Đề nghị bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến người lao động

Linh Nguyên |

Trong góp ý Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đề nghị xem xét bổ sung nội dung về tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện phát triển văn hóa, thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, tinh thần cho công nhân lao động...

Nâng cao sức khoẻ cho công nhân lao động

Góp ý nêu rõ về phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (CĐ NNPTNT VN) nhất trí với Dự thảo Báo cáo chính trị. Tuy nhiên, CĐ NNPTNT VN cũng đề nghị xem xét bổ sung nội dung về tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện phát triển văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe và tinh thần cho công nhân lao động (CNLĐ) tại các khu công nghiệp (KCN), khu thiết chế CĐ; đồng thời nâng cao chất lượng môi trường không khí, nước sinh hoạt cho người lao động (NLĐ).

Đối với nội dung bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, giữ vững độc lập, tự chủ, các ý kiến đóng góp nhất trí quan điểm xây dựng quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được thể hiện rõ trong Dự thảo Báo cáo chính trị “Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu và dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp trên các vùng miền, trên biển”. Tuy nhiên, hiện nay, một lực lượng không nhỏ ngư dân đánh bắt thủy sản trên biển không biết chữ (được đào tạo theo cha truyền - con nối, cầm tay chỉ việc) do đó cần quan tâm dạy chữ, đào tạo nghề gắn với giáo dục quốc phòng, an ninh cho họ để tiếp tục phát huy vai trò trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Mở rộng quyền sở hữu đất đai

Từ góc độ của CĐ ngành nghề, CĐ NNPTNT VN khẳng định: Thực tiễn đã chứng minh, quan điểm chỉ đạo của Đảng là đúng đắn và thiết thực. Trong 10 năm qua (2009-2019), ngành Nông nghiệp luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, đạt được nhiều thành tựu quan trọng; sản xuất hàng hóa chuyển dịch theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và bền vững, năng suất, chất lượng ngày càng cao; vận hành theo cơ chế thị trường, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia; giảm nghèo bền vững; tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng trong nền kinh tế...

Tổng hợp nội dung bản dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng thấy rất rõ rằng, các quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được nhìn nhận đồng bộ trên cả 3 bình diện. Về mặt sở hữu, “có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó: Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác không ngừng được củng cố, phát triển; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng được khuyến khích phát triển”.

Về mặt này CĐ NNPTNT VN đề nghị xem xét bổ sung nội dung về mở rộng quyền sở hữu đất đai cho các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất nông nghiệp để tạo ra những cánh đồng lớn, thực hiện liên kết, sản xuất theo chuỗi, ứng dụng khoa học, công nghệ cao... phù hợp với định hướng về tổ chức và quản lý sản xuất; đồng thời cần quy định rõ quyền của người dân khi mở rộng hạn điền, thuê đất để sản xuất, kinh doanh.

CĐ NNPTNT VN đề nghị xem xét bổ sung nội dung về đẩy mạnh phát triển thị trường nông sản đáp ứng yêu cầu thị trường quốc tế vì chúng ta đang có dư địa rất lớn để phát triển các sản phẩm nông sản ra thị trường quốc tế khi đã tham gia các tổ chức, hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (ASEAN, WTO, CPTTP, E-VN FTA…); bổ sung quy định cụ thể với các cơ chế, chính sách để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia quá trình sản xuất, khai thác các nguồn lực trong sản xuất nông nghiệp.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.