Đề xuất chọn Hàn Quốc là nơi thí điểm hỗ trợ lao động ở nước ngoài

Quế Chi |

Dự thảo phương án "thí điểm mô hình hỗ trợ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng" do Tổng Liên đoàn Lao động đang xây dựng đề xuất chọn Hàn Quốc làm địa bàn thí điểm.

Sáng 5.3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội thảo dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tham dự có đại diện Vụ Đối ngoại nhân dân (Ban Đối ngoại Trung ương).

Tại hội thảo, các đại biểu đóng góp các ý kiến về thí điểm mô hình tổ chức tập hợp người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài.

Nhóm nghiên cứu dự thảo dự kiến chọn Hàn Quốc là địa bàn thí điểm mô hình. Lý do nhóm nghiên cứu chọn địa bàn Hàn Quốc là bởi đây là thị trường có đông người lao động Việt Nam sinh sống và làm việc; số người lao động Việt Nam có xu hướng tăng lên từng năm. Đây cũng là địa bàn có đông người lao động Việt Nam bỏ trốn ra ngoài. Bên cạnh đó, Công đoàn Hàn Quốc đang quan tâm đến người lao động nước ngoài tại Hàn Quốc, coi đây là đối tượng để vận động, thuyết phục và mở rộng đoàn viên...

Nhóm nghiên cứu cũng đề xuất phương án thành lập Hội với tên gọi “Hội Công nhân Việt Nam tại Hàn Quốc”; cơ cấu tổ chức, hoạt động của hội; về chủ trương xây dựng nhóm công nhân nòng cốt tại Hàn Quốc…

Đóng góp ý kiến vào nội dung này, các đại biểu bày tỏ ủng hộ việc xây dựng mô hình thí điểm vì việc này đáp ứng được chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và đáp ứng nhu cầu của thực tiễn.

Hội thảo còn tổng kết 5 năm thực hiện và sửa đổi bổ sung Quyết định số 1395/QĐ-TLĐ ngày 8.10.2015 về việc ban hành Quy định quản lý các hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam.

Về nội dung này, các đại biểu đều cho rằng, trong bối cảnh mới, rất cần thiết phải sửa đổi, bổ sung quy định quản lý các hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam. Tuy nhiên, việc sửa đổi, bổ sung phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về công tác đối ngoại công đoàn; đảm bảo được phạm vi hoạt động, đối tượng áp dụng, xu hướng hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam trong thời gian tới; đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công đoàn Việt Nam, bộ máy tổ chức, các quy chế của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ngoài ra, việc sửa đổi bổ sung phải đảm bảo mục tiêu, yêu cầu của đối ngoại nhân dân là đổi mới, hiệu quả.

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Trần Thanh Hải đề nghị Ban Đối ngoại (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến đóng góp vào dự thảo sửa đổi bổ sung quy định quản lý các hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam để trình Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đối với phương án thí điểm mô hình tổ chức tập hợp người lao động Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng tại nước ngoài, đồng chí Trần Thanh Hải cho rằng đây là đề tài khoa học để phục vụ cho sự ra đời của chủ trương mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về bảo vệ người lao động Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng tại nước ngoài, vì vậy đồng chí yêu cầu việc xây dựng phương án phải làm rõ tính khả thi. “Việc xây dựng, triển khai thí điểm đều phải xuất phát từ nhu cầu của người lao động; xem người lao động cần gì và từ đó cần có phương thức gì để đáp ứng nhu cầu của người lao động”- đồng chí Trần Thanh Hải nhấn mạnh.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt một doanh nghiệp xuất khẩu lao động hơn 120 triệu đồng

AT |

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo quyết định xử phạt hành chính với Công ty Cổ phần hữu nghị Bắc Giang vì đã vi phạm Luật đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Năm 2020, xuất khẩu lao động tập trung vào thị trường thu nhập cao

ANH THƯ |

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), thời gian tới, bên cạnh mục tiêu mở rộng số lượng lao động đi làm việc nước ngoài, cần chú trọng nâng cao chất lượng lao động, tập trung xuất khẩu lao động trình độ kỹ thuật cao.

Báo Lao Động đem niềm vui tới người đi xuất khẩu lao động

Hà Anh |

Trong nhiều năm trở lại đây, Báo Lao Động ngoài thực hiện tốt việc hỗ trợ thông tin, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động trong nước, Báo còn giúp người đi xuất khẩu lao động bị trèn ép, bị bỏ rơi ở nước ngoài đoàn tụ với gia đình. Dịp cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhiều gia đình đã gửi lời cảm ơn và chúc Báo Lao Động ngày càng phát huy vai trò là tờ báo số 1 bảo vệ quyền lợi của người lao động!

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Xử phạt một doanh nghiệp xuất khẩu lao động hơn 120 triệu đồng

AT |

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo quyết định xử phạt hành chính với Công ty Cổ phần hữu nghị Bắc Giang vì đã vi phạm Luật đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Năm 2020, xuất khẩu lao động tập trung vào thị trường thu nhập cao

ANH THƯ |

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), thời gian tới, bên cạnh mục tiêu mở rộng số lượng lao động đi làm việc nước ngoài, cần chú trọng nâng cao chất lượng lao động, tập trung xuất khẩu lao động trình độ kỹ thuật cao.

Báo Lao Động đem niềm vui tới người đi xuất khẩu lao động

Hà Anh |

Trong nhiều năm trở lại đây, Báo Lao Động ngoài thực hiện tốt việc hỗ trợ thông tin, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động trong nước, Báo còn giúp người đi xuất khẩu lao động bị trèn ép, bị bỏ rơi ở nước ngoài đoàn tụ với gia đình. Dịp cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhiều gia đình đã gửi lời cảm ơn và chúc Báo Lao Động ngày càng phát huy vai trò là tờ báo số 1 bảo vệ quyền lợi của người lao động!