Hơn 40.000 đoàn viên được thụ hưởng
Nhận được thông tin có chương trình hỗ trợ giảm giá một số sản phẩm thiết yếu dành cho ĐV Công đoàn ở Siêu thị Co.opmart Nha Trang, chị Nguyễn Thị Nguyệt - công nhân Công ty May ở KCN Suối Dầu, ở trọ trên đường Lê Hồng Phong tranh thủ ghé mua. “Công ty đón trả công nhân cạnh siêu thị nên tôi và nhiều anh chị em tranh thủ ghé mua. Ở đây có nhiều sản phẩm thiết yếu như dầu ăn, bột ngọt, đồ gia dụng... giá giảm từ 20-50% khi trình thẻ ĐV” - chị Nguyệt phấn khởi nói.
Theo lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa, từ năm 2017, LĐLĐ tỉnh tổ chức thương lượng và ký kết 16 bản thỏa thuận hợp tác Chương trình phúc lợi đoàn viên và người lao động. Đến cuối năm 2019 tăng lên 26 bản thỏa thuận hợp tác và đến tháng 6.2022, toàn hệ thống công đoàn tỉnh Khánh Hòa đã có 37 bản thỏa thuận hợp tác phúc lợi đoàn viên được ký kết. Các thỏa thuận gồm: Ưu đãi giảm từ 4-20% giá phòng nghỉ, taxi, tham quan các điểm du lịch, thiết bị công nghệ thông tin, hỗ trợ kinh phí xây nhà Mái ấm Công đoàn...
Từ năm 2019 đến tháng 5.2022, LĐLĐ tỉnh và các đối tác đã mang lại phúc lợi cho hơn 40.000 ĐV, NLĐ. Cụ thể, hỗ trợ cung cấp hàng hóa, dịch vụ với giá ưu đãi cho ĐV, NLĐ khi xuất trình thẻ đoàn viên cho trên 1.000 người, với số tiền giảm giá khoảng 50 triệu đồng; Hỗ trợ kinh phí 200 triệu đồng xây 4 nhà Mái ấm Công đoàn (50 triệu đồng/nhà); hỗ trợ 103 suất quà Tết (từ 200-500 nghìn đồng/suất/người) với tổng số tiền gần 52 triệu đồng tặng cho ĐV, NLĐ; hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thủy sản của nông dân với số tiền quy đổi trên 6 tỉ đồng.
Ông Bùi Thanh Bình - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa - cho rằng: “2 năm số lượng các bản thỏa thuận hợp tác tăng, cấp ngành, huyện, đơn vị cơ sở đã ký được thỏa thuận hợp tác riêng; Chất lượng, nội dung các điều khoản thiết thực, phù hợp hơn với nhu cầu của ĐV, NLĐ. Đơn vị ký kết đa dạng các lĩnh vực, nhiều ngành nghề, tạo được nhiều phúc lợi đáp ứng nhu cầu thiết thực của đoàn viên. Đi sâu hơn các bên tham gia ký kết thỏa thuận hợp tác đem lại nhiều phúc lợi cho ĐV, NLĐ; tăng cường trao đổi thông tin, tuyên truyền nội dung ký kết rộng rãi...”.
Lan tỏa phúc lợi đoàn viên về từng cơ sở
Sau thời gian thương lượng LĐLĐ TP.Nha Trang tổ chức ký thỏa thuận hợp tác phúc lợi ĐV với Công ty TNHH MEDLATEC Khánh Hòa. Theo thỏa thuận từ tháng 6.2022 đến tháng 6.2022, đoàn viên công đoàn TP.Nha Trang được miễn phí tư vấn sức khỏe, miễn phí 3.000 bộ xét nghiệm tầm soát ung thư gan (trị giá 255 triệu đồng), giảm phí 10% dịch vụ lấy mẫu tại nhà hoặc khám tại các cơ sở MEDLATEC… Về phía LĐLĐ TP.Nha Trang cũng sẽ giới thiệu các dịch vụ của của Công ty TNHH MEDLATEC Khánh Hòa đến đoàn viên công đoàn và người lao động.
Trước đó, LĐLĐ tỉnh cũng đã tổ chức ký thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nha Trang. Ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa đánh giá cao giá trị của chương trình dành cho người lao động. “Với hơn 4.000 lao động, doanh nghiệp đạt kết quả là từ sự đồng hành của đoàn viên vì thế chúng tôi luôn dành sự sẻ chia trách nhiệm. Và tham gia chương trình phúc lợi cùng đoàn viên là một cách đôi bên cùng có lợi. Doanh nghiệp đưa sản phẩm đến được với người tiêu dùng và đoàn viên có thẻ được mua với giá giảm từ 1 đến 4%, ngoài chương trình khuyến mãi đang áp dụng khi mua một số sản phẩm yến sào” - ông Hải cho biết.
Bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình phúc lợi đoàn viên tại Khánh Hòa vẫn còn những hạn chế. Trong đó nổi bật là nội dung ưu đãi cho đoàn viên chưa được phổ biến rộng rãi, vẫn còn tình trạng chưa phân định rõ ưu đãi là đoàn viên công đoàn và ưu đãi là khách hàng thân thiết. Điểm khó khăn nữa là thẻ đoàn viên tích hợp thẻ ngân hàng vẫn chưa được triển khai đại trà, số lượng thẻ có tích hợp so với số lượng đoàn viên đạt tỉ lệ thấp nên hạn chế việc hưởng ưu đãi của đoàn viên khi sử dụng các dịch vụ tài chính, ngân hàng và một số dịch vụ mua sắm hàng hóa, dịch vụ khác. Một số ưu đãi không thực hiện được do đoàn viên, NLĐ chưa có nhu cầu...
Theo ông Bùi Thanh Bình, thời gian tới LĐLĐ tỉnh tiếp tục công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để thu hút ĐV chú ý đến chương trình. Bổ sung nội dung ưu đãi phù hợp với ngành nghề kinh doanh, địa phương, sản phẩm ưu đãi phù hợp nhu cầu thực tế của ĐV. Tiếp tục phối hợp tổ chức các đợt bán hàng tập trung theo chương trình riêng, giảm giá sâu cho những nơi đông ĐV, CNLĐ xa trung tâm, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp có đông CNLĐ. Triển khai và duy trì thực hiện “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” nhằm đưa chương trình phúc lợi về cấp cơ sở với nội dung thiết thực, khả thi, hiệu quả...