Để tất cả công nhân lao động đều có Tết

LÊ TUYẾT |

Để chia sẻ và động viên CNLĐ còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, ngày 4.1, tại tỉnh Bình Dương, Thượng tướng Võ Trọng Việt - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; ông Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh đã thăm hỏi, trao quà, vé xe cho 280 anh chị em đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Công nhân vui mừng nhận quà Tết, vé xe

“Tết này tôi định không sắm sửa gì cả bởi tiền tháng nào tiêu hết tháng đó rồi. Thế nhưng hôm nay, được nhận quà Tết sớm thấy vui, mình được an ủi phần nào” - chị Ninh A Lìn - công nhân (CN) Cty Uno World chia sẻ. Chị Ninh người gốc Hoa, quê ở Đồng Nai, chồng chị ở Cà Mau, vợ chồng cùng lập nghiệp ở Bình Dương và gặp nhau, hiện đã có 2 con, đủ nếp đủ tẻ. Những tưởng cuộc sống yên bình, không ngờ tai họa ập đến. Anh bị tai nạn giao thông nên thành người ngẩn ngơ. Chị bảo: “Công ty ảnh thương, để làm công việc nhẹ nhàng, lương cũng được 7-8 triệu đồng/tháng. Còn tôi, mắc bệnh ung thư vú, điều trị mấy năm rồi, có BHYT rồi nhưng tháng nào cũng hết 3 triệu đồng tiền thuốc. Tiền lương của chồng đủ để trang trải chi phí mỗi ngày. Từ ngày tôi bệnh, những cái Tết của gia đình cũng khác trước. Nhưng không vì thế mà tôi để các con buồn, chỉ có năm nay, khó quá, tôi định cứ vậy cho qua mấy ngày Tết thì các anh chị bên CĐ mời đi nhận quà.”.

Là một trong những đoàn viên được nhận vé xe Tết, chị Phạm Thị Hoài, làm việc tại Cty Hison (KCN Bình Đường), không giấu được niềm vui. Năm 2013, chị Hoài và mẹ từ Hà Tĩnh vào Bình Dương, chị đi học, mẹ làm CN. Sau đó chị ra trường, đi làm, hai mẹ con đều có việc ở Bình Dương. Chị kể, mỗi khi Tết đến, hai mẹ con không thể cùng về quê được vì như vậy sẽ rất tốn kém, thường là một trong 2 người sẽ về. Năm nay, chị Hoài cưới chồng. Chồng chị là người cùng quê. Chị bảo: “Em phải về để ra mắt nhà chồng vì bọn em cưới mới được 1 tháng. Mẹ em cũng cần phải về. Em đang chưa biết tính thế nào thì được tặng vé xe”.

Chị Ninh, chị Hoài nằm trong số 280 anh chị em CN làm việc tại Bình Dương nhận quà tặng vào sáng 4.1. Theo đó, có 180 CNLĐ được nhận quà và 100 CNLĐ được tặng vé xe về quê đón Tết kèm quà.

Tất cả anh chị em công nhân đều có Tết

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh: Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, các cấp CĐ tỉnh dồn lực, tập trung chăm lo với mục tiêu không để bất kỳ đoàn viên, NLĐ nào không có Tết. Theo đó, chương trình “Chuyến xe Xuân nghĩa tình” tiếp tục được thực hiện với 5.000 vé xe Tết được trao đến đoàn viên, CNLĐ khó khăn. Bên cạnh đó, CĐ cũng tổ chức thăm, tặng quà cho CN có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo. LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp CĐ tổ chức Tết Sum vầy với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho NLĐ. Riêng LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động Tết Sum vầy diễn ra từ ngày 26.1 đến ngày 4.2.2019 tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương với các hoạt động bán hàng ưu đãi, biểu diễn văn nghệ, tặng quà cho CN khó khăn. LĐLĐ tỉnh trực tiếp vận động các DN, mạnh thường quân chăm lo cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo.

Ngoài ra, các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động Tết Sum vầy tại cấp mình với rất nhiều hoạt động như cảm ơn đoàn viên, tặng quà, tặng vé xe cho đoàn viên, NLĐ, bán hàng giảm giá.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Võ Trọng Việt gửi lời chúc mừng năm mới, chúc sức khỏe đến toàn thể anh chị em CNLĐ đồng thời khẳng định: “Chính quyền tỉnh Bình Dương đã có rất nhiều cố gắng trong thu hút đầu tư, tạo công ăn việc làm cho NLĐ. Bên cạnh đó, cùng với các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là các cấp CĐ tỉnh đã có các chương trình chăm lo cho NLĐ. Tôi cũng được biết Tổng LĐLĐVN có rất nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ thiết thực cho NLĐ như các chương trình phúc lợi, nhà ở cho đoàn viên. Và lớn hơn là tham gia vào xây dựng chính sách với những điều khoản có lợi cho NLĐ. Chính điều đó cũng góp phần làm cho cuộc sống của NLĐ được tốt hơn”.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Chăm lo cho người lao động nơi biên giới Tổ quốc

XUÂN NGHĨA - HẢI ĐĂNG |

LĐLĐ tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với Cty CP trà Than Uyên (Lai Châu) và Cty CP Thương mại dịch vụ và vận chuyển Bình Minh (Hà Nội) tổ chức chương trình Tết Sum vầy năm 2019 tại xã Vàng Ma Chải (huyện Phong Thổ) cho hơn 100 CNVCLĐ và 600 học sinh là con của CNVCLĐ trên địa bàn.

Công Đoàn GTVT thăm, tặng quà công nhân lao động tại BR-VT

CHÍ VĂN |

Đoàn công tác của Công đoàn GTVT Việt Nam do ông Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam làm Trưởng đoàn , ngày 4.1 đã kết hợp cùng Công đoàn Tổng Công ty Bảo Đảm Hàng Hải miền Nam đã đến thăm và tặng quà các đơn vị, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

CĐ Điện lực VN tổng kết công tác 2018, triển khai nhiệm vụ 2019

Hải Đăng |

Chiều 4.1, Công đoàn (CĐ) Điện lực VN tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Chăm lo cho người lao động nơi biên giới Tổ quốc

XUÂN NGHĨA - HẢI ĐĂNG |

LĐLĐ tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với Cty CP trà Than Uyên (Lai Châu) và Cty CP Thương mại dịch vụ và vận chuyển Bình Minh (Hà Nội) tổ chức chương trình Tết Sum vầy năm 2019 tại xã Vàng Ma Chải (huyện Phong Thổ) cho hơn 100 CNVCLĐ và 600 học sinh là con của CNVCLĐ trên địa bàn.

Công Đoàn GTVT thăm, tặng quà công nhân lao động tại BR-VT

CHÍ VĂN |

Đoàn công tác của Công đoàn GTVT Việt Nam do ông Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam làm Trưởng đoàn , ngày 4.1 đã kết hợp cùng Công đoàn Tổng Công ty Bảo Đảm Hàng Hải miền Nam đã đến thăm và tặng quà các đơn vị, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

CĐ Điện lực VN tổng kết công tác 2018, triển khai nhiệm vụ 2019

Hải Đăng |

Chiều 4.1, Công đoàn (CĐ) Điện lực VN tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.