Công đoàn Công Thương Việt Nam:

Đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sáng tạo của người lao động

Việt Lâm |

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn Công Thương Việt Nam phối hợp phát động đã được triển khai sâu rộng gắn với nhiều nội dung, tiêu chí và biện pháp cụ thể, coi trọng vào chất lượng, thực chất và hiệu quả của các phong trào thi đua. Hưởng ứng các phong trào thi đua, công nhân viên chức lao động các đơn vị trong toàn ngành đã có hơn 150.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi trên 8.000 tỉ đồng.

Phát động thi đua phù hợp với thực tế

Đồng chí Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐ CTVN) - cho biết, CĐ CTVN đã xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2015-2020 với các nội dung cụ thể, phù hợp với thực tế, ngành, nghề, đối tượng… Như phong trào thi đua “Lao động (LĐ) giỏi, LĐ sáng tạo”, phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong CNVCLĐ, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” dành cho nữ CNVCLĐ, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong các doanh nghiệp (DN), đơn vị sản xuất kinh doanh…

Đặc biệt, phong trào thi đua “LĐ giỏi, LĐ sáng tạo” do CĐ CTVN phát động đã được các cấp CĐ hưởng ứng tích cực và hiệu quả. 5 năm qua, CNVCLĐ các đơn vị trong toàn ngành đã có hơn 150.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi trên 8.000 tỉ đồng, số tiền thưởng cho các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên 90 tỉ đồng; tiết kiệm 100 tỉ đồng tiền vật tư nguyên liệu…

Một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua là anh Bàng Trúc Lâm - Tổ trưởng tổ kỹ thuật, Phân xưởng cuốn điếu, Công ty (Cty) Thuốc lá Thăng Long.

Hưởng ứng phong trào thi đua do CĐ Cty phát động, là cán bộ kỹ thuật, anh Lâm luôn học hỏi, tìm tòi phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến thiết bị đáp ứng yêu cầu phát triển đa dạng hóa sản phẩm của Cty. Đồng thời, anh tìm ra các giải pháp nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh.

5 năm qua, anh Lâm đã có 8 sáng kiến. Trong đó, anh tham gia thiết kế chế tạo hệ thống tự động chuyển bao từ máy bóng kính bao sang máy đóng tút; cải tiến máy HLP sản xuất mẫu bao hai ruột cho sản phẩm bao Thăng Long 60mm; chế tạo hệ thống tự động chuyển bao vào máy dán tem Decan và đầu ra chuyền vào máy đóng bóng kính bao… Những sáng kiến của anh Lâm đã mang lại hiệu quả cao, làm lợi hàng tỉ đồng cho Cty.

Được biết, anh Lâm đã được Tổng LĐLĐVN tặng 10 Bằng Lao động sáng tạo, được nhận Giải Thưởng Nguyễn Đức Cảnh năm 2018 và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Đồng chí Trần Quang Huy nhận định, phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ mang lại hiệu quả thực sự khi có sự quan tâm, tạo điều kiện đúng mức của thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ quản cùng sự năng động sáng tạo nhiệt tình có trách nhiệm của cán bộ CĐ các cấp ở DN, cơ quan; việc tổ chức phong trào thi đua phải đa dạng, phong phú về hình thức, nội dung phải cụ thể; phải tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nuôi dưỡng phong trào, có tổng kết rút kinh nghiệm…

Chủ tịch CĐ CTVN cho rằng, giai đoạn 2020-2025 sẽ còn tiếp tục khó khăn đối với các DN, bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, nguy cơ mất việc làm, giảm thu nhập của NLĐ tăng cao… Vì vậy, CĐ cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy khả năng sáng tạo của NLĐ, nhằm phát huy nội lực của từng DN…

CĐ các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, học tập các gương điển hình ngay tại đơn vị mình để phong trào thi đua có chiều sâu, thiết thực và trở thành một trong những nội dung hoạt động CĐ hằng năm; động viên CNVCLĐ thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến áp dụng vào sản xuất và công tác; tìm giải pháp tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng vật tư năng lượng, thay thế vật tư nhập ngoại bằng vật tư trong nước.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Phong trào thi đua đã làm lợi, tiết kiệm gần 50 tỉ đồng

Thành Nhân |

Trong 5 năm, phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động thành phố đã làm lợi, tiết kiệm cho nhà nước, doanh nghiệp gần 50 tỉ đồng.

Điểm sáng từ phong trào thi đua “hai giỏi” tại doanh nghiệp

Cẩm Tú |

Với gần 1.500 đoàn viên, từ lâu CĐCS Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua do LĐLĐ tỉnh phát động. Đáng kể là phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ đoàn viên, NLĐ và thi đua “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà” trong nam đoàn viên, NLĐ tại đơn vị.

Phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tỉnh Kiên Giang: Hiệu quả và hướng tới chăm lo cho NLĐ

Lục Tùng |

Qua 5 năm (2015-2020) phát động, các cấp Công đoàn tỉnh Kiên Giang đã tạo ra phong trào thi đua yêu nước rộng khắp, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương với gần 50.000 sáng kiến, cải tiến, kế hoạch... Hơn thế, các sáng kiến còn hướng tới việc đẩy mạnh hoạt động chăm lo đoàn viên, công nhân lao động...

Di cung hoán số của “thầy” bắt ma Cao Anh chỉ là tà thuyết

NHÓM PV |

Trao đổi với Lao Động về các hoạt động thu tiền làm lễ di cung hoán số, trục vong và bắt ma, giải âm binh diễn ra rầm rộ trong suốt thời gian qua tại Linh Quang Điện của người đàn ông tự xưng là “thầy” Cao Anh, thầy Thích Nhật Từ - Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM - khẳng định: Đây chỉ là tà thuyết.

Vắng người thuê, nhiều tiệm trả mặt bằng, shophouse tại khu đô thị ế ẩm

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Những căn shophouse, nhà phố từng được ví như “gà đẻ trứng vàng” với lợi ích kép vừa có thể ở, vừa kinh doanh hoặc cho thuê mặt bằng vốn được giới đầu tư rất ưa chuộng. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, dù các hoạt động kinh doanh đã hồi phục trở lại, nhưng tại một số khu đô thị, khu dân cư tại TPHCM nhà phố thương mại vẫn rơi vào cảnh bỏ không, ế ẩm.

35 năm sự kiện Gạc Ma: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động luôn động viên kịp thời

Hoàng Văn Minh |

Đà Nẵng - Ông Lê Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa Đà Nẵng nói, nhiều năm nay, Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động luôn có những động viên, tri ân… kịp thời đến thân nhân gia đình những liệt sĩ Gạc Ma.

Thông điệp của ông Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier tiếp tục trộn lẫn đội hình tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam và áp dụng chung một giáo án trên cùng một sân tập.

Bộ Y tế: Khắc phục bằng được vấn đề thiếu thuốc, trang thiết bị y tế

Thùy Linh |

"Dù khó khăn thế nào cũng phải khắc phục bằng được, không để thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. Có thể thiếu thuốc này nhưng có thuốc khác thay thế hoặc thiếu trang thiết bị này thì có loại khác"- Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nói. 

Cần Thơ: Phong trào thi đua đã làm lợi, tiết kiệm gần 50 tỉ đồng

Thành Nhân |

Trong 5 năm, phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động thành phố đã làm lợi, tiết kiệm cho nhà nước, doanh nghiệp gần 50 tỉ đồng.

Điểm sáng từ phong trào thi đua “hai giỏi” tại doanh nghiệp

Cẩm Tú |

Với gần 1.500 đoàn viên, từ lâu CĐCS Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua do LĐLĐ tỉnh phát động. Đáng kể là phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ đoàn viên, NLĐ và thi đua “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà” trong nam đoàn viên, NLĐ tại đơn vị.

Phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tỉnh Kiên Giang: Hiệu quả và hướng tới chăm lo cho NLĐ

Lục Tùng |

Qua 5 năm (2015-2020) phát động, các cấp Công đoàn tỉnh Kiên Giang đã tạo ra phong trào thi đua yêu nước rộng khắp, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương với gần 50.000 sáng kiến, cải tiến, kế hoạch... Hơn thế, các sáng kiến còn hướng tới việc đẩy mạnh hoạt động chăm lo đoàn viên, công nhân lao động...