NGƯỜI LAO ĐỘNG TP.HÀ NỘI:

Đề nghị tăng thêm 3 ngày nghỉ trong năm

HÀ ANH |

Chiều 8.10, tại trụ sở của LĐLĐ TP.Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Đại biểu Quốc hội Hà Nội tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cán bộ CĐ, CNLĐ thủ đô vào Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội; Bùi Huyền Mai - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội; Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Phụ trách LĐLĐ TP.Hà Nội… dự Hội nghị.

Cần tăng thêm ngày nghỉ trong năm

Thay mặt đội ngũ CNVCLĐ TP.Hà Nội, đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội - đã nêu ý kiến, kiến nghị của CNVCLĐ thủ đô tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), những nội dung như: Đề nghị giữ nguyên khung thỏa thuận làm thêm giờ như trong Bộ luật Lao động 2012, nếu tăng đề xuất khi chi trả tiền lương làm thêm giờ cho người lao động phải được tính theo lũy tiến; đề xuất tăng thêm 3 ngày nghỉ trong năm…

Đại diện LĐLĐ TP.Hà Nội cũng đề nghị bổ sung Điều 136 nghĩa vụ của người sử dụng lao động: “Người sử dụng lao động lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc, nhu cầu của lao động nữ và khả năng của người sử dụng lao động, tạo điều kiện để lao động nữ nuôi con từ 12 tháng tuổi trở lên vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc”.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Bích Hải - Chủ tịch CĐCS Cty TNHH Toto Việt Nam - đại diện cho hơn 4.500 CNLĐ nêu mong muốn có thêm 3 ngày nghỉ trong năm vào dịp 2.9 để gia đình NLĐ có thời gian đưa con đến trường và NLĐ có thời gian tái tạo sức lao động; về tăng độ tuổi nghỉ hưu, chủ tịch CĐCS Cty Toto đề nghị không tăng tuổi nghỉ hưu; cần xác định rõ thế nào công việc nặng nhọc, độc hại và hướng dẫn cho các DN để các DN có thể xác định và áp dụng đúng luật.

Đồng chí Phan Thanh Hải - Chủ tịch CĐCS Cty Meiko Việt Nam - chia sẻ, hiện nay thời giờ làm việc của NLĐ tại Cty chỉ 40h/tuần. Việc áp dụng thời giờ hiện tại Cty khiến NLĐ phấn khởi, năng suất lao động tốt lên; chi phí sản xuất giảm; góp phần vào sự phát triển của Cty, hiện nay ngoài nhà máy tại KCN Thạch Thất - Quốc Oai, nay Cty còn mở rộng ra KCN Thăng Long…

Đồng chí Phan Thanh Hải cho rằng: Khi NLĐ có sức khoẻ, tinh thần tốt thì kéo theo sản phẩm của DN có chất lượng cao, có sức cạnh tranh… NLĐ thu nhập tốt. Do đó, đồng chí Phan Thanh Hải có kiến nghị, không nên tăng thêm giờ làm thêm!

Đại diện CN các KCN-CX Hà Nội, đồng chí Đinh Quốc Toản - Chủ tịch CĐ các KCN-CX Hà Nội cho rằng: CNLĐ làm việc tại các DN nước ngoài, cường độ làm việc rất lớn, do đó NLĐ rất vất vả. Nếu NLĐ làm thêm cần tính lũy kế, để NLĐ được hưởng đúng sức LĐ bỏ ra; cần tăng thêm ít nhất 3 ngày nghỉ trong năm và phù hợp thời điểm ngày 2.9 và khai giảng năm học mới, để bố mẹ có thời gian đưa con đến trường.

Cần giảm giờ làm

Tại hội nghị, 3 đại biểu Quốc hội: Nguyễn Anh Trí (Bệnh viện Medlatec), Nguyễn Quốc Bình (Cty TNHH Hanel); Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (Trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội) đã đồng tình với việc giảm giờ làm, tăng thời giờ nghỉ ngơi cho NLĐ…

Là thành viên dự Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội - cho rằng Bộ luật Lao động có tác động đến 2,5 triệu NLĐ tại thủ đô. Do đó, liên quan đến thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đồng ý với đề xuất giảm giờ làm từ 48 giờ xuống 44 giờ để NLĐ có thời giờ nghỉ ngơi, chăm lo cho gia đình, tái tạo sức lao động; về tăng thêm ngày nghỉ trong năm, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đồng tình với ý kiến tăng thêm ngày nghỉ vào ngày 2.9, hoặc dịp Tết dương lịch…

Đồng chí Bùi Huyền Mai - Phó Trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội - có ý kiến về thời giờ làm thêm thì cần tính toán với yếu tố mùa vụ, để đảm bảo tính chất đơn hàng, phục vụ mục tiêu sản xuất kinh doanh của DN; đồng ý với đề xuất, mở rộng làm thêm, tuy nhiên cần phải thỏa thuận giữa giới chủ và NLĐ. Đối với tuổi nghỉ hưu, cần nâng dần tuổi nghỉ hưu nữ với 58 tuổi, nam 62 tuổi, tuy nhiên đối với những ngành nghề nặng nhọc tuổi nghỉ hưu cần có quy định riêng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đánh giá cao ý kiến của các đại biểu dự hội nghị. Qua ý kiến, các Đại biểu Quốc hội trân trọng tiếp thu các ý kiến của cử tri là cán bộ CĐ, NLĐ, đồng thời giải đáp làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm; các ý kiến sẽ được đoàn tổng hợp để trình tại kỳ họp tới của Quốc hội và chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

HÀ ANH
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Mặt trận nêu quan điểm về đề xuất tăng thêm 3 ngày nghỉ trong năm

Nguyễn Hà - Thành Trung |

Nhiều đại biểu tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đồng tình với đề xuất bổ sung thêm 3 ngày nghỉ trong năm vào Bộ luật Lao động (sửa đổi) của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Infographic: Số ngày nghỉ lễ, tết của Việt Nam thấp so với thế giới

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Hiện nay, số ngày nghỉ lễ, tết của Việt Nam ở mức trung bình thấp so với các quốc gia trên thế giới và khu vực.

Công đoàn đề xuất bổ sung 3 ngày nghỉ trong năm

Việt Lâm |

Chiều ngày 17.9 tại Hà Nội, trao đổi với phóng viên về một số vấn đề trong dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết sẽ đề xuất bổ sung 3 ngày nghỉ trong năm.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Đại biểu Mặt trận nêu quan điểm về đề xuất tăng thêm 3 ngày nghỉ trong năm

Nguyễn Hà - Thành Trung |

Nhiều đại biểu tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đồng tình với đề xuất bổ sung thêm 3 ngày nghỉ trong năm vào Bộ luật Lao động (sửa đổi) của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Infographic: Số ngày nghỉ lễ, tết của Việt Nam thấp so với thế giới

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Hiện nay, số ngày nghỉ lễ, tết của Việt Nam ở mức trung bình thấp so với các quốc gia trên thế giới và khu vực.

Công đoàn đề xuất bổ sung 3 ngày nghỉ trong năm

Việt Lâm |

Chiều ngày 17.9 tại Hà Nội, trao đổi với phóng viên về một số vấn đề trong dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết sẽ đề xuất bổ sung 3 ngày nghỉ trong năm.