Đề nghị Cty Splendour trả lương ngừng việc không thấp hơn lương tối thiểu vùng

HÀ ANH CHIẾN |

Đoàn làm việc của Sở LĐTB&XH tỉnh Đồng Nai và các cơ quan chức năng đã có ý kiến về việc Cty Splendour thực hiện trả lương ngừng việc cho công nhân.

Tại biên bản làm việc của đoàn liên ngành ngày 21.9, tại Cty TNHH Splendour (KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai), đoàn ghi nhận: Từ đầu tháng 6.2017, với lý do gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên doanh nghiệp đã đưa ra phương án yêu cầu người lao động có kinh nghiệm làm việc lâu năm (từ 1997-2008) làm đơn xin nghỉ việc sau đó ký kết lại hợp đồng lao động mới với mức lương 4,2 triệu đồng/tháng. Trường hợp NLĐ không viết đơn xin nghỉ việc, doanh nghiệp chuyển người lao động làm công việc khác hoặc thỏa thuận để NLĐ nghỉ làm hưởng lương ngừng việc với mức lương 50-70% mức lương cơ bản.

Tại thời điểm làm việc, tổng số lao động của doanh nghiệp là 729 người, trong đó có 369 người có thời gian làm việc từ 10-15 năm trở lên. Số lao động đồng ý nghỉ chờ việc hưởng 50% lương là 672 người; đối với 107 NLĐ lớn tuổi làm việc với mức lương mới nhưng doanh nghiệp chưa ký HĐLĐ.

Sau khi nghe ý kiến doanh nghiệp, đoàn của Sở LĐTB&XH tỉnh Đồng Nai và các cơ quan chức năng đề nghị: Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh phải cắt giảm lao động, đề nghị phối hợp với CĐCS tại doanh nghiệp xây dựng phương án lao động theo quy định tại điều 46 Bộ Luật Lao động; đối với số lao động tiếp tục làm việc sau khi làm đơn xin nghỉ việc, đề nghị thỏa thuận ký kết HĐLĐ theo quy định; đối với số lao động 672 người đã ký thỏa thuận hưởng lương ngừng việc 50%, đề nghị doanh nghiệp thực hiện trả lương ngừng việc cho NLĐ theo quy định, không thấp hơn lương tối thiểu vùng là 3.750.000 đồng.

Khi điều chuyển NLĐ làm công việc khác so với HĐLĐ đã ký kết, đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo điều 31 Bộ Luật Lao động. Chấm dứt việc phân biệt đối xử giữa lao động có thời gian làm việc lâu năm và lao động mới tuyển.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.