Đẩy mạnh công tác xây dựng thỏa ước lao động tập thể

Quế Chi |

Ngày 16.1, Công đoàn (CĐ) Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đến dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Phạm Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Trong năm 2019, các cấp CĐ Xây dựng Việt Nam đã chủ động phối hợp rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ký mới thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại đơn vị. Ngoài ra, các cấp CĐ còn phối hợp với chuyên môn tổ chức bữa ăn cho người lao động đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo báo cáo của các CĐ trực thuộc, có 86,6% doanh nghiệp tổ chức ăn ca, trong đó 97,3% DN có mức ăn ca từ 15.000 đồng trở lên.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Nguyễn Đình Khang và Phạm Hồng Hà ghi nhận, biểu dương những thành tích CĐ Xây dựng Việt Nam đạt được trong năm 2019; cho rằng, những thành tích này đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của Tổng LĐLĐVN và Bộ Xây dựng.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang chỉ đạo, trong năm 2020, CĐ Xây dựng Việt Nam cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; tham gia xây dựng chính sách pháp luật, nhất là chính sách đặc thù cho NLĐ trong ngành. Đẩy mạnh công tác xây dựng TƯLĐTT; chuẩn bị các điều kiện để công đoàn cơ sở (CĐCS) đủ sức đại diện NLĐ thương lượng về tiền lương; quan tâm đảm bảo việc làm, chế độ, chính sách cho NLĐ tại các DN, nhất là DN sau thoái vốn. Tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong DN; nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS nhằm cụ thể hóa chủ đề hoạt động của năm 2020…

Tại hội nghị, CĐ Xây dựng Việt Nam nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ - Chủ tịch CĐ Xây dựng Việt Nam - nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch Nước. 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 6 tập thể nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.