Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong điều kiện ảnh hưởng COVID-19

Hải Anh |

Các cấp Công đoàn trong ngành Dệt may Việt Nam đã chủ động tham gia và phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp phát huy tốt dân chủ ở cơ sở.

Cụ thể, Công đoàn các cấp trong ngành chủ động tham gia và phối hợp với chính quyền, doanh nghiệp xây dựng, giám sát thực hiện thang bảng lương, định mức lao động, quy chế lương thưởng, nội quy lao động, an toàn vệ sinh lao động, cải thiện môi trường làm việc… thực hiện chế độ tiền lương và tiền thưởng kịp thời, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm xã hội…

Các Công đoàn cơ sở tích cực tham gia quản lý, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; tham gia vào quá trình tuyển dụng, đào tạo, sắp xếp lao động, thực hiện các chế độ chính sách cho NLĐ theo quy định của pháp luật và Thoả ước lao động tập thể như tư vấn để người lao động ký kết hợp đồng lao động theo đúng pháp luật và giám sát quá trình thực hiện.

Ở cấp ngành, Công đoàn Dệt may Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Dệt may Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức Hội nghị Người lao động đảm bảo dân chủ và đúng quy định. Bình quân hàng năm có hơn 95% đơn vị tổ chức Hội nghị Người lao động. Hầu hết các đơn vị đã xây dựng Quy chế dân chủ, xây dựng Quy chế đối thoại tại nơi làm việc. Từ năm 2011-2020 có 1.505 cuộc đối thoại được tổ chức tại nơi làm việc. Tổ chức đối thoại cấp cao giữa Công đoàn Dệt may Việt Nam, người lao động với Tổng giám đốc Tập đoàn về xây dựng các chính sách đãi ngộ bền vững; chế độ khen thưởng và tôn vinh người lao động; những thách thức đối với doanh nghiệp, với tổ chức Công đoàn và người lao động trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0…

Thời gian tới, xác định khi các doanh nghiệp phải nỗ lực vượt khó, đối diện nhiều thách thức về đơn hàng, nhân lực để khôi phục lại sản xuất kinh doanh, việc đảm bảo quan hệ lao động hài hoà, ổn định là nhiệm vụ hàng đầu nên các cấp Công đoàn của ngành sẽ tiếp tục phát huy việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở với việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong doanh nghiệp để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, dân chủ và tiến bộ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn, xây dựng quy trình đối thoại, có hướng dẫn cụ thể đối với từng loại hình doanh nghiệp. Chú trọng tới vai trò và quyền lợi của người lao động, triển khai các giải pháp nhằm thích ứng với điều kiện dịch bệnh và sau dịch bệnh để duy trì sản xuất, giữ đơn hàng, đảm bảo an toàn và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động...

Các cấp công đoàn trong hệ thống phối hợp với chuyên môn tăng cường công tác chăm lo cho người lao động như hỗ trợ kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và động viên người lao động yên tâm sản xuất, khắc phục khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Tăng cường và nâng cao chất lượng đối thoại xã hội: duy trì các kênh trao đổi hai chiều để nắm bắt được ý kiến của người lao động thông qua tổ chức Công đoàn hoặc các kết nối trực tiếp với người lao động để đạt được sự đồng thuận hai bên trong áp dụng các giải pháp duy trì sản xuất, đảm bảo an toàn, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động…

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

“Con thích bánh Trung thu”

Kiều Vũ |

Nguyễn Thế Hiển – cậu bé 12 tuổi gầy gò, con của chị Ninh Thị Loan, công nhân Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh Hoàn Kiếm nói: “Con thích bánh Trung thu”. Sở thích của cậu bé đã được Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội "phản hồi" chiều 17.9, khi chỉ còn vài ngày là đến Tết Trung thu.

CĐ Dệt may Việt Nam tập trung nguồn lực cho đoàn viên ảnh hưởng vì COVID-19

Hải Anh |

Nhân dịp 25 năm Ngày thành lập Công đoàn Dệt May Việt Nam (14.9.1996-14.09.2021), Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đã gửi thư đến cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động ngành. Trong đó, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị Công đoàn Dệt may Việt Nam cần tiếp tục tập trung mọi nguồn lực chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bài học về phát huy dân chủ trong chăm lo người lao động mùa dịch COVID-19

Lục Tùng |

Phát huy dân chủ không chỉ thúc đẩy chăm lo người lao động chính xác, nhanh chóng mà còn nâng tầm vị thế của CĐCS...

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

“Con thích bánh Trung thu”

Kiều Vũ |

Nguyễn Thế Hiển – cậu bé 12 tuổi gầy gò, con của chị Ninh Thị Loan, công nhân Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh Hoàn Kiếm nói: “Con thích bánh Trung thu”. Sở thích của cậu bé đã được Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội "phản hồi" chiều 17.9, khi chỉ còn vài ngày là đến Tết Trung thu.

CĐ Dệt may Việt Nam tập trung nguồn lực cho đoàn viên ảnh hưởng vì COVID-19

Hải Anh |

Nhân dịp 25 năm Ngày thành lập Công đoàn Dệt May Việt Nam (14.9.1996-14.09.2021), Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đã gửi thư đến cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động ngành. Trong đó, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị Công đoàn Dệt may Việt Nam cần tiếp tục tập trung mọi nguồn lực chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bài học về phát huy dân chủ trong chăm lo người lao động mùa dịch COVID-19

Lục Tùng |

Phát huy dân chủ không chỉ thúc đẩy chăm lo người lao động chính xác, nhanh chóng mà còn nâng tầm vị thế của CĐCS...