Đẩy mạnh tuyên truyền và đối thoại để phát triển đối tượng tham gia BHXH

KỲ QUAN |

Công tác tuyên truyền và đối thoại về tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) - gọi chung là BHXH, đã được ngành BHXH tỉnh Bến Tre quan tâm thực hiện xuyên suốt để phát triển đối tượng tham gia. Nhờ đó mà tỉ lệ người dân tham gia BHXH ngày càng tăng, góp phần ổn định an sinh xã hội ở địa phương.

Liên tục và rộng khắp

Tính đến hết quý II/2018, toàn tỉnh Bến Tre có trên 94.000 người tham gia BHXH, tăng trên 4.000 người so với cùng kỳ năm 2017. Riêng tỉ lệ người tham gia BHYT tăng cao, đạt tỉ lệ bao phủ 91,17%. Không hài lòng với kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2018, ngành BHXH Bến Tre càng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đối thoại để phát triển đối tượng tham gia BHXH.

Ngay đầu quý III, BHXH tỉnh Bến Tre phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách, pháp luật BHXH với thành phần tham dự là các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, xã. Hội nghị triển khai những nội dung cơ bản của Luật BHXH, BHYT; đối tượng, mức đóng, phương thức đóng, những quy định xử phạt hành vi vi phạm; trao đổi thông tin, tuyên truyền thực hiện chính sách, thực hiện công tác BHXH trên địa bàn tỉnh; tọa đàm giải đáp thắc mắc về các loại hình bảo hiểm của địa phương.

Chỉ trong 1 tuần lễ từ ngày 23 đến 28.8, BHXH tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại về chính sách BHXH với cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn các huyện Ba Tri, Bình Đại và Giồng Trôm. Tại đây, các đại biểu đã đối thoại trực tiếp liên quan đến các nội dung về BHXH tự nguyện như: Chế độ thai sản, ốm đau; BHYT hộ gia đình; khám-chữa bệnh bằng thẻ BHYT; về tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân khi khám-chữa bệnh BHYT; chế độ khi tham gia BHXH tự nguyện.

Tháng 10.2018, BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức Diễn đàn đối thoại chính sách BHXH cho gần 200 cán bộ ban, ngành, đoàn thể huyện, xã, thị trấn và trưởng ấp, khu phố trên địa bàn huyện Thạnh Phú. Tại đây, các đại biểu được truyền đạt một số nội dung chủ trương của Đảng về chính sách BHXH; những điểm mới của Luật BHYT. Cụ thể như: Các quy định mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước về mức đóng BHYT đối với một số đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo theo quy định. Trước đó, ngày 10.9, BHXH tỉnh phối hợp với Sở LĐTBXH tổ chức tập huấn hướng dẫn công tác lập danh sách và cấp thẻ BHYT cho đối tượng do ngân sách nhà nước đóng.

Công đoàn hỗ trợ tích cực

Tổ chức Công đoàn (CĐ) tỉnh Bến Tre luôn đồng hành, hỗ trợ tích cực ngành BHXH tỉnh, từ đó mà công tác BHXH trong CNVCLĐ ngày càng đi vào ổn định. Mới đây, ngày 18.11, LĐLĐ tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại về chính sách, pháp luật BHXH cho NLĐ. Đến dự, có đại diện Ban Quan hệ lao động thuộc Tổng LĐLĐVN và hơn 250 đại biểu là cán bộ CĐCS, chủ doanh nghiệp, NLĐ trên toàn tỉnh. Các ý kiến đối thoại tập trung vào một số nội dung như: Quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia BHYT trong một số trường hợp cụ thể, địa điểm, mức đóng, phương thức và quyền lợi được hưởng tham gia BHXH. Đại diện LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh đối thoại trực tiếp, giải đáp thắc mắc cho NLĐ các vấn đề trong tham gia BHXH. Qua đó, tạo sự chuyển biến về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật các loại bảo hiểm, nhất là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của NLĐ khi tham gia BHXH.

LĐLĐ tỉnh cũng đã tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại giữa CNLĐ trong tỉnh với Bí thư Tỉnh ủy vào ngày 29.7 về các vấn đề thiết thực của CNLĐ, giúp lãnh đạo tỉnh sâu sát hơn trong công tác điều hành liên quan đến công ăn việc làm, đời sống, thực thi pháp luật liên quan đến CNLĐ. Gần 300 CNLĐ thuộc nhiều doanh nghiệp trong toàn tỉnh Bến Tre đã đến dự cuộc họp mặt. Các CNLĐ đã thẳng thắn đặt ra cho người lãnh đạo tỉnh nhiều vấn đề bức thiết có liên quan đến BHXH. Qua đó, đã giúp ngành BHXH sâu sát thêm tình hình; CNLĐ cũng thông suốt hơn về BHXH.

KỲ QUAN
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.