Đề nghị giữ nguyên tuổi về hưu đối với thợ lò

NGUYỄN HÙNG |

Chiều 11.9, tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã có buổi làm việc với Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) liên quan đến dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi.

Tại buổi làm việc, ông Lê Minh Chuẩn - Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV - cho biết, ngành Than hoàn toàn nhất trí điều chỉnh tăng tuổi hưu theo phương án 1 của dự thảo. Theo đó, kể từ ngày 1.1.2021, mỗi năm tăng 3 tháng với nam, 4 tháng với nữ để tuổi nghỉ hưu của nữ là 60 tuổi vào năm 2035, tuổi hưu của nam là 62 tuổi vào năm 2020.

Tuy nhiên, TKV đề nghị giữ nguyên tuổi nghỉ hưu của người lao động (NLĐ) làm công việc khai thác than trong hầm lò theo quy định tại Điều 6, Nghị quyết số 115/NĐ-CP, ngày 11.11.2015 của Chính phủ. Cụ thể: NLĐ từ đủ 50 tuổi trở lên khi nghỉ việc và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò được hưởng theo quy định”.

Lý do, theo ông Chuẩn, NLĐ làm công việc khai thác trong hầm lò chiếm tỉ lệ lớn trong tổng số lao động của TKV, khoảng 21.556 người, chiếm trên 22%. Điều kiện làm việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, nên tuổi đời và tuổi nghề bình quân của thợ lò thấp. Rất ít thợ lò làm việc đến khi đủ điều kiện nghỉ hưu. Thống kê chưa đầy đủ, trong 3 năm, từ năm 2016-2018, tập đoàn có 312 thợ lò nghỉ hưu trước tuổi/694 thợ lò nghỉ hưu. Độ tuổi của thợ lò nghỉ hưu sớm, dao động từ khoảng 38-45 tuổi, thời gian tham gia BHXH trong khoảng từ 20 - 25 năm.

Phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho hay, Tổng LĐLĐVN đã tổ chức rất nhiều cuộc thảo luận, lấy ý kiến của NLĐ cho dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi, thông qua các CĐ cơ sở, doanh nghiệp… Trên cơ sở đó, Tổng LĐLĐVN đã có văn bản đóng góp ý kiến với cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra, các cơ quan của Quốc hội và nhiều ý kiến đã được tiếp thu.

“Tổng LĐLĐVN vẫn tiếp tục tiếp thu những ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức CĐ, CNVCLĐ trên toàn quốc đối với dự thảo luật này, để có những ý kiến với Bộ LĐTBXH, các cơ quan, đơn vị tham gia soạn thảo dự thảo luật” - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung, dự kiến, ngày 20.9 tới, Ban soạn thảo sẽ báo cáo dự thảo với Thường vụ Quốc hội để trong tháng 10.2019 đưa ra thảo luận và thông qua tại Quốc hội.

Về những ý kiến giữ nguyên tuổi nghỉ hưu đối với thợ lò của TKV, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói rằng, Ban soạn thảo vẫn tiếp tục lắng nghe, bàn bạc, trao đổi công khai.

“Điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu là điều chỉnh chung cho CNLĐ trên toàn quốc, tuy nhiên cũng sẽ có điều chỉnh ở một số ngành, nghề đặc thù. NLĐ làm nghề đặc thù được quyền nghỉ hưu sớm. Dự thảo luật cũng đã có nghị định riêng cho ngành than” - đồng chí Đào Ngọc Dung cho biết. “Sau ngành than, chúng tôi sẽ tiếp tục trực tiếp đi lắng nghe các ý kiến của công nhân ngành may mặc, giáo viên mầm non - những người cũng mong muốn giữ nguyên tuổi về hưu”.

NGUYỄN HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Tăng tuổi nghỉ hưu phải đánh giá tác động với từng đối tượng cụ thể

Thành Hải |

Sáng 14.8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi).

Vẫn “nóng” tuổi nghỉ hưu, giờ làm thêm, giờ làm việc

NAM DƯƠNG |

Sáng 16.7, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ LĐTBXH và Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi (dự thảo) với sự tham dự của nhiều đại biểu Quốc hội, cán bộ CĐ từ Tổng LĐLĐVN đến cấp cơ sở; đại diện người lao động (NLĐ), các cơ quan ban ngành…

Tăng tuổi nghỉ hưu sẽ cản trở lực lượng lao động trẻ có việc làm

Đặng Chung - Cao Nguyên - Thành Trung |

Đại biểu Trương Phi Hùng (Đoàn Long An) cho rằng, hiện nay mỗi năm đều có hàng nghìn sinh viên ra trường. Đây là nguồn nhân lực chất lượng, nếu tăng tuổi nghỉ hưu có thể xảy ra việc cản trở lực lượng lao động trẻ có việc làm, hay người già chiếm chỗ của người trẻ nên cần cân nhắc kỹ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tăng tuổi nghỉ hưu phải đánh giá tác động với từng đối tượng cụ thể

Thành Hải |

Sáng 14.8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi).

Vẫn “nóng” tuổi nghỉ hưu, giờ làm thêm, giờ làm việc

NAM DƯƠNG |

Sáng 16.7, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ LĐTBXH và Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi (dự thảo) với sự tham dự của nhiều đại biểu Quốc hội, cán bộ CĐ từ Tổng LĐLĐVN đến cấp cơ sở; đại diện người lao động (NLĐ), các cơ quan ban ngành…

Tăng tuổi nghỉ hưu sẽ cản trở lực lượng lao động trẻ có việc làm

Đặng Chung - Cao Nguyên - Thành Trung |

Đại biểu Trương Phi Hùng (Đoàn Long An) cho rằng, hiện nay mỗi năm đều có hàng nghìn sinh viên ra trường. Đây là nguồn nhân lực chất lượng, nếu tăng tuổi nghỉ hưu có thể xảy ra việc cản trở lực lượng lao động trẻ có việc làm, hay người già chiếm chỗ của người trẻ nên cần cân nhắc kỹ.