Để biến khát vọng thành hiện thực, cần hành động cụ thể của người lao động

Xuân Hùng |

LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đang là đơn vị trong top dẫn đầu thực hiện Kế hoạch 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển. Đồng thời, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã và đang phát động sôi nổi phong trào thi đua xây dựng quê hương theo tinh thần Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Trao đổi với Lao Động về ý nghĩa, mục đích của các phong trào thi đua, ông Võ Mạnh Sơn – Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá, ứng cử viên ĐBQH khoá XV cho hay, có thể khẳng định, chưa bao giờ Thanh Hoá có được tiềm lực, vị thế như ngày hôm nay. Tốc độ tăng thu bình quân hằng năm ước đạt 18,1%, trong nhóm các tỉnh có tốc độ tăng thu ngân sách cao nhất cả nước. Kinh tế luôn tăng trưởng ở mức cao. Quy mô GRDP đứng thứ 8 cả nước, cao nhất trong các tỉnh Bắc Trung bộ.

“Đặc biệt, ngày 5.8.2020, Bộ Chính trị đã ban hành NQ số 58-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là dấu mốc lịch sử, có ý nghĩa mang tầm chiến lược, mở ra cho Thanh Hóa thời cơ, vận hội mới để khai thác hiệu quả hơn những lợi thế với mục tiêu đưa Thanh Hoá giàu mạnh, trở thành một cực tăng trưởng mới như sinh thời Bác Hồ mong muốn”- ông Sơn nói.

Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá phát biểu trong lễ phát động thi đua tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Ảnh: T.L

Cũng theo ông Sơn, hiện trên toàn tỉnh Thanh Hoá có 314.937 CNVCLĐ, trong đó có 187.816 công nhân lao động (CNLĐ) sản xuất trực tiếp trong các doanh nghiệp. Đây là lực lượng lao động chủ yếu, quyết định trong các ngành kinh tế - xã hội, đi đầu trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đóng góp trên 70% GRDP của tỉnh...

Nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử, vai trò tiên phong của giai cấp công nhân, trong đó có đội ngũ CNVCLĐ trước công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển của quê hương Thanh Hóa; dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã xây dựng Kế hoạch hành động, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn phát động phong trào thi đua tạo sự lan tỏa sâu rộng, lay động sâu sắc đến mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ bằng những hành động, việc làm cụ thể để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến ước mơ, khát vọng thành hiện thực với khí thế mới.

Song song với việc thực hiện phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá cũng là tỉnh đứng thứ hai toàn quốc về thực hiện Kế hoạch 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển.

Về vấn đề này, ông Võ Mạnh Sơn – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá cho rằng, đây thực sự là một cơ duyên, tuy là hai chương trình khác nhau nhưng đều chung một mục tiêu: Tuyên truyền, vận động CNVCLĐ phấn đấu nâng cao ý thức, kỹ năng, sáng tạo vượt khó, phát triển xây dựng quê hương, đất nước. Vì vậy, hai chương trình này có quan hệ hữu cơ, bổ trợ lẫn nhau.

Để các phong trào thực sự đem lại kết quả như mong muốn, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện phong trào thi đua tại CĐCS, với phương châm quyết liệt trong chỉ đạo, cụ thể trong điều hành; mọi hoạt động tập trung hướng về cơ sở.

"Khát vọng, quyết tâm là rất lớn nhưng có biến khát vọng thành hiện thực được hay không cần hành động của mỗi đoàn viên CNVC-LĐ" - ông Võ Mạnh Sơn khẳng định.

Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá thăm hỏi, trao quà cho con công nhân lao động ở Bỉm Sơn, Thanh Hoá. Ảnh: X.H

Trong kỳ bầu cử ĐBQH khoá XV tới đây, ông Sơn là một trong các ứng cử viên. Trao đổi về điều này, ông Sơn cho hay, là người sinh ra, lớn lên và trưởng thành trên quê hương Thanh Hoá, gần 30 năm công tác, dù ở bất cứ vị trí, cương vị công tác nào ông cũng luôn hết lòng vì công việc, luôn lấy sự phát triển của quê hương, ấm no hạnh phúc của người lao động làm động lực.

“Nếu được sự tín nhiệm của cử tri bầu tôi vào Quốc hội, tôi nguyện đem hết sức mình để tham gia, đóng góp vào các hoạt động lập pháp, để nói lên tiếng nói của nhân dân. Đặc biệt, góp phần đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn” – ông Võ Mạnh Sơn khẳng định.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Thanh Hoá: Nhiều kết quả cụ thể từ việc học tập, làm theo gương Bác

Xuân Hùng |

Ngày 14.5, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.

LĐLĐ Thanh Hoá: Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân

Xuân Hùng |

Trong các ngày 12 - 13.5, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã trực tiếp thăm hỏi, động viên, tặng quà thân nhân người lao động tử nạn do tai nạn lao động. Đây là những hoạt động quan trọng trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” gắn với các hoạt động “Tháng công nhân” năm 2021 của LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Xuân Hùng |

Trong các ngày 5-6.5, ông Võ Mạnh Sơn – Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá cùng 4 ứng cử viên ĐBQH khoá XV đã thực hiện các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Hoằng Hoá và các địa phương thuộc đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Thanh Hoá.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

LĐLĐ Thanh Hoá: Nhiều kết quả cụ thể từ việc học tập, làm theo gương Bác

Xuân Hùng |

Ngày 14.5, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.

LĐLĐ Thanh Hoá: Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân

Xuân Hùng |

Trong các ngày 12 - 13.5, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã trực tiếp thăm hỏi, động viên, tặng quà thân nhân người lao động tử nạn do tai nạn lao động. Đây là những hoạt động quan trọng trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” gắn với các hoạt động “Tháng công nhân” năm 2021 của LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Xuân Hùng |

Trong các ngày 5-6.5, ông Võ Mạnh Sơn – Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá cùng 4 ứng cử viên ĐBQH khoá XV đã thực hiện các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Hoằng Hoá và các địa phương thuộc đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Thanh Hoá.