Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thiết chế công đoàn tại TP.Cần Thơ

Thành Nhân |

Cần Thơ - Chiều 23.8, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Quang Mạnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan của Thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc với Thành ủy, UBND TP.Cần Thơ. Ảnh: Th.N
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc với Thành ủy, UBND TP.Cần Thơ. Ảnh: Th.N

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nêu các vấn đề liên quan đến việc triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Về xây dựng dự án thiết chế công đoàn tại Cần Thơ; Tình hình biên chế cán bộ công đoàn của LĐLĐ thành phố Cần Thơ và hoạt động công đoàn TP.Cần Thơ trong thời gian tới… với Thành ủy, UBND TP.Cần Thơ.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Sương Mai – Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ, cho biết: Thành phố có 47.701 công nhân, lao động (bao gồm các đơn vị trung ương đóng tại địa phương) làm việc tại các khu chế xuất và công nghiệp. Trong đó, có khoảng 30% lao động từ các nơi khác đến làm việc có nhu cầu về nhà lưu trú, tương ứng với khoảng 16.695 người hiện phải thuê nhà trọ trong dân. Đa số nhà trọ không đạt chuẩn nên điều kiện sống, sinh hoạt rất khó khăn, tạm bợ và nhất là an ninh trật tự không được bảo đảm. Hầu hết công nhân, lao động đều mong muốn sớm được thuê hoặc mua nhà ở xã hội với chính sách ưu đãi dành cho người có thu nhập thấp.

Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Lê Thị Sương Mai - phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Th.N
Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Lê Thị Sương Mai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Th.N

Hiện nay, Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trình UBND quận Ô Môn xem xét thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu quy hoạch xây dựng dự án thiết chế công đoàn. Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Lê Thị Sương Mai đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các Sở, ngành, UBND TP quan tâm giúp đỡ để dự án này khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu của người lao động về nhà ở.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường thống nhất với việc xây dựng thiết chế công đoàn tại TP.Cần Thơ để đáp ứng nhu cầu của người lao động. Về vấn đề này, TP.Cần Thơ sẽ phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường - phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Th.N
Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Th.N

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trân trọng cảm ơn Thường trực thành ủy, lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ đã quan tâm phối hợp cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện thiết chế công đoàn tại TP.Cần Thơ. Bên cạnh đó, UBND TP.Cần Thơ và LĐLĐ TP.Cần Thơ đã phối hợp để chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động trên địa bàn TP.Cần Thơ. Ngoài ra, thành phố cũng có nhiều chính sách hỗ trợ người lao động, đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Đoàn Công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với Thành ủy, UBND TP.Cần Thơ. Ảnh: Th.N
Đoàn Công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với Thành ủy, UBND TP.Cần Thơ. Ảnh: Th.N

Trong thời gian tới, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị Thành ủy, UBND thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau:

Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra pháp luật về lao động, nhất là việc thực hiện chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp... đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Hiện nay, Thành ủy đã ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị TP.Cần Thơ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan để Nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân lao động ngày càng lớn mạnh, hiện đại, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong xây dựng TP.Cần Thơ phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.

Quan tâm, phối hợp với Tổng Liên đoàn chỉ đạo Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn TP.Cần Thơ, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Về xây dựng dự án Thiết chế công đoàn tại Cần Thơ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất với TP.Cần Thơ là sẽ giao cho các cơ quan chuyên môn của hai bên để đẩy nhanh tiến độ, sớm khởi công dự án thiết chế công đoàn trong tháng 6.2023 nhằm chào mừng Đại hội Công đoàn TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2023-2028.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

TP.Cần Thơ: Người lao động "tủi thân" vì chờ tiền hỗ trợ thuê nhà

Thành Nhân |

Cần Thơ - Theo Sở LĐTBXH TP. Cần Thơ, tỉ lệ nộp hồ sơ so với số lượng dự kiến của nhóm đối tượng người lao động làm việc trong doanh nghiệp đạt 73.02%. Nhóm đối tượng người lao động quay lại thị trường lao động nộp hồ sơ chỉ đạt 8,26%.

Cần Thơ: Khai giảng lớp lý luận và nghiệp vụ công tác Công đoàn khóa 40

Thành Nhân |

47 học viên tham gia lớp lý luận và nghiệp vụ công tác Công đoàn khoá 40 là cán bộ công đoàn chuyên trách của LĐLĐ TP.Cần Thơ và LĐLĐ tỉnh Hậu Giang.

Cần Thơ: Giáo viên ngoài công lập chờ hướng dẫn làm thủ tục để nhận hỗ trợ

Thành Nhân |

Cần Thơ - Giáo viên ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 chờ đợi địa phương hướng dẫn thủ tục, hồ sơ để được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 103/2022/NQ-CP.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

TP.Cần Thơ: Người lao động "tủi thân" vì chờ tiền hỗ trợ thuê nhà

Thành Nhân |

Cần Thơ - Theo Sở LĐTBXH TP. Cần Thơ, tỉ lệ nộp hồ sơ so với số lượng dự kiến của nhóm đối tượng người lao động làm việc trong doanh nghiệp đạt 73.02%. Nhóm đối tượng người lao động quay lại thị trường lao động nộp hồ sơ chỉ đạt 8,26%.

Cần Thơ: Khai giảng lớp lý luận và nghiệp vụ công tác Công đoàn khóa 40

Thành Nhân |

47 học viên tham gia lớp lý luận và nghiệp vụ công tác Công đoàn khoá 40 là cán bộ công đoàn chuyên trách của LĐLĐ TP.Cần Thơ và LĐLĐ tỉnh Hậu Giang.

Cần Thơ: Giáo viên ngoài công lập chờ hướng dẫn làm thủ tục để nhận hỗ trợ

Thành Nhân |

Cần Thơ - Giáo viên ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 chờ đợi địa phương hướng dẫn thủ tục, hồ sơ để được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 103/2022/NQ-CP.