Đề nghị trang bị kiến thức phòng chống tội phạm cho công nhân

Hải Anh |

Ngày 30.11, Hội đồng Lý luận Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác phòng ngừa tội phạm trong giai đoạn hiện nay”. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu dự và tham luận.

Tham dự Hội thảo có đại diện 14 bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và đại diện một số vụ, cục trực thuộc Bộ Công an và Công an một số địa phương.

Từ năm 2020 đến nay, đại dịch COVID-19 diễn ra phức tạp và chưa có dấu hiệu kết thúc, tác động sâu rộng đến đến mọi mặt của đời sống xã hội, từ đó làm xuất hiện nhiều hành vi phạm tội mới, lợi dụng dịch bệnh và chính sách phòng, chống dịch bệnh để trục lợi.

Trong bối cảnh như vậy, theo Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, công tác phòng ngừa tội phạm cần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới. Đây là vấn đề thực tiễn đặt ra, cần có lời giải về mặt lý luận.

Đối với công nhân lao động, lợi dụng những khó khăn về tài chính cũng như nhận thức chưa đầy đủ của công nhân lao động, các nhóm “tín dụng đen” có dấu hiệu hoạt động trở lại ở nhiều khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân. Xuất hiện nhiều thông tin giả mạo, lợi dụng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để lừa đảo, trục lợi trên những khó khăn của người lao động.

Một số kẻ cực đoan, phản động, thiếu thiện chí đã ra sức chống đối, kêu gọi bất hợp tác với một số chủ trương, chính sách, hoạt động, chương trình chăm lo cho đoàn viên, người lao động của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Trước tình hình đó, các cấp Công đoàn đã nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng vừa phòng, chống dịch bệnh và duy trì, khôi phục sản xuất kinh doanh, vừa chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn và thực hiện các giải pháp đảm bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Tham luận tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã phân tích một số nguy cơ tội phạm tác động đến công nhân lao động và đưa ra những giải pháp.

Một trong số đó là Quy chế phối hợp giữa Tổng Liên đoàn và Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh, trật tự cần được quan tâm  thường xuyên, nhất là trong bối cảnh tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp ra đời, nguy cơ làm phức tạp an ninh trật tự trong công nhân.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị Bộ Công an quan tâm bố trí lực lượng và phối hợp với tổ chức Công đoàn trang bị kiến thức phòng chống tội phạm cho công nhân lao động, nhất là bộ phận công nhân lao động thường xuyên phải làm ca đêm; tăng cường các giải pháp đấu tranh với hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm ma túy; tăng cường quản lý mạng xã hội…

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Chủ động ứng dụng khoa học, thực hiện an toàn trong đoàn viên, CĐ Quân đội

Linh Nguyên |

HÀ NỘI – Ngày 30.11, Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết, trao giải Hội thi An toàn, vệ sinh viên giỏi, lần thứ II và Cuộc thi Đề tài, sáng kiến trong Công đoàn Quân đội lần thứ IV, giai đoạn 2016 – 2021.

Công đoàn Dệt may Việt Nam học tập Nghị quyết 02-NQ/TW

Hải Anh |

Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" được Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức trực tuyến với 155 điểm cầu. Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu dự và trao đổi các nội dung.

Kiểm soát việc thanh toán qua mạng để chặn tội phạm đánh bạc

TS Phạm Văn Chung |

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tục phát hiện các vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng với số tiền đặc biệt lớn.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Chủ động ứng dụng khoa học, thực hiện an toàn trong đoàn viên, CĐ Quân đội

Linh Nguyên |

HÀ NỘI – Ngày 30.11, Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết, trao giải Hội thi An toàn, vệ sinh viên giỏi, lần thứ II và Cuộc thi Đề tài, sáng kiến trong Công đoàn Quân đội lần thứ IV, giai đoạn 2016 – 2021.

Công đoàn Dệt may Việt Nam học tập Nghị quyết 02-NQ/TW

Hải Anh |

Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" được Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức trực tuyến với 155 điểm cầu. Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu dự và trao đổi các nội dung.

Kiểm soát việc thanh toán qua mạng để chặn tội phạm đánh bạc

TS Phạm Văn Chung |

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tục phát hiện các vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng với số tiền đặc biệt lớn.