“Dạy nghề cho người lao động mất việc”, vừa học đã có việc làm

Lục Tùng |

AN GIANG – Nhiều học viên lớp “Dạy nghề cho người lao động mất việc” do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ở An Giang đã có việc làm ngay sau khi học.

Ngày 6.12, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh An Giang khai giảng lớp dạy nghề cho người lao động mất việc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Lớp học do Nhà Văn hóa Lao động An Giang (LĐLĐ tỉnh An Giang) phối hợp cùng Trường Cao đẳng Nghề An Giang và Tổ chức GIZ tổ chức. Các lớp học chủ yếu về ngành điện, như: Điện thân xe, lắp đặt điện nhà, điện lạnh dân dụng...

Đây là lớp học rất đặc biệt cả về chương trình và phương thức đào tạo. Theo đó, người học không chỉ được miễn học phí mà còn được hỗ trợ tiền ăn trưa, tiền đi lại và học bổng với điều kiện duy nhất: Hoàn thành chương trình khóa học và được Ban tổ chức cấp Chứng chỉ.

Tuy thời gian chỉ gói gọn trong 14 - 23 ngày, mỗi ngày học từ 6 - 8 giờ, nhưng với cơ cấu 30% thời gian cho lý thuyết và 70% thời gian cho thực hành, khóa học đã trang bị cho học viên nhiều kỹ năng thiết thực. Nhiều học viên đã có thể mở cơ sở ngay sau khi hoàn tất khóa học.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2021, các đơn vị sẽ tổ chức tổng cộng 6 lớp với khoảng 120 học viên tại TP.Long Xuyên.

Sau đây là vài hình ảnh về hoạt động này:

Với phương châm dạy để người lao động có việc làm, lớp học dành 30% thời gian để học lý thuyết. Ảnh: LT
Với phương châm dạy để người lao động mất việc do ảnh hưởng COVID-19 có việc làm, lớp chỉ dành 30% thời gian để học lý thuyết. Ảnh: LT
 
70% thời gian còn lại dành để hướng dẫn, thực hành. Ảnh: LT
70% thời gian còn lại dành để hướng dẫn, thực hành. Ảnh: LT
Khóa học được đầu tư đầy đủ các thiết bị, vật tư cho ngành học. Ảnh: LT
Và các lớp học đều được đầu tư đầy đủ các thiết bị, vật tư cho ngành học nên hiệu quả rất tốt. Ảnh: LT
 
Một học viên đã lắp đặt thành công hệ thống điện thắp sáng sau khi được thầy giáo tận tình hướng dẫn. Ảnh: LT
Một học viên đã lắp đặt thành công hệ thống điện thắp sáng sau khi được thầy giáo tận tình hướng dẫn. Ảnh: LT
NHiều học viên đã có việc làm ngay sau khi hoàn thành khóa học. Trong ảnh là anh Dương Văn Cường, thứ 2 từ phải sang (xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên) tại lễ cấp chứng chỉ. Ảnh: LT
Nhiều học viên đã có việc làm ngay sau khi hoàn thành khóa học. Trong ảnh là anh Dương Văn Cường (thứ 2, từ phải sang) ở xã Mỹ Khánh, TP.Long Xuyên tại lễ cấp chứng chỉ. Ảnh: LT
Sau khi hoàn thành khóa học, anh Cường tự tin mở cơ sở sửa điện lạnh gia dụng và có nhiều đơn hàng. Ảnh: LT
Sau khi hoàn thành khóa học, anh Cường tự tin mở cơ sở sửa điện lạnh gia dụng và có nhiều đơn hàng. Ảnh: LT
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Dạy nghề miễn phí cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Lục Tùng |

An Giang - Tổ chức Công đoàn tỉnh An Giang đã chung tay dạy nghề miễn phí cho người lao động mất việc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Gói hỗ trợ 38.000 tỉ đồng: Nhiều lao động mất việc đã tiếp cận gói an sinh

LƯƠNG HẠNH |

Đa phần người lao động trong số 4,7 triệu lao động mất việc, 14,7 triệu lao động tạm nghỉ hoặc tạm ngừng sản xuất đã tiếp cận được gói hỗ trợ 38.000 tỉ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Người lao động mất việc: Nhà không còn gì ăn, loay hoay trả tiền trọ

Linh Chi - Nhật Huy |

Những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19, những người lao động tự do chỉ có thể ở yên trong nhà. Không thu nhập, có những người trong túi chỉ còn số tiền vài chục nghìn ít ỏi không đủ để mua những lương thực thiết yếu, chỉ có thể đi xin, hái rau dại ngoài đồng ăn cho qua cơn đói. Gánh nặng cơm áo gạo tiền lúc này đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của những người lao động mất việc hơn lúc nào hết.

Muôn vàn lý do của doanh nghiệp chậm trả gốc lãi trái phiếu gửi về HNX

Đức Mạnh |

Chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán, do nhà đầu tư ở nước ngoài, lỗi kỹ thuật chuyển tiền... là những lý do mà doanh nghiệp phản hồi HNX về chậm trả gốc, lãi trái phiếu.

Danh sách 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022

VĨNH HOÀNG |

Hội đồng xét tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 đã thảo luận, cho ý kiến và bỏ phiếu kín chọn ra 10 cá nhân tiêu biểu, đạt được nhiều thành tích xuất sắc, tạo dấu ấn và truyền cảm hứng.

Kiểm soát vi phạm nồng độ cồn Hà Nội: Tài xế nữ cũng không bỏ qua

PHẠM ĐÔNG |

Trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn, ngoài các nam tài xế bị kiểm tra, xử phạt, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội cũng rà soát nhiều trường hợp tài xế là nữ điều khiển phương tiện cơ giới.

Kho báu dược liệu khổng lồ ở Đắk Nông chưa được khai thác

Phan Tuấn |

Đắk Nông đang sở hữu những kho báu rất lớn về cây dược liệu ở dưới tán rừng tự nhiên.Thế nhưng, hiện nay, hầu hết các kho báu dược liệu quý giá chưa được chủ rừng khai thác, phát huy giá trị hiệu quả.

Bài học từ thế giới không tiền mặt của Thụy Điển

Thanh Hà |

Trong khảo sát gần đây, rất ít người Thụy Điển cho biết đã sử dụng tiền mặt trong 30 ngày trước đó và có tới 95% người từ 15-65 tuổi có ứng dụng thanh toán di động trong điện thoại.

Dạy nghề miễn phí cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Lục Tùng |

An Giang - Tổ chức Công đoàn tỉnh An Giang đã chung tay dạy nghề miễn phí cho người lao động mất việc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Gói hỗ trợ 38.000 tỉ đồng: Nhiều lao động mất việc đã tiếp cận gói an sinh

LƯƠNG HẠNH |

Đa phần người lao động trong số 4,7 triệu lao động mất việc, 14,7 triệu lao động tạm nghỉ hoặc tạm ngừng sản xuất đã tiếp cận được gói hỗ trợ 38.000 tỉ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Người lao động mất việc: Nhà không còn gì ăn, loay hoay trả tiền trọ

Linh Chi - Nhật Huy |

Những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19, những người lao động tự do chỉ có thể ở yên trong nhà. Không thu nhập, có những người trong túi chỉ còn số tiền vài chục nghìn ít ỏi không đủ để mua những lương thực thiết yếu, chỉ có thể đi xin, hái rau dại ngoài đồng ăn cho qua cơn đói. Gánh nặng cơm áo gạo tiền lúc này đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của những người lao động mất việc hơn lúc nào hết.