Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam:

Đẩy mạnh các phong trào thi đua

Thái Bình |

Xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam đã tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm nền tảng cho mọi hoạt động.

Theo đó, hoạt động của Công đoàn Viên chức (CĐVC) các cấp luôn bám sát thực tiễn, gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng thời, sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin báo cáo, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt theo chuyên đề, từ đó nâng cao uy tín, hiệu quả hoạt động của CĐ các cấp.

Nhiều Công đoàn cơ sở (CĐCS) đã vận dụng sáng tạo và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), điểm nhấn là phong trào “LĐ giỏi, LĐ sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” đạt nhiều kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Trong 5 năm qua, đã có 10.997 lượt LĐ tiên tiến, 3.580 lượt chiến sĩ thi đua các cấp và trên 3.000 đề tài sáng kiến, giải pháp LĐ sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đạt giải cao tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh và có 3 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tặng Bằng LĐ sáng tạo.

Một trong những yếu tố mà CNVCLĐ đặt niềm tin vào tổ chức CĐ, đó là CĐ Viên chức tỉnh thường xuyên quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ. Trong 5 năm qua, CĐ các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, hiệu quả, đã thăm hỏi ốm đau 3.274 lượt người với số tiền trên 350 triệu đồng, trợ cấp khó khăn 594 lượt người với số tiền trên 200 triệu đồng.

Ngoài ra, có 21 đơn vị tổ chức có hiệu quả Quỹ tương trợ CĐCS với tổng số tiền trên 2 tỉ đồng nhằm giúp đỡ, kịp thời hỗ trợ có hiệu quả đối với hàng trăm lượt cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khắn. Đồng thời, CĐVC tỉnh đã triển khai ký kết hợp tác với 2 đối tác và xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện kế hoạch phối hợp với 5 đối tác theo chương trình mà LĐLĐ tỉnh đã ký kết nhằm thực hiện tốt “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ”.

Đáng chú ý, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống đoàn viên, CNVCLĐ, hằng năm, CĐVC tỉnh tập trung chỉ đạo tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đúng thời gian, nội dung và quy trình, từ đó kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, kiến nghị đề xuất, khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, CNVCLĐ. 5 năm qua, đã có 100% cơ quan, đơn vị tổ chức thành công hội nghị CBCCVC; nâng lương 3.278 lượt người, chuyển ngạch 525 lượt người, đề bạt 1.827 lượt người; các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ dưỡng sức, nghỉ phép năm được thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

CĐVC tỉnh Quảng Nam liên tục được LĐLĐ tỉnh công nhận là Tập thể lao động xuất sắc và được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, Tổng LĐLĐVN. Hiện đơn vị đã được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Tổng LĐLĐVN trình Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thái Bình
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, du lịch ở Bến Tre có gì hấp dẫn?

Thành Nhân |

Tại tỉnh Bến Tre với nhiều điểm du lịch sinh thái, trong đó, có du lịch tái tạo, săn bắt tôm trên các con sông và thưởng thức tại chỗ. Đây sẽ là trải nghiệm giúp du khách có được kỳ nghỉ tuyệt vời trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.