Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của tổ chức công đoàn

Bảo Hân |

Trong bối cảnh mới, nhất là yêu cầu xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và đổi mới tổ chức, hoạt động của Công đoàn Việt Nam, công tác nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được quan tâm hơn bao giờ hết.

Thạc sĩ Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh như trên khi chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng Khoa học Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027, diễn ra vào chiều 14.4.

Chủ tịch Hội đồng Khoa học Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 Ngọ Duy Hiểu cho biết, trong bối cảnh mới, nhất là yêu cầu xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và đổi mới tổ chức, hoạt động của Công đoàn Việt Nam, công tác nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được quan tâm hơn bao giờ hết. Các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch lớn của tổ chức công đoàn phải được xây dựng trên cơ sở tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận.

“Hội đồng Khoa học của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì vậy có vai trò hết sức quan trọng. Được cấu thành từ các thành viên rất phong phú, có nhiều kinh nghiệm về cả nghiên cứu lý luận và thực tiễn, từ nhiều cơ quan, bộ, ngành khác nhau, tôi tin tưởng Hội đồng sẽ có nhiều đóng góp cho công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tổ chức công đoàn” – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các thành viên của Hội đồng đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng; báo cáo tóm tắt về các nhiệm vụ đề xuất năm 2022 sử dụng kinh phí công đoàn và danh mục nhiệm vụ khoa học xã hội nhân văn sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022; báo cáo tóm tắt về các nhiệm vụ đề xuất năm 2023 sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua các danh mục.

Các thành viên Hội đồng đánh giá cao công tác chuẩn bị hội nghị và cách thức tổ chức chặt chẽ, khoa học, bài bản của Hội đồng; đề nghị tăng cường kinh phí, liên thông với các cơ sở nghiên cứu, xây dựng chiến lược nghiên cứu khoa học, công nghệ…

Trước đó, ngày 8.4.2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có quyết định thành lập Hội đồng Khoa học Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 19 thành viên. Theo đó, Hội đồng là tổ chức tư vấn giúp Thường trực Đoàn Chủ tịch và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc tổ chức công tác nghiên cứu khoa học và đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.  

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Trao chứng chỉ cho học viên lớp Lý luận và Nghiệp vụ công tác Công đoàn

ĐỨC VĂN |

Ngày 14.4, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ bế giảng và trao chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên lớp Lý luận và Nghiệp vụ công tác Công đoàn K242, K243.

Hơn 280 đề tài nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ

PHONG LINH |

Cần Thơ - Hội nghị Nghiên cứu khoa học thường niên năm nay của Trường Đại học Y dược Cần Thơ nhận được nhiều đề tài khoa học nổi bật…

Tạo môi trường để cán bộ CĐ, đoàn viên và NLĐ tham gia nghiên cứu khoa học

Linh Nguyên |

Một trong những nội dung Nghị quyết của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII về đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới do Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang ký là tạo môi trường để cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên: Vị tướng tài ba của đường Trường Sơn huyền thoại

Đại tá, nhà báo ĐỖ PHÚ THỌ |

Hiếm có vị tướng nào của quân đội ta đảm nhiệm nhiều trọng trách như Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên: Tư lệnh Quân khu Thủ đô, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Đặc phái viên của Chính phủ… Thế nhưng, tên tuổi của vị tướng tài ba này luôn gắn liền với đường Trường Sơn huyền thoại…

Nghệ An: Xử lý sụt lún tại xã Châu Hồng, người dân vẫn chưa an tâm

QUANG ĐẠI |

Nhiều hộ dân bị sụt lún đất, nứt nhà cửa tại xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho rằng mức hỗ trợ chưa thỏa đáng.

Nhiều lo ngại khi doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng

ANH HUY |

Số lượng doanh nghiệp bất động sản (BĐS) thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2023 giảm mạnh trong khi số doanh nghiệp giải thể lại tăng cao. Điều này cho thấy, thị trường BĐS đang vô cùng khó khăn và có sự thanh lọc mạnh mẽ.

Tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh: Một chủ đầu tư phớt lờ chỉ đạo

Trần Tuấn |

Liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã có công văn yêu cầu 2 chủ đầu tư có báo cáo trước 22.2, nhưng đến thời điểm này, mới có một chủ đầu tư báo cáo theo yêu cầu của Sở.

Chứng khoán: Xu hướng ngắn hạn thị trường vẫn ở khu vực rủi ro cao

Gia Miêu |

Dù lấy lại được sắc xanh, nhưng thanh khoản của thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh đặt ra vấn đề liệu đây có phải nhịp hồi kỹ thuật, không mang nhiều giá trị đảo ngược xu hướng.

Trao chứng chỉ cho học viên lớp Lý luận và Nghiệp vụ công tác Công đoàn

ĐỨC VĂN |

Ngày 14.4, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ bế giảng và trao chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên lớp Lý luận và Nghiệp vụ công tác Công đoàn K242, K243.

Hơn 280 đề tài nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ

PHONG LINH |

Cần Thơ - Hội nghị Nghiên cứu khoa học thường niên năm nay của Trường Đại học Y dược Cần Thơ nhận được nhiều đề tài khoa học nổi bật…

Tạo môi trường để cán bộ CĐ, đoàn viên và NLĐ tham gia nghiên cứu khoa học

Linh Nguyên |

Một trong những nội dung Nghị quyết của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII về đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới do Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang ký là tạo môi trường để cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.