Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Nông nghiệp &Phát triển Nông thôn Việt Nam:

Đẩy mạnh phong trào thi đua phục vụ phát triển, xây dựng nông thôn mới

Kiều Vũ - Nguyễn Hải |

Chiều 8.6, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và Nguyễn Xuân Cường – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết tịch số 02/NQLT/TLĐ-NN&PTNT về việc Đẩy mạnh phong trào công nhân viên chức lao động thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, gắn với phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2009- 2019.

Dự buổi lễ có các đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực TLĐ, các Phó Chủ tịch TLĐ: Trần Văn Thuật, Ngọ Duy Hiểu và các Thứ trưởng Bộ NN&PTNT: Nguyễn Hoàng Hiệp, Lê Quốc Doanh, Trần Thanh Nam....

Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững

Tổng LĐLĐVN, Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo các cấp công đoàn, các đơn vị trực thuộc ngành, các Sở NN&PTNT tổ chức triển khai tuyên truyền nội dung giao ước thi đua, đồng thời vận động cán bộ, đoàn viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo tích cực hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tham gia các hoạt động xã hội do chính quyền và cơ quan chuyên môn đồng cấp tổ chức, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” cùng với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Tái cơ cấu ngành, gắn với xây dựng nông thôn mới” trong cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, địa phương.

Chủ tịch TLĐ Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch TLĐ Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Hải Nguyễn

Các Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc TLĐ tham gia với chuyên môn và vận động CNVCLĐ trong ngành bám sát nội dung thi đua và chức năng nhiệm vụ của ngành để tổ chức tốt phong trào thi đua trong ngành mình, nhất là các Công đoàn Điện lực, Giao thông vận tải, Xây dựng, Y tế, Thông tin Tuyền thông tập trung cụ thể hóa thành các hoạt động gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp theo lĩnh vực…

Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào thi đua liên kết NQLT02 cấp Trung ương đã nhận được sự chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ NN&PTNT, phối hợp với lãnh đạo Bộ nắm tình hình triển khai và chỉ đạo phong trào thi đua ở các đơn vị thuộc ngành Nông nghiệp.

Chủ động phối hợp với các LĐLĐ địa phương, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương ký kết chương trình hoặc quy chế phối hợp nhằm thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước nói chung và phong trào thi đua liên kết NQLT02 nói riêng.

Tổng LĐLĐVN đã ký kết Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”. Các hoạt động hỗ trợ của chương trình tập trung vào việc hỗ trợ kinh phí cho ngư dân đóng tàu, trả nợ ngân hàng do ngư dân vay vốn, hỗ trợ mua ngư lưới cụ, làm nhà cho ngư dân, tặng sổ tiết kiệm, tặng học bổng cho con ngư dân nghèo, tặng tiền trợ cấp cho ngư dân bị thiệt mạng, bị thương khi đang đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa; hỗ trợ kinh phí cho các nghiệp đoàn nghề cá mua thiết bị trạm bờ để thu, phát tín hiệu liên lạc; hỗ kinh phí mua các thiết bị trạm tàu (bộ Icom) cho các chủ tàu, phương tiện liên lạc giữa các tàu khi đang ngoài khơi xa; mua bảo hiểm thân tàu, mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho ngư dân, động viên bà con vững lòng tin, yên tâm bám biển.

Phát huy ý nghĩa tốt đẹp và hiệu quả từ Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát động chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ, tử sỹ đã ngã xuống vì Hoàng Sa, Trường Sa, động viên, khích lệ tinh thần đại đoàn kết dân tộc, anh dũng đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức thực hiện

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; phát huy kết quả đạt được trong phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2009 - 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất ký kết, triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2020 – 2030 với 8 nội dung.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu. Ảnh: Hải Nguyễn

Trong đó có phát huy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ CBCCVCLĐ và nông dân, tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái dựa trên tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; tăng cường năng lực của hệ thống khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, thú y, bảo vệ thực vật và các dịch vụ khác. Gắn kết chặt chẽ giữa nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; sản xuất với bảo quản, chế biến, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, nâng cao giá trị nông sản.

Tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước như: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”;  “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua, tập trung tuyên truyền, phổ biến nhân rộng các điển hình, mô hình tiêu biểu trong thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Kiều Vũ - Nguyễn Hải
TIN LIÊN QUAN

6 đoàn công tác kiểm tra triển khai thực hiện Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tổ chức 6 đoàn công tác, thành phần gồm lãnh đạo Đảng, chuyên môn, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đi kiểm tra công tác triển khai thực hiện Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động trên 5 tuyến đường sắt.

Trao 2.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân tỉnh Tiền Giang

Kỳ Quan |

Sáng ngày 6.6, tại Cảng cá Mỹ Tho (TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang phối hợp với Báo Người Lao Động và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ trao 2.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân thuộc các nghiệp đoàn khai thác hải sản của tỉnh Tiền Giang.

Tăng cường tập huấn kỹ năng phòng ngừa bệnh nghề nghiệp

Hải Anh |

Tại lễ phát động Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ của Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn ngành Nguyễn Xuân Hoản đề nghị các CĐCS phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động, trong đó có chú trọng tập huấn về phương pháp, kỹ năng phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động.

Di cung hoán số của “thầy” bắt ma Cao Anh chỉ là tà thuyết

NHÓM PV |

Trao đổi với Lao Động về các hoạt động thu tiền làm lễ di cung hoán số, trục vong và bắt ma, giải âm binh diễn ra rầm rộ trong suốt thời gian qua tại Linh Quang Điện của người đàn ông tự xưng là “thầy” Cao Anh, thầy Thích Nhật Từ - Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM - khẳng định: Đây chỉ là tà thuyết.

Vắng người thuê, nhiều tiệm trả mặt bằng, shophouse tại khu đô thị ế ẩm

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Những căn shophouse, nhà phố từng được ví như “gà đẻ trứng vàng” với lợi ích kép vừa có thể ở, vừa kinh doanh hoặc cho thuê mặt bằng vốn được giới đầu tư rất ưa chuộng. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, dù các hoạt động kinh doanh đã hồi phục trở lại, nhưng tại một số khu đô thị, khu dân cư tại TPHCM nhà phố thương mại vẫn rơi vào cảnh bỏ không, ế ẩm.

35 năm sự kiện Gạc Ma: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động luôn động viên kịp thời

Hoàng Văn Minh |

Đà Nẵng - Ông Lê Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa Đà Nẵng nói, nhiều năm nay, Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động luôn có những động viên, tri ân… kịp thời đến thân nhân gia đình những liệt sĩ Gạc Ma.

Thông điệp của ông Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier tiếp tục trộn lẫn đội hình tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam và áp dụng chung một giáo án trên cùng một sân tập.

Bộ Y tế: Khắc phục bằng được vấn đề thiếu thuốc, trang thiết bị y tế

Thùy Linh |

"Dù khó khăn thế nào cũng phải khắc phục bằng được, không để thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. Có thể thiếu thuốc này nhưng có thuốc khác thay thế hoặc thiếu trang thiết bị này thì có loại khác"- Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nói. 

6 đoàn công tác kiểm tra triển khai thực hiện Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tổ chức 6 đoàn công tác, thành phần gồm lãnh đạo Đảng, chuyên môn, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đi kiểm tra công tác triển khai thực hiện Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động trên 5 tuyến đường sắt.

Trao 2.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân tỉnh Tiền Giang

Kỳ Quan |

Sáng ngày 6.6, tại Cảng cá Mỹ Tho (TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang phối hợp với Báo Người Lao Động và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ trao 2.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân thuộc các nghiệp đoàn khai thác hải sản của tỉnh Tiền Giang.

Tăng cường tập huấn kỹ năng phòng ngừa bệnh nghề nghiệp

Hải Anh |

Tại lễ phát động Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ của Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn ngành Nguyễn Xuân Hoản đề nghị các CĐCS phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động, trong đó có chú trọng tập huấn về phương pháp, kỹ năng phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động.