Để có thu nhập cao cần chủ động nâng cao tay nghề

ĐÌNH TRỌNG |

Đơn hàng có trở lại, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương đang có nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông, công nhân dịp đầu năm 2024. Tuy nhiên theo đánh giá, lượng lao động cung ứng cho thị trường vẫn nhiều hơn so với nhu cầu tuyển dụng. Vì vậy, ngành chức năng khuyến cáo, người lao động nên duy trì việc làm cũ, chủ động nâng cao tay nghề.

Nhiều công ty tuyển dụng cả trăm lao động

Từ cuối năm 2023, tình hình sản xuất của các doanh nghiệp tại Bình Dương bắt đầu phục hồi. Đơn hàng dần có trở lại, các công ty cũng lên kế hoạch tuyển thêm lao động để phục vụ nhu cầu sản xuất.

Nhiều công ty treo bảng tuyển dụng phía trước nhà máy từ trong Tết Nguyên đán, đồng thời nhờ các đơn vị liên quan hỗ trợ tuyển dụng lao động.

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương đăng thông tin tuyển dụng của hàng trăm doanh nghiệp. Đa số các doanh nghiệp tuyển dụng quản lý, nhân viên văn phòng, nhân viên kỹ thuật. Bên cạnh đó, có nhiều doanh nghiệp tuyển dụng lao động phổ thông, công nhân với số lượng từ 30-200 người.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Chinli Mỹ Phước (chuyên sản xuất các mặt hàng từ nhựa, KCN Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đang tuyển dụng 200 lao động phổ thông tuổi từ 18-35. Người lao động làm việc theo ca, không cần kinh nghiệm, thử việc trong 1 tháng, mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn.

Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam (sản xuất sợi, nhà máy tại KCN Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) cần tuyển dụng nhiều vị trí như trợ lý, phiên dịch, kỹ sư điện, kỹ sư an toàn, kỹ sư cơ khí, kỹ thuật viên điện.

Bên cạnh đó, công ty cũng tuyển khoảng 200 lao động phổ thông.

Công ty TNHH Đại Bình An Phúc (may trang phục phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cũng đang tuyển 50 lao động phổ thông; Công ty TNHH MTV Yibei Home Design đang tuyển dụng 150 công nhân may có tay nghề làm việc tại nhà máy ở xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, Bình Dương; Công ty TNHH Zylux Việt Nam tuyển dụng 100 lao động lắp ráp thiết bị điện tử/linh kiện điện tử tại Khu công nghiệp Việt Nam Singapore II-A, xã Vĩnh Tân, thị Xã Tân Uyên.

Cung vẫn nhiều hơn cầu, khuyên lao động duy trì việc làm cũ

Ông Trịnh Đức Tài - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương - cho biết, từ cuối năm 2023 một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyển dụng lao động. Tuy không đa dạng và phủ rộng như những năm trước đây, nhưng cũng cho thấy tình hình phục hồi đơn hàng của doanh nghiệp mang tính khả quan.

Ông Trịnh Đức Tài đánh giá, thị trường lao động sẽ còn nhiều biến động trong quý I/2024. Nhu cầu tuyển dụng đầu năm vẫn tập trung ở các lĩnh vực như may, giày, gỗ, thực phẩm, cơ khí, hóa chất, ngũ kim... Và chủ yếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tuyển dụng.

Theo dự báo, 6 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp cần tuyển từ 25.000-30.000 lao động. Trong khi đó, nhu cầu tìm việc làm của người lao động sẽ tăng mạnh sau Tết, khoảng 35.000 người lao động sẽ tham gia vào thị trường cung ứng lao động.

Doanh nghiệp sẽ đồng loạt hoạt động vào ngày 19.2

Về tình hình doanh nghiệp hoạt động trở lại sau Tết, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, tính đến hết ngày 16.2 có khoảng 800 doanh nghiệp sản xuất với khoảng hơn 215.000 lao động đã trở lại làm việc.

Theo đánh giá, số doanh nghiệp hoạt động ngày đầu sau Tết là chưa cao. Các doanh nghiệp ở Bình Dương sẽ đồng loạt hoạt động trở lại vào ngày 19.2 (mùng 10 Tết).

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Phát động công nhân lao động các doanh nghiệp nâng cao tay nghề

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 23.1, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân cho biết, năm 2024 không chỉ thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 mà còn đặc biệt chú trọng, phát động công nhân lao động các doanh nghiệp thi đua nâng cao tay nghề.

Đoàn viên mong được hỗ trợ nâng cao tay nghề

PHƯƠNG ANH |

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước. Những tâm tư, kỳ vọng đã được đoàn viên, người lao động tỉnh Sóc Trăng gửi gắm đến Đại hội.

Nâng cao tay nghề giúp lao động sớm có việc làm

PHƯƠNG ANH |

Tỉnh Sóc Trăng đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho NLĐ thông qua công tác đào tạo, nâng cao tay nghề, tư vấn giới thiệu việc làm.

Trình Bộ Chính trị đề án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong tháng 3

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 19.2, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 57/TB-VPCP thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Linh vật rồng ở Nha Trang sau Tết, con to giữ lại, con nhỏ tặng trường học

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau Tết, một số linh vật rồng có kích thước lớn sẽ được địa phương giữ lại, một số linh vật nhỏ sẽ ưu tiên tặng cho các trường học.

3 cuộn thép rơi từ rơ-mooc khiến ôtô con nát đầu ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Vụ việc xảy ra tại nút giao BigC, quận Cầu Giấy khiến một ôtô con hư hỏng phần đầu.

Thủ môn Trần Thị Kim Thanh để ngỏ tương lai sau khi đoạt Quả bóng vàng Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Trần Thị Kim Thanh chưa đầu quân cho đội bóng nào sau khi rời câu lạc bộ TPHCM, nên cô rất dè dặt khi chia sẻ mục tiêu sau khi giành danh hiệu Quả bóng vàng nữ Việt Nam năm 2023.

Cô gái Hà Nội bức xúc kể lại diễn biến vụ thú cưng chết sau ca phẫu thuật 37 triệu đồng

KHÁNH AN |

Vũ Nguyễn Trâm Anh (23 tuổi, Hà Nội) cho biết, cảm thấy bức xúc về dịch vụ và cách hành xử của nhân viên tại bệnh viện thú y quốc tế A, khi thú cưng của cô chết sau ca phẫu thuật 37 triệu đồng tại đây.

Phát động công nhân lao động các doanh nghiệp nâng cao tay nghề

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 23.1, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân cho biết, năm 2024 không chỉ thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 mà còn đặc biệt chú trọng, phát động công nhân lao động các doanh nghiệp thi đua nâng cao tay nghề.

Đoàn viên mong được hỗ trợ nâng cao tay nghề

PHƯƠNG ANH |

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước. Những tâm tư, kỳ vọng đã được đoàn viên, người lao động tỉnh Sóc Trăng gửi gắm đến Đại hội.

Nâng cao tay nghề giúp lao động sớm có việc làm

PHƯƠNG ANH |

Tỉnh Sóc Trăng đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho NLĐ thông qua công tác đào tạo, nâng cao tay nghề, tư vấn giới thiệu việc làm.