Đầu năm mới, công nhân đau đầu chuyện gửi con khi dịch bùng phát

Minh Phương |

Bước sang năm mới 2021, công nhân thêm nhiều nỗi lo khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo theo đó là cơm áo gạo tiền, gia đình và con cái.

Được nghỉ Tết từ 28 Tết, chị Nguyễn Thị Hà (27 tuổi, quê ở Ba Vì, Hà Nội) - công nhân làm việc ở Khu công nghiệp Thăng Long (Huyện Đông Anh, Hà Nội) luôn thấp thỏm khi đọc tin tức liên quan đến dịch COVID-19.

Bởi năm 2020, dịch khiến công việc công việc của chị bị ảnh hưởng, thu nhập không còn cao như trước do không được tăng ca. Hiện lương của Hà được 6-7 triệu đồng/tháng, nếu không có dịch COVID-19, thu nhập ở mức 8-9 triệu đồng/tháng.

Chị Hà đón Tết cùng gia đình ở quê. Ảnh: NVCC

"Đầu năm 2021, ước mong lớn nhất của tôi là dịch lắng xuống để công việc, thu nhập được ổn định hơn. Từ đó mới có đồng ra đồng vào lo cho cả gia đình" - chị Hà cho biết.

Năm 2020, khoảng thời gian giãn việc, không được tăng ca do dịch COVID-19, chị Hà phải hết sức chi li mới có thể lo cho gia đình.

Năm nay với chị Hà sẽ khó khăn hơn khi sắp tới có thêm mẹ lên chăm con nhỏ 8 tháng tuổi. "Vậy là gia đình 4 người chúng tôi sẽ cùng sống trong phòng trọ 16m2. Tuy chật chội nhưng vẫn may mắn vì có mẹ trông cháu để vợ chồng tôi yên tâm đi làm" - chị Hà chia sẻ.

Đầu năm 2021, ước mong lớn nhất của Nguyễn Thị Hà là dịch lắng xuống để công việc, thu nhập được ổn định hơn. Ảnh: M.Phương.

Khác với chị Hà, trò chuyện với chúng tôi những ngày đầu năm, anh Nguyễn Công Hoan (35 tuổi, quê ở Tuyên Quang) - công nhân Công ty TNHH FCC Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) cho biết đang rất sốt ruột vì không tìm được nơi gửi con.

Cả gia đình 4 người thuê trọ ở thôn Bầu (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) với mức phí 1 triệu đồng/tháng. Anh Hoan thuê 2 phòng rồi đập thông thành 1 để có không gian rộng rãi cho cả gia đình.

Mùng 8 Tết (tức ngày 19.2) anh Hoan cùng vợ sẽ xuống Hà Nội để tiếp tục công việc. Anh có 2 người con, 1 bé học lớp 2, con nhỏ mới hơn 1 tuổi. Cả 2 vợ chồng anh Hoan đều làm công nhân, bố mẹ 2 bên cũng đều tuổi cao sức yếu nên không thể phụ giúp trông nom con nhỏ.

Anh Hoan càng lo lắng hơn khi dịch COVID-19 bùng phát, sắp tới rất có thể học sinh sẽ phải tạm dừng đến trường và học tuyến ở nhà. Điều đó đồng nghĩa 2 đứa con của anh sẽ không có người trông nom khi ở nhà.

"Tôi đang đau đầu mấy hôm nay. Vợ chồng tôi đang lên phương án tìm người trông con. Tuy nhiên, tìm được người trông con đã khó, chúng tôi còn phải lo thêm kinh phí để chi trả. Cuộc sống vốn nhiều thiếu thốn, chỉ cần phát sinh thêm vấn đề là vợ chồng tôi phải chạy vạy mới có thể lo được" - anh Hoan bộc bạch.

Anh Hoan bảo, bây giờ chỉ mong dịch lắng xuống vì khi đó anh và vợ có thể thu xếp ca làm rồi thay phiên nhau trông con.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Điều ước giản đơn của công nhân khi năm hết Tết đến

Minh Phương |

Kết thúc một năm đầy biến động, sang năm mới, nhiều công nhân mong muốn vẫn có công việc để làm hay chỉ ước được đổi sang căn phòng trọ khác rộng rãi hơn.

Hải Dương: Không cho công nhân từ Cẩm Giàng ra ngoài huyện làm việc

Mai Chi |

Ngày 13.2, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Tỉnh ủy Hải Dương đã họp bàn và có những chỉ đạo khẩn cấp nhằm ngăn chặn sự lây lan

Mùng 3 tết Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân các Khu công nghiệp

Mai Chi |

Ngày 13.2, Ban Phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương thông báo về việc lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng đối với công nhân làm việc trong các doanh nghiệp thuộc các Khu công nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Điều ước giản đơn của công nhân khi năm hết Tết đến

Minh Phương |

Kết thúc một năm đầy biến động, sang năm mới, nhiều công nhân mong muốn vẫn có công việc để làm hay chỉ ước được đổi sang căn phòng trọ khác rộng rãi hơn.

Hải Dương: Không cho công nhân từ Cẩm Giàng ra ngoài huyện làm việc

Mai Chi |

Ngày 13.2, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Tỉnh ủy Hải Dương đã họp bàn và có những chỉ đạo khẩn cấp nhằm ngăn chặn sự lây lan

Mùng 3 tết Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân các Khu công nghiệp

Mai Chi |

Ngày 13.2, Ban Phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương thông báo về việc lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng đối với công nhân làm việc trong các doanh nghiệp thuộc các Khu công nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.