gồm 15 vị trí gồm: Bộ trưởng và tương đương; Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Trưởng ban (thuộc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh); Phó Trưởng ban (thuộc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh); Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện; Trưởng ban (thuộc Hội đồng nhân dân cấp huyện); Phó Trưởng ban (thuộc Hội đồng nhân dân cấp huyện); Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chuyên gia cao cấp; Chuyên gia.

Đối với các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung, dự thảo đề xuất 40 vị trí. Trong đó, lĩnh vực hợp tác quốc tế 3 vị trí; lĩnh vực pháp chế 6 vị trí; lĩnh vực văn phòng 15 vị trí; lĩnh vực kế hoạch, tài chính 16 vị trí.

Riêng các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực thanh tra được sử dụng chung với các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực thanh tra; các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng được sử dụng chung với các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực nội vụ.

Dự thảo cũng đề xuất danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính với 18 vị trí, trong đó có 12 vị trí việc làm đặc thù theo ngành, lĩnh vực.

Với vị trí việc làm viên chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập, đề xuất 28 vị trí, trong đó, lĩnh vực hợp tác quốc tế 2 vị trí; lĩnh vực pháp chế 2 vị trí; lĩnh vực văn phòng 11 vị trí; lĩnh vực kế hoạch, tài chính 13 vị trí.

Riêng các vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng được sử dụng chung với các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực nội vụ; 2 vị trí việc làm về lưu trữ thuộc nhóm vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực văn phòng được sử dụng chung với 2 vị trí việc làm về lưu trữ thuộc nhóm vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực nội vụ.

Danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập gồm 10 vị trí, trong đó có 4 vị trí việc làm đặc thù theo ngành, lĩnh vực.

QUANG MINH
TIN LIÊN QUAN

Chính sách mới liên quan tới công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 6

Minh Hương |

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với viên chức ngành y tế; Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi lĩnh vực tổ chức cán bộ địa phương là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6.2022.

Chi 61 tỉ để công chức học tiến sĩ: Đừng theo kiểu phong trào, coi là "mốt"

Nhóm PV |

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nhận định, việc đánh giá, sử dụng, đãi ngộ công chức không dựa vào mấy văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ, cũng không phải là mục tiêu phấn đấu của công chức, mà quan trọng là chất lượng công việc, chất lượng phục vụ nhân dân. Chính vì vậy, không học theo kiểu phong trào, coi đó là "mốt".

Biểu dương 148 công chức, viên chức, lao động giỏi ngành Y tế năm 2022

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - Chiều 26.5, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức Hội nghị chế độ chính sách cho cán bộ y tế; Biểu dương công chức, viên chức, lao động giỏi ngành Y tế năm 2022; Trao giải Cuộc thi “Nâng cao kiến thức về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại nơi làm việc trong phòng, chống COVID-19”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chính sách mới liên quan tới công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 6

Minh Hương |

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với viên chức ngành y tế; Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi lĩnh vực tổ chức cán bộ địa phương là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6.2022.

Chi 61 tỉ để công chức học tiến sĩ: Đừng theo kiểu phong trào, coi là "mốt"

Nhóm PV |

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nhận định, việc đánh giá, sử dụng, đãi ngộ công chức không dựa vào mấy văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ, cũng không phải là mục tiêu phấn đấu của công chức, mà quan trọng là chất lượng công việc, chất lượng phục vụ nhân dân. Chính vì vậy, không học theo kiểu phong trào, coi đó là "mốt".

Biểu dương 148 công chức, viên chức, lao động giỏi ngành Y tế năm 2022

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - Chiều 26.5, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức Hội nghị chế độ chính sách cho cán bộ y tế; Biểu dương công chức, viên chức, lao động giỏi ngành Y tế năm 2022; Trao giải Cuộc thi “Nâng cao kiến thức về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại nơi làm việc trong phòng, chống COVID-19”.