Đề nghị đơn giản hoá thủ tục nhận hỗ trợ với người lao động thuê nhà trọ

THƯ LÂM |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang gấp rút hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Ông Lê Đình Quảng - Phó trưởng ban Chính sách - Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thành viên Ủy ban Quan hệ lao động - cho biết, việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động là nhằm khẩn trương triển khai thực hiện những biện pháp kịp thời phục hồi thị trường lao động.

Từ đó, đảm bảo nguồn nhân lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người lao động, nhất là người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, vùng kinh tế trọng điểm đang phải ở thuê, ở trọ.

Theo ông Quảng, dự thảo Quyết định phân ra 2 đối tượng, gồm: Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp; Người lao động quay lại thị trường lao động.

"Căn cứ để xác định 2 đối tượng nêu trên dựa vào mốc thời gian giao kết và thực hiện hợp đồng lao động. Hiện tại, dự thảo đang có nhiều ý kiến ủng hộ lấy mốc ngày 1.3.2022" - ông Quảng nói.

Đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng, tối đa 3 tháng. Trường hợp người lao động quay lại thị trường lao động, mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng, tối đa 3 tháng.

Phó trưởng ban Chính sách - Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho hay, căn cứ để xác định 2 đối tượng được hỗ trợ trên là dựa vào mốc thời gian giao kết và thực hiện hợp đồng lao động.

Do mức hỗ trợ cho 2 đối tượng có sự chênh lệch nhau khá lớn, nên việc xác định mốc thời gian trở nên quan trọng và còn có nhiều ý kiến khác nhau.

Ông Quảng cho rằng: "Việc ban soạn thảo chọn mốc ngày 1.3.2022 là thời điểm ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, là thời gian cần để hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động, vừa giúp khắc phục được sự thiếu hụt lao động sau Tết như thông lệ, vừa thu hút lao động quay trở lại sau thời gian nghỉ do tác động của đại dịch COVID-19".

Trao đổi về thủ tục người lao động thuê trọ nhận được hỗ trợ, ông Quảng bày tỏ, về tổng thể, Ban soạn thảo dự thảo Quyết định đã cố gắng đơn giản hóa các trình tự thủ tục thực hiện.

Tuy nhiên, do đây là chính sách hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp từ nguồn ngân sách, nên về nguyên tắc phải đảm bảo tuân thủ một cách chặt chẽ.

"Với quan điểm việc hỗ trợ phải bảo đảm kịp thời, đơn giản, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, chúng tôi cũng đã đề nghị tiếp tục rà soát để đơn giản hóa thủ tục như cho phép người lao động nhận hỗ trợ 1 lần, thay cho nhận chi trả hằng tháng..." - ông Quảng nhấn mạnh.

THƯ LÂM
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất hỗ trợ từ 500.000 -1.000.000 đồng/tháng cho người lao động thuê trọ

THƯ LÂM |

Người lao động phải thuê trọ được đề xuất nhận hỗ trợ từ 500.000-1.000.000 đồng/tháng, tối đa 3 tháng.

Chuyện tiếp tế thực phẩm cho “người dương” đi thuê trọ

ANH THƯ |

Người dùng mạng xã hội facebook liên tiếp “nổ” que test nhanh COVID-19 “2 vạch” – mắc COVID-19 (F0). Câu nói “ai rồi cũng F0 mà thôi” được nhiều người nhắc đến, nhưng khi họ thật sự mắc COVID-19 mới thấy rối bời.

Sinh viên trở lại trường học: Vượt qua nỗi sợ lây nhiễm COVID-19 và khó khăn thuê trọ

HUYÊN NGUYỄN |

Sinh viên nhiều trường đại học bắt đầu quay trở lại trường học trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng cao. Không ít bạn trẻ lo ngại về khả năng lây nhiễm, di chứng hậu COVID-19 hay đối diện với khó khăn trong thuê nhà trọ, chi phí học tập... Các chuyên gia cho rằng, cách thức vượt qua nỗi sợ hãi là đối diện với nó chứ không phải né tránh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đề xuất hỗ trợ từ 500.000 -1.000.000 đồng/tháng cho người lao động thuê trọ

THƯ LÂM |

Người lao động phải thuê trọ được đề xuất nhận hỗ trợ từ 500.000-1.000.000 đồng/tháng, tối đa 3 tháng.

Chuyện tiếp tế thực phẩm cho “người dương” đi thuê trọ

ANH THƯ |

Người dùng mạng xã hội facebook liên tiếp “nổ” que test nhanh COVID-19 “2 vạch” – mắc COVID-19 (F0). Câu nói “ai rồi cũng F0 mà thôi” được nhiều người nhắc đến, nhưng khi họ thật sự mắc COVID-19 mới thấy rối bời.

Sinh viên trở lại trường học: Vượt qua nỗi sợ lây nhiễm COVID-19 và khó khăn thuê trọ

HUYÊN NGUYỄN |

Sinh viên nhiều trường đại học bắt đầu quay trở lại trường học trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng cao. Không ít bạn trẻ lo ngại về khả năng lây nhiễm, di chứng hậu COVID-19 hay đối diện với khó khăn trong thuê nhà trọ, chi phí học tập... Các chuyên gia cho rằng, cách thức vượt qua nỗi sợ hãi là đối diện với nó chứ không phải né tránh.