Để nhiều gia đình khó khăn đều có Tết

Quế Chi - Phấn Đấu - Thanh Chung |

Ngày 7.1, nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 sắp đến, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Tổng LĐLĐVN đã tiếp tục tới các địa phương trong cả nước để tặng quà, động viên, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam và công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn.

CNLĐ phải phấn đấu học tập, rèn luyện

Ngày 7.1, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Tổng LĐLĐVN tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo”, “Tết Sum vầy” năm 2020 với mục đích gửi tới những gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, công nhân (CN) lao động có hoàn cảnh khó khăn để chuẩn bị đón Tết Canh Tý. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chúc cho mỗi gia đình công nhân, viên chức (CNVC), người lao động (NLĐ) tỉnh Quảng Nam đón Tết Canh Tý 2020 ấm áp, đoàn viên, sum họp.

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng đã trao tặng 350 suất quà là 1 triệu đồng tiền mặt cùng với 1 phần quà là dầu ăn, bánh, mì chính trị giá khoảng 150.000 đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, CN, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao 50 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất kèm theo quà) cho CN, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc (thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

“Tôi mong muốn năm 2020 và những năm tiếp theo, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả chương trình “Tết Sum vầy”, huy động tốt hơn nữa sự tham gia của cộng đồng theo tinh thần xã hội hóa. Đồng thời, mong muốn CNVCLĐ trong tỉnh không ngừng ra sức học tập, nâng cao trình độ cả về học vấn và tay nghề... vì sự phát triển của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và vì lợi ích của bản thân. Mặt khác, các chủ doanh nghiệp, đơn vị cần quan tâm nhiều hơn đến CNLĐ, từ việc nâng cao trình độ tay nghề đến chăm lo đời sống... để xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp” - Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu.

Chiều cùng ngày, đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cũng đến thăm hỏi, chúc tết và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thành (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) - người mẹ có 3 con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tập trung quan tâm người có hoàn cảnh khó khăn

Tại TP.Bến Tre (tỉnh Bến Tre), Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN, Hội Chữ thập đỏ VN và tỉnh Bến Tre đã tham dự chương trình trao quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam và CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ sự vui mừng trước sự nỗ lực của địa phương Bến Tre trong công tác chăm lo cho các đối tượng hưởng chính sách xã hội, người có công với cách mạng, người nghèo và CNLĐ khó khăn.

Phó Thủ tướng tin tưởng rằng, với sự chung sức của cả cộng đồng, mọi người dân Bến Tre sẽ đón những ngày Tết vui vẻ, tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Bến Tre tiếp tục phát huy những thành tựu của năm 2019, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững và hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trước mắt, tỉnh cần tập trung tổ chức tốt Tết Canh Tý 2020, để mọi gia đình đều có Tết, nhất là với những gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ nghèo…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và lãnh đạo các ngành Trung ương, địa phương Bến Tre đã trao 300 phần quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, mỗi phần quà trị giá 1,2 triệu đồng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch  Trần Văn Thuật đã trao phần quà cho tập thể Công đoàn Các KCN tỉnh Bến Tre và 100 phần quà cho CNLĐ nghèo tỉnh Bến Tre, mỗi phần gồm các đồ dùng thiết yếu trong ngày Tết và 1 triệu đồng tiền mặt.

Tổng LĐLĐVN đã tổ chức nhiều chương trình thiết thực

Chiều 7.1, tại Công ty cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LGG (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức Tết Sum vầy 2020 mừng Xuân - ơn Đảng.

Các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Bùi Văn Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN chung vui cùng với CNLĐ.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ vui mừng khi được tham dự Tết Sum vầy cùng CNLĐ của tỉnh Bắc Giang. Đồng chí cho hay, trong năm 2019, đất nước nói chung và tỉnh Bắc Giang đã có sự phát triển vượt bậc trên tất cả lĩnh vực. Đồng chí nhấn mạnh, trong sự phát triển của đất nước, của tỉnh Bắc Giang có sự đóng góp quan trọng của đoàn viên, CNLĐ trong tỉnh.

Đồng chí cũng bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Công ty May Bắc Giang LGG và bày tỏ vui mừng trước sự phát triển vững mạnh của Đảng bộ (với 100 đảng viên) và tổ chức CĐ trong công ty. Đồng chí khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và thực hiện nhiều chính sách để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ.

Đồng chí hoan nghênh, biểu dương Tổng LĐLĐVN đã có sáng kiến và tổ chức thành công các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ, nhất là Tết Sum vầy trong nhiều năm qua. Từ chủ trương này, các cấp CĐ trong cả nước đã, đang tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, như “Tấm vé nghĩa tình”; tổ chức đón Tết cho NLĐ ở lại; chăm lo cho NLĐ khó khăn… thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tổ chức CĐ với NLĐ.

Đồng chí bày tỏ mong muốn năm 2020 và những năm tiếp theo, mọi đoàn viên, CNVCLĐ cần chấp hành tốt kỷ luật lao động, nỗ lực học tập nâng cao trình độ nghề nghiệp, làm việc năng suất, chất lượng cao; tiếp tục khẳng định là lực lượng tiên tiến của xã hội, đóng góp ngày càng to lớn cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo đã trao 108 suất quà tới CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn của công ty.

NLĐ cảm động vì được nhận quà Tết sớm

Cầm trên tay món quà do Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng, chị Nguyễn Thị Nghĩa (SN 1981, CN Công ty May Bắc Giang LGG) rất xúc động. “Được nhận quà Tết sớm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của tổ chức CĐ, tôi rất xúc động. Những món quà và những lời chúc Tết, thăm hỏi của các vị lãnh đạo giúp những CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn như tôi có thêm niềm tin, nghị lực để vươn lên trong cuộc sống; tiếp tục lao động, sản xuất, mang lại đời sống khấm khá hơn cho bản thân, gia đình và đóng góp vào sự phát triển của công ty và của xã hội” - chị Nghĩa chia sẻ.

Quế Chi - Phấn Đấu - Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.