KIÊN GIANG:

Đề xuất 7 nhóm ý kiến về dự thảo Luật Lao động (sửa đổi)

LỤC TÙNG |

Ngày 26.9, tại TP.Rạch Giá, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp cùng LĐLĐ Kiên Giang tổ chức tiếp xúc cử tri lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Qua một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và khoa học, có hàng chục ý kiến phát biểu và được LĐLĐ Kiên Giang tổng hợp thành 7 nhóm ý kiến...

Cụ thể về thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), đề nghị bổ sung quy định về nguyên tắc đảm bảo nghĩa vụ thương lượng thiện chí trong thương lượng có nhiều doanh nghiệp (DN) tham gia, hoặc áp dụng nghĩa vụ đảm bảo thương lượng thiện chí như đối với thương lượng tại DN. Đối với nội dung tiền lương, đề xuất giao Chính phủ xác định “mức sống tối thiểu” và thời điểm công bố “mức sống tối thiểu” làm căn cứ để Hội đồng tiền lương quốc gia xác định mức lương tối thiểu hằng năm.

Về nội dung thời giờ làm việc và nghỉ ngơi, các đại biểu thống nhất đề nghị thực hiện theo 2 phương án: Thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ/ngày, không quá 44 giờ/tuần; người sử dụng LĐ có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần, nhưng phải thông báo cho người LĐ biết. Trường hợp theo tuần, thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ/ngày, không quá 44 giờ/tuần. Thời gian làm việc bình thường không quá 6 giờ/ngày đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Các ý kiến cũng thống nhất đề nghị tăng thêm 3 ngày nghỉ trong năm vào ngày Gia đình Việt Nam 28.6, Quốc khánh 2.9 và Tết Dương lịch.

Đối với LĐ nữ, đề nghị bổ sung quy định về bảo vệ thai sản. Khi LĐ nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi hết hạn hợp đồng LĐ thì được gia hạn hợp đồng đã giao kết đến khi con đủ 12 tháng tuổi. Về BHXH, tuổi nghỉ hưu, các ý kiến lưu ý đến các đối tượng là CN, LĐ trực tiếp trong khu vực sản xuất, dịch vụ và một số ngành đặc thù như: Giáo viên mầm non, tiểu học, nghệ thuật… Đối với người LĐ suy giảm sức khỏe, làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… có quyền nghỉ hưu sớm hơn đến 10 năm so với quy định.

Đối với vấn đề tổ chức đại diện người LĐ tại cơ sở, đề nghị tiếp tục giữ lại những quy định hiện hành về những nội dung đảm bảo hoạt động của tổ chức CĐ. Về giải quyết tranh chấp LĐ và đình công, đề nghị quy định về số lượng hòa giải viên chuyên trách từ 1 - 3 người/tỉnh, thành phố tùy tình hình địa phương. Không mở rộng quy định về các trường hợp được phép đình công...

LỤC TÙNG
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Ninh Bình: Trao 90 triệu đồng hỗ trợ CNLĐ xây nhà “Mái ấm công đoàn”

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 27.9, Liên đoàn lao động Ninh Bình phối hợp với Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Ninh Bình đã tới thăm và trao số tiền 90 triệu đồng hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 3 gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Dành 3,9ha đất để xây thiết chế công đoàn

Việt Lâm |

Ngày 26.9, đoàn Đại biểu Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại với cán bộ Công đoàn (CĐ), công nhân lao động (CNLĐ). Trong các nội dung tại hội nghị, đại diện lãnh đạo tỉnh cho biết, địa điểm để thực hiện dự án xây dựng thiết chế CĐ là tại KCN Điềm Thụy - Khu B với diện tích 3,9ha.

Công nhân sôi nổi góp ý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Kỳ Quan |

Trong những ngày qua, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn (CĐ) và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nói chung.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

LĐLĐ Ninh Bình: Trao 90 triệu đồng hỗ trợ CNLĐ xây nhà “Mái ấm công đoàn”

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 27.9, Liên đoàn lao động Ninh Bình phối hợp với Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Ninh Bình đã tới thăm và trao số tiền 90 triệu đồng hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 3 gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Dành 3,9ha đất để xây thiết chế công đoàn

Việt Lâm |

Ngày 26.9, đoàn Đại biểu Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại với cán bộ Công đoàn (CĐ), công nhân lao động (CNLĐ). Trong các nội dung tại hội nghị, đại diện lãnh đạo tỉnh cho biết, địa điểm để thực hiện dự án xây dựng thiết chế CĐ là tại KCN Điềm Thụy - Khu B với diện tích 3,9ha.

Công nhân sôi nổi góp ý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Kỳ Quan |

Trong những ngày qua, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn (CĐ) và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nói chung.