Đề nghị CĐCS và người lao động nâng cao cảnh giác trước dịch COVID -19

Kiều Vũ |

Công đoàn Dệt May Việt Nam đề nghị các Công đoàn cơ sở cùng người lao động nâng cao cảnh giác, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch để không người lao động nào bị nhiễm bệnh; không cơ sở, bộ phận nào phải tạm ngừng sản xuất để cách ly.

Ngày 5.8, Phó Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam Nguyễn Thái Dương đã ký văn bản gửi các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Dệt May Việt Nam về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, phát huy thành quả đã đạt được và tinh thần chủ động phòng chống dịch COVID-19 của các đơn vị cơ sở trong thời gian qua, để sẵn sàng ứng phó diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Công đoàn Dệt May Việt Nam yêu cầu các Công đoàn cơ sở tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, nghiêm túc và chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ của mình; phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị trong việc triển khai các hoạt động phòng ,chống dịch; coi phòng, chống dịch trong công nhân, viên chức lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tổ chức Công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp trong thời điểm hiện nay, góp phần ngăn ngừa, kiểm soát và không để dịch bệnh lây lan, đảm bảo đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động, ổn định sản xuất của doanh nghiệp.

Đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi tinh thần đoàn kết trong công nhân viên chức lao động để người lao động đoàn kết, gắn bó, thấu hiểu, chia sẻ khó khăn, chung tay cùng doanh nghiệp vượt qua thách thức đại dịch. Người sử dụng lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại doanh nghiệp. Người lao động chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại gia đình, cộng đồng, nơi làm việc, trên đường tới cơ quan, doanh nghiệp…

Tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng; phối hợp và đề nghị chính quyền, chuyên môn, lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị quan tâm đến công tác an toàn vệ sinh, phòng chống dịch, đảm bảo môi trường làm việc và các khu nhà trọ của người lao động theo tinh thần của “Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona tại nơi làm việc, ký túc xá cho người lao động”.

Tăng cường các giải pháp chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động tại doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, kêu gọi trách nhiệm xã hội và sự tuân thủ pháp luật của người sử dụng lao động và người lao động; giúp đoàn viên, người lao động, người sử dụng lao động hiểu, chia sẻ, phối hợp và đồng hành cùng tổ chức Công đoàn, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động, đảm bảo ổn định của doanh nghiệp.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Có công nhân mắc COVID-19, các KCN Quảng Nam phòng dịch ra sao?

NHÓM PV |

Mới đây, ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã ra thông báo khẩn truy tìm những người tiếp xúc với bệnh nhân 614 do bệnh nhân này thường xuyên làm việc tại công ty và tiếp xúc với nhiều người. Cụ thể, bệnh nhân 614 là một quản đốc phân xưởng một công ty giày và trực tiếp quản lý 8 dây chuyền và 400 công nhân. Báo Lao Động đã kết nối với ông Nguyễn Kỳ Vĩnh - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam để thông tin rõ hơn về trường hợp công nhân mắc COVID-19 cũng như tình hình tại các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam khi có ca mắc COVID-19.

Hội thi Thợ giỏi ngành Cơ khí Tổng cục Kỹ thuật năm 2020

Hải Anh |

Ngày 4.8, tại Nhà máy Z133, Tổng cục Kỹ thuật đã khai mạc Hội thi Thợ giỏi ngành Cơ khí năm 2020. Tới dự có Thiếu tướng Trần Minh Đức - Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, chủ tịch Công đoàn các đơn vị và 32 thí sinh đến từ 5 đội thi.

Trả lương 70% cho công nhân phải cách ly phòng chống dịch COVID-19

Nam Dương |

Ngày 3.8, ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nidec Việt Nam (Khu công nghệ cao Quận 9, TPHCM) cho biết, công ty này vừa tái lập việc tuần tra phòng chống lây lan dịch COVID-19 trong nội bộ công ty.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Có công nhân mắc COVID-19, các KCN Quảng Nam phòng dịch ra sao?

NHÓM PV |

Mới đây, ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã ra thông báo khẩn truy tìm những người tiếp xúc với bệnh nhân 614 do bệnh nhân này thường xuyên làm việc tại công ty và tiếp xúc với nhiều người. Cụ thể, bệnh nhân 614 là một quản đốc phân xưởng một công ty giày và trực tiếp quản lý 8 dây chuyền và 400 công nhân. Báo Lao Động đã kết nối với ông Nguyễn Kỳ Vĩnh - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam để thông tin rõ hơn về trường hợp công nhân mắc COVID-19 cũng như tình hình tại các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam khi có ca mắc COVID-19.

Hội thi Thợ giỏi ngành Cơ khí Tổng cục Kỹ thuật năm 2020

Hải Anh |

Ngày 4.8, tại Nhà máy Z133, Tổng cục Kỹ thuật đã khai mạc Hội thi Thợ giỏi ngành Cơ khí năm 2020. Tới dự có Thiếu tướng Trần Minh Đức - Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, chủ tịch Công đoàn các đơn vị và 32 thí sinh đến từ 5 đội thi.

Trả lương 70% cho công nhân phải cách ly phòng chống dịch COVID-19

Nam Dương |

Ngày 3.8, ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nidec Việt Nam (Khu công nghệ cao Quận 9, TPHCM) cho biết, công ty này vừa tái lập việc tuần tra phòng chống lây lan dịch COVID-19 trong nội bộ công ty.