NGƯỜI LAO ĐỘNG CTY TRƯỜNG THÀNH (BẮC GIANG) ĐÒI LƯƠNG, BHXH:

Đề nghị giải quyết dứt điểm quyền lợi người lao động

QUẾ CHI |

Liên quan đến vụ việc Cty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Đầu tư Trường Thành (gọi tắt là Cty Trường Thành, thôn Tân Thành, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, Bắc Giang), đến thời điểm này, NLĐ vẫn chưa được nhận quyền lợi của mình.

Cần giải quyết dứt điểm

Như Báo Lao Động đã thông tin, sau khi ngừng hoạt động, Cty Trường Thành đã không thanh toán BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tiền lương, tiền phép, tiền thưởng, tiền ăn ca cho NLĐ với tổng số tiền gần 2,9 tỉ đồng. Sau đó, mặc dù tài sản của Cty đã được đấu giá thành công, đồng thời tòa án đã công nhận kết quả hòa giải thành công, nhưng NLĐ vẫn rất lo lắng bởi có thể sẽ không đến lượt họ được nhận tiền.

Ngày 8.3, bà Phạm Thị Lụa - nguyên Chủ tịch CĐCS Cty Trường Thành - cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, vụ việc khởi kiện Cty Trường Thành đã kéo dài hơn 2 năm, song kết quả vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Các khoản nợ tiền lương, tiền thưởng, tiền nghỉ phép, tiền ăn ca của NLĐ chưa được thanh toán; Cty cũng chưa nộp các khoản nợ BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan BHXH, do đó NLĐ cũng không được hưởng các chế độ ốm đau, thai sản. NLĐ vẫn mòn mỏi chờ mong từ các cơ quan chức năng vào cuộc giúp đỡ, phối hợp giải quyết nhanh nhất, dứt điểm, để họ yên tâm sản xuất ở nơi làm việc mới.

Bà Phạm Thị Lụa đề nghị cơ quan BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Bắc Giang xem xét không thu lãi số tiền hơn 447 triệu đồng để NLĐ có cơ hội chốt sổ, thanh toán chế độ thai sản, ốm đau; đề nghị ngân hàng BIDV, BIDV chi nhánh Bắc Giang xem xét giảm hoặc không thu lãi trong hạn là hơn 2,2 tỉ đồng, quá hạn là hơn 482,3 triệu đồng (tổng cộng tiền lãi là hơn 2,7 tỉ đồng, số liệu chốt đến ngày 15.8.2018) để NLĐ có cơ hội được chốt sổ và thanh toán chế độ thai sản, ốm đau.

Đề nghị UBND tỉnh tổ chức hội nghị liên ngành để giải quyết

Tại Hội nghị Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về phát huy vai trò chủ tịch CĐ trong việc bảo vệ quyền lợi NLĐ mới đây do LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức, các đại biểu đã nêu lên các giải pháp, đề nghị để giải quyết dứt điểm vụ việc này.

Chủ tịch CĐ ngành Công Thương tỉnh Bắc Giang Ngô Quyết Thắng cho rằng, đối với khoản nợ bảo hiểm, nợ lương, nghỉ phép, tiền thưởng, tiền ăn ca của NLĐ, đề nghị UBND tỉnh chủ trì tổ chức hội nghị để bàn biện pháp hỗ trợ giải quyết cho NLĐ từ phía ngân hàng BIDV và ngân sách hỗ trợ của Nhà nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải cũng giao cho Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh báo cáo trực tiếp Chủ tịch UBND tỉnh, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh có phương án đảm bảo quyền lợi hợp pháp của NLĐ Cty Trường Thành. “Giải quyết vụ việc sẽ củng cố niềm tin của NLĐ Cty Trường Thành vào tổ chức CĐ, vào cơ quan nhà nước” - Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải cho biết.

Tiếp thu ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh cho biết, trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh sẽ là cầu nối nhằm sớm tổ chức hội nghị giữa UBND tỉnh với ban, ngành Trung ương liên quan để giải quyết vụ việc.

Đề nghị xem xét trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Cty Trường Thành

Theo Chủ tịch CĐ ngành Công Thương tỉnh Bắc Giang Ngô Quyết Thắng, đối với khoản tiền của NLĐ đóng góp cổ phần vào Cty Trường Thành (nhưng chưa được cấp giấy công nhận cổ đông và chưa được chia lợi nhuận), tại thời điểm trên, lãnh đạo Cty do ông Nguyễn Quang Luyện - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Cty - ra thông báo huy động cổ phần của NLĐ (không có Nghị quyết của Hội đồng cổ đông), mặt khác, thủ quỹ thu tiền lúc đó là vợ ông Luyện. Do vậy, đề nghị xem xét trách nhiệm cá nhân đối với vợ chồng ông Nguyễn Quang Luyện với số tiền 715 triệu đồng do 22 NLĐ đóng góp.


QUẾ CHI
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.