Đầu tư 14 triệu USD xây nhà ở, nhà trẻ cho công nhân ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, công nhân được sống trong khu ký túc xá được đầu tư cả chục triệu USD, có cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ tiện nghi, nhưng mỗi công nhân chỉ phải trả 80.000 đồng/tháng tiền thuê trọ.

Tập đoàn Phong Thái là doanh nghiệp có khoảng 65.000 người lao động với 7 công ty thành viên hoạt động tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Do đó, tập đoàn này đã đầu tư hơn 14 triệu USD để xây dựng ký túc xá và trường mẫu giáo phục vụ công nhân tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Theo lãnh đạo tập đoàn, quá trình mở rộng đầu tư kinh doanh, doanh nghiệp luôn quan tâm đến yếu tố phát triển bền vững; do đó đã dành nhiều quỹ đất, vốn xây dựng các công trình phục vụ cho công nhân, trong đó có nhiều công trình quy mô.

Bà Trần Xuân Khuê Tú, Phó Tổng Giám đốc dự án Phúc lợi - Tập đoàn Phong Thái cho biết: Chỉ riêng Trường mầm non Đông Phương và Ký túc xá Đông Phương (huyện Trảng Bom) đã có mức đầu tư trên 14 triệu USD (khoảng hơn 220 tỉ đồng, tỉ giá năm 2007), còn trường  mầm non Dona Standard (huyện Xuân Lộc) cũng được đầu tư xây dựng với số tiền 65 tỉ đồng.

Từ năm 2007, Tập đoàn Phong Thái đã xây dựng khu Ký túc xá Đông Phương có tổng số vốn ban đầu lên cả chục triệu USD, dành riêng cho công nhân của tập đoàn, với tổng diện tích trên 60.000m2, bao gồm 3 block nhà 4 tầng với 608 phòng, đủ sức chứa cho khoảng 3.000 người. Ảnh: Hà Anh Chiến
Từ năm 2007, Tập đoàn Phong Thái đã xây dựng khu Ký túc xá Đông Phương dành riêng cho công nhân của tập đoàn, với tổng diện tích trên 60.000m2, bao gồm 3 block nhà 4 tầng với 608 phòng, đủ sức chứa cho khoảng 3.000 người. Ảnh: Hà Anh Chiến
Đây là khu ký túc xá dành cho công nhân có quy mô tương đối hiện đại và đầy đủ tiện nghi, đảm bảo an ninh; hệ thống phòng cháy, chữa cháy có đội ngũ trực 24/24 giờ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Đây là khu ký túc xá dành cho công nhân có quy mô tương đối hiện đại và đầy đủ tiện nghi, đảm bảo an ninh; hệ thống phòng cháy, chữa cháy có đội ngũ trực 24/24 giờ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ngoài ra, ký túc xá còn có khu dành riêng để công nhân  trồng rau xanh với diện tích khoảng 6.000m2 - để cải thiện bữa cơm gia đình. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ngoài ra, ký túc xá còn có khu dành riêng để công nhân trồng rau xanh với diện tích khoảng 6.000m2 - để cải thiện bữa cơm gia đình. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ký túc xá có hai khu riêng dành cho lao động độc thân và lao động đã có gia đình. Bình quân, mỗi phòng có diện tích khoảng 60m2 dành cho 6 công nhân độc thân hoặc một hộ gia đình công nhân và chỉ thu 480.000 đồng/phòng/tháng để chi trả tiền điện, nước. Như vậy, mỗi công nhân nếu ở phòng 6 người thì chỉ phải trả 80.000 đồng/tháng tiền phòng trọ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ký túc xá có hai khu riêng dành cho lao động độc thân và lao động đã có gia đình. Bình quân, mỗi phòng có diện tích khoảng 60m2 dành cho 6 công nhân độc thân hoặc một hộ gia đình công nhân và chỉ thu 480.000 đồng/phòng/tháng để chi trả tiền điện, nước. Như vậy, mỗi công nhân nếu ở phòng 6 người thì chỉ phải trả 80.000 đồng/tháng tiền phòng trọ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chị Trần Thị Lan, quê ở Hà Tĩnh, đang làm việc tại Công ty giày Việt Vinh (Tập đoàn Phong Thái) cho biết, gia đình chị gồm hai vợ chồng và một đứa con 3 tuổi sống trong ký túc xá đã được 8 năm nay. “Trước đây, gia đình thuê trọ ở ngoài và rất chật vật vì giá thuê trọ lên hằng năm. Tiền phòng cùng chi phí điện, nước… khoảng gần 1,5 triệu đồng/tháng. Từ khi được vào sống tại ký túc xá, vợ chồng tôi rất yên tâm vì chỉ phải đóng vài trăm ngàn đồng/tháng và sống ở đây rất an toàn. Bên cạnh đó, con nhỏ đi học mẫu giáo thì gửi tại trường của Tập đoàn ở ngay cạnh ký túc xá, chỗ làm việc của hai vợ chồng cũng gần nên rất tiện trong việc đi làm cũng như đưa đón cháu”, chị Lan nói. (Một gia đình công nhân trong khu ký túc xá). Ảnh: Hà Anh Chiến
Chị Trần Thị Lan, quê ở Hà Tĩnh, đang làm việc tại Công ty giày Việt Vinh (Tập đoàn Phong Thái) cho biết, gia đình chị gồm hai vợ chồng và một đứa con 3 tuổi sống trong ký túc xá đã được 8 năm nay. Trước đây, gia đình thuê trọ ở ngoài và rất chật vật vì giá thuê trọ lên hằng năm. Tiền phòng cùng chi phí điện, nước… khoảng gần 1,5 triệu đồng/tháng. (Một gia đình công nhân trong khu ký túc xá). Ảnh: Hà Anh Chiến
Bên cạnh đó, con công nhân đi học mẫu giáo thì gửi tại trường của Tập đoàn ở ngay cạnh ký túc xá, chỗ làm việc của các gia đình công nhân cũng gần bên nên rất tiện trong việc đi làm cũng như đưa đón con công nhân. Ảnh: Hà Anh Chiến
Bên cạnh đó, con công nhân đi học mẫu giáo thì gửi tại trường của Tập đoàn ở ngay cạnh ký túc xá, chỗ làm việc của các gia đình công nhân cũng gần bên nên rất tiện trong việc đi làm cũng như đưa đón con công nhân. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ở đây, con công nhân được học tập trong môi trường mẫu giáo hiện đại, giáo án cập nhật liên tục giúp trẻ học được nhiều kỹ năng, kiến thức. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ở đây, con công nhân được học tập trong môi trường mẫu giáo hiện đại, giáo án cập nhật liên tục giúp trẻ học được nhiều kỹ năng, kiến thức. Ảnh: Hà Anh Chiến
Giáo viên tại đây cũng rất tận tâm nên bố mẹ của các em rất yên tâm làm việc tại nhà máy. Ảnh: Hà Anh Chiến
Giáo viên tại đây cũng rất tận tâm nên bố mẹ của các em rất yên tâm làm việc tại nhà máy. Ảnh: Hà Anh Chiến
HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Số NLĐ đăng ký hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp tăng gần 30%

MINH CHÂU |

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, dịch COVID-19 ảnh hưởng khá lớn đến việc làm của người lao động (NLĐ) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cụ thể, đã có hơn 43.000 lao động đăng ký hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, tăng gần 30% so với năm 2019.

Công đoàn Cty Pouchen Đồng Nai lấy ý kiến công nhân “chốt thang lương”

MINH CHÂU |

Công đoàn cơ sở Cty Pouchen VN (phường Hoá An, TP.Biên Hoà, Đồng Nai) đang lấy ý kiến công nhân (CN) về giải pháp “chốt thang lương” nhằm tránh việc phải cắt giảm lao động, đồng thời giúp Cty vượt qua khó khăn của dịch bệnh COVID-19. Bước đầu, đã có nhiều ý kiến đồng thuận từ phía công nhân lao động.

Nhiều hoạt động chăm lo công nhân lao động dịp Tết

KỲ QUAN |

Thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên (CĐV) và công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm điều kiện vui xuân đón tết, LĐLĐ tỉnh Long An đã xây dựng kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động chương trình phúc lợi và trao tặng vé xe, tặng quà cho CĐV và CNLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Đồng Nai: Số NLĐ đăng ký hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp tăng gần 30%

MINH CHÂU |

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, dịch COVID-19 ảnh hưởng khá lớn đến việc làm của người lao động (NLĐ) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cụ thể, đã có hơn 43.000 lao động đăng ký hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, tăng gần 30% so với năm 2019.

Công đoàn Cty Pouchen Đồng Nai lấy ý kiến công nhân “chốt thang lương”

MINH CHÂU |

Công đoàn cơ sở Cty Pouchen VN (phường Hoá An, TP.Biên Hoà, Đồng Nai) đang lấy ý kiến công nhân (CN) về giải pháp “chốt thang lương” nhằm tránh việc phải cắt giảm lao động, đồng thời giúp Cty vượt qua khó khăn của dịch bệnh COVID-19. Bước đầu, đã có nhiều ý kiến đồng thuận từ phía công nhân lao động.

Nhiều hoạt động chăm lo công nhân lao động dịp Tết

KỲ QUAN |

Thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên (CĐV) và công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm điều kiện vui xuân đón tết, LĐLĐ tỉnh Long An đã xây dựng kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động chương trình phúc lợi và trao tặng vé xe, tặng quà cho CĐV và CNLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.