Đẩy mạnh tuyên truyền gương thi đua tiêu biểu tại cơ sở

Thuỳ Linh |

Trong thời gian qua, Công đoàn Công Thương Việt Nam xác định việc thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu cần thực hiện với tư duy mới, cách làm hiệu quả. Qua đó, tất cả đơn vị trong toàn hệ thống đã tập trung các nguồn lực để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả việc thực hiện chức năng này.

Hơn 1,1 tỉ đồng chăm lo đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Đồng chí Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) - cho biết, các cấp CĐ trong ngành đã đổi mới nhận thức về hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ theo hướng thường xuyên, toàn diện, kịp thời, hướng tới số đông, tạo điểm khác biệt về quyền được thụ hưởng của người lao động (NLĐ) là đoàn viên CĐ, là động lực để thu hút, tập hợp, giữ chân đoàn viên...

Qua khảo sát của CĐ CTVN, hầu hết các đơn vị đảm bảo chất lượng bữa ăn ca cho NLĐ với mức thấp nhất là 20.000 đồng/bữa/người. Một số đơn vị đã nhân rộng mô hình nhà ăn ca tự chọn, tiêu biểu là một số đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất VN, TCty Thuốc lá VN, CĐ Cty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông... Đặc biệt, tại TCty Thép, số CĐCS trực thuộc Công đoàn VNSTEEL có nhà ăn ca tự chọn cho CNVCLĐ đã lên đến con số trên 20. Nhiều đơn vị phục vụ ăn ca tự chọn cho cả 3 ca, phần lớn bếp ăn đều phục vụ từ 10-18 món; bữa ăn bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, công khai giá cả để NLĐ biết và đóng góp ý kiến…

Đặc biệt, để chăm lo cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2020, ngay trong cuối tháng 12.2019, CĐ CTVN đã triển khai hoạt động, trích 297,5 triệu đồng để thăm hỏi, tặng quà bằng tiền mặt cho 595 đoàn viên CĐ, NLĐ tại các đơn vị trực thuộc. Tính đến hết tháng 1.2020, CĐ CTVN đã tặng 2.052 suất quà bằng tiền mặt (500.000 đồng/suất/người) với tổng trị giá 1,026 tỉ đồng tới đoàn viên CĐ, NLĐ…

Ngoài ra, trong hoạt động chăm lo phối hợp với CĐ ngành Y tế, CĐ CTVN đã đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương thăm, chúc Tết, động viên, trao tặng 1 thùng quà và 145 túi quà Tết bằng hiện vật cho tập thể y bác sĩ, nhân viên của Viện và các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang nằm viện điều trị.

Như vậy, trong đợt Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thay mặt ngành Công Thương Việt Nam, CĐ CTVN đã chăm lo cho 1.762 lượt đoàn viên CĐ, NLĐ trực thuộc trong ngành, 1 tập thể và 595 cá nhân ngoài ngành với tổng số tiền đạt trên 1,1 tỉ đồng…

Tích cực vận động người lao động tham gia tổ chức CĐ

Trong năm 2020, CĐ CTVN sẽ đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền, vận động, kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, theo đồng chí Trần Quang Huy, các cấp CĐ trong ngành phải đa dạng hóa cách thức tiếp cận, vận động NLĐ gắn với tuyên truyền về vai trò, vị trí, đóng góp của tổ chức CĐ; phát huy vai trò của CĐ cấp trên trong vận động, hướng dẫn, hỗ trợ NLĐ thành lập CĐCS nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước...

Đặc biệt, để NLĐ tin tưởng và coi tổ chức CĐ là chỗ dựa vững chắc thì CĐ phải tăng cường chất lượng công tác tham gia xây dựng pháp luật, chính sách có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động và đẩy mạnh tham gia công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, NLĐ. Tổ chức tập huấn cho cán bộ CĐCS từ tổ trưởng trở lên nhằm nâng cao nhận thức, bổ sung kiến thức, kỹ năng đối thoại, kỹ năng thương lượng thỏa ước lao động tập thể. Tham gia với chuyên môn trong việc xây dựng và giám sát thang, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động theo đúng quy định của pháp luật…

Để đồng hành với các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, CĐ CTVN sẽ tiếp tục tổ chức phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại của đất nước. “Các cấp CĐ trực thuộc cần bám sát nhiệm vụ của cấp ủy và chính quyền đồng cấp để đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng kế hoạch, nội dung thi đua gắn với yêu cầu của đơn vị, không phô trương hình thức. Thường xuyên tuyên truyền phổ biến, học tập các gương điển hình ngay tại đơn vị mình để phong trào thi đua có chiều sâu, thiết thực và trở thành một trong những nội dung hoạt động CĐ quan trọng” - Chủ tịch CĐ CTVN Trần Quang Huy nhấn mạnh.

Thuỳ Linh
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN tặng Cờ thi đua toàn diện cho Công đoàn Cảng Sài Gòn

Ngọc Phương |

Công đoàn Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn năm 2019, triển khai chương trình công tác năm 2020.

Tổng LĐLĐVN tặng Cờ thi đua cho Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Hà Anh |

Ngày 7.2.2020, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 và phát động  phong trào thi đua tới các cấp công đoàn trong hệ thống.

Kiên Giang: Năm 2019 phong trào thi đua yêu nước làm lợi hàng trăm tỷ đồng

Lục Tùng |

Thông qua các đợt phát động phong trào thi đua yêu nước của các cấp Công đoàn (CĐ) tỉnh Kiên Giang, đã thu hút gần 100.000 lượt đoàn viên, CNLĐ của 256 đơn vị đăng ký thực hiện 10 giải pháp, 04 mô hình, gần 200 công trình, sản phẩm và trên 230 phần việc... làm lợi đến hàng trăm tỷ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tổng LĐLĐVN tặng Cờ thi đua toàn diện cho Công đoàn Cảng Sài Gòn

Ngọc Phương |

Công đoàn Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn năm 2019, triển khai chương trình công tác năm 2020.

Tổng LĐLĐVN tặng Cờ thi đua cho Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Hà Anh |

Ngày 7.2.2020, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 và phát động  phong trào thi đua tới các cấp công đoàn trong hệ thống.

Kiên Giang: Năm 2019 phong trào thi đua yêu nước làm lợi hàng trăm tỷ đồng

Lục Tùng |

Thông qua các đợt phát động phong trào thi đua yêu nước của các cấp Công đoàn (CĐ) tỉnh Kiên Giang, đã thu hút gần 100.000 lượt đoàn viên, CNLĐ của 256 đơn vị đăng ký thực hiện 10 giải pháp, 04 mô hình, gần 200 công trình, sản phẩm và trên 230 phần việc... làm lợi đến hàng trăm tỷ đồng.