CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM:

Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe đoàn viên và người lao động

TẤT THẢO |

Ngày 3.11, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐ XDVN) tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với các bệnh viện, trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng trong ngành xây dựng về hỗ trợ khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng giá ưu đãi cho đoàn viên CĐ thuộc CĐ XDVN. Đến dự và chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh và Chủ tịch CĐ XDVN Nguyễn Thị Thủy Lệ.

Giảm giá dịch vụ cho đoàn viên CĐ

Các đơn vị ký kết thỏa thuận gồm: Bệnh viện Xây dựng, Bệnh viện Xây dựng Việt Trì, Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Cửa Lò, Trung tâm Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn, Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng ngành Xây dựng phía Nam, Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng Sầm Sơn. Lễ ký kết với mục đích thoả thuận hợp tác nhằm giúp cho đoàn viên CĐ ngành xây dựng được tiếp cận dịch vụ khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng với giá ưu đãi; đồng thời tạo điều kiện để các bệnh viện, trung tâm điều dưỡng nâng cao hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ của mình.

Theo nội dung ký kết, các bệnh viện có trách nhiệm: Cung cấp dịch vụ khi đơn vị, doanh nghiệp tổ chức khám chữa bệnh cho đoàn viên, người lao động tại bệnh viện (khám sức khỏe định kỳ; khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, điều trị bệnh nghề nghiệp; cấp cứu, điều trị tai nạn lao động và các hình thức khám-chữa bệnh khác…); cung cấp dịch vụ khi đoàn viên CĐ ngành xây dựng khám-chữa bệnh tại bệnh viện theo nguyện vọng cá nhân; đảm bảo chất lượng khám-chữa bệnh, mức giá ưu đãi giảm từ 15-20% so với giá khách hàng khác phải trả tại cùng thời điểm.

Các trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng có trách nhiệm: Cung cấp dịch vụ ăn, nghỉ cho đoàn viên CĐ ngành xây dựng khi đoàn viên CĐ đi du lịch, nghỉ dưỡng tại trung tâm theo hình thức tập thể hoặc nguyện vọng cá nhân; đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp, mức giá ưu đãi giảm từ 10-20% so với giá khách hàng khác phải trả tại cùng thời điểm; ưu tiên cung cấp dịch vụ cho đoàn viên CĐ ngành xây dựng khi cùng thời điểm có nhiều khách hàng có yêu cầu sử dụng dịch vụ của trung tâm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng đánh giá cao hoạt động này của CĐ XDVN và cho rằng CĐ XDVN đã cụ thể hóa rất tốt chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN về năm vì lợi ích đoàn viên CĐ năm 2017.

Tổ chức tốt hơn điều kiện sống và làm việc của CNVC

Cũng trong buổi sáng 3.11, Bộ Xây dựng và CĐ XDVN đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Tổ chức tốt hơn điều kiện sống và làm việc của công nhân viên chức trong ngành xây dựng”. Qua 10 năm thực hiện trong giai đoạn mới, các mục tiêu của cuộc vận động đã đi vào cuộc sống, các tiêu chuẩn của cuộc vận động đã gắn mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị với việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, là động lực quan trọng để các đơn vị đầu tư, đổi mới công nghệ, chuyển hướng sản xuất, chăm lo giải quyết việc làm, nâng cao đời sống, ổn định nơi ở, cải thiện điều kiện làm việc, góp phần thúc đẩy cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững. Đây cũng là thực tiễn sinh động hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Từ năm 2007 đến 2016, đã có 931 lượt đơn vị, doanh nghiệp được Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Ban Thường vụ CĐ XDVN tặng cờ, bằng chứng nhận “Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của công nhân viên chức ngành xây dựng”, trong đó có 116 lượt đơn vị, doanh nghiệp được tặng cờ, 815 lượt đơn vị, doanh nghiệp được tặng bằng chứng nhận.

Hội nghị đã thống nhất duy trì và đổi mới cuộc vận động nhằm thực hiện chủ trương đường lối của Đảng về giai cấp công nhân; các chính sách pháp luật của Nhà nước, quan điểm, chủ trương của Tổng LĐLĐVN; chỉ đạo của Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Xây dựng, nghị quyết của CĐ XDVN.

Đánh giá cao vai trò của CĐ ngành Xây dựng trong việc tổ chức cuộc vận động này, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng cũng cho rằng, CĐ XDVN cần tiếp thu tất cả những ý kiến đóng góp trong các tham luận để trong thời gian tới thực hiện tốt hơn cuộc vận động; đồng thời, cuộc vận động cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và luôn có cập nhật về quy chuẩn, điều kiện lao động trong ngành; tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện.

TẤT THẢO
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.