Dấu ấn Công đoàn với công nhân lao động “hậu COVID-19”

KỲ QUAN |

Tỉnh Long An đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, hoạt động sản xuất đã trở lại bình thường trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch bệnh. Từ điều kiện đó, LĐLĐ tỉnh Long An triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động với phương châm để tất cả đều có Tết.

Tết Sum vầy, Xuân bình an

LĐLĐ tỉnh Long An đã sớm triển khai kế hoạch tổ chức thăm, tặng quà, đưa đón CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ĐV, NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” và phương châm “Tất cả ĐV, NLĐ đều có Tết”, qua đó thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, công đoàn (CĐ) các cấp chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho ĐV, CNVCLĐ.

Từ đó giúp ĐV, CNVCLĐ nhận thức vai trò, trách nhiệm của tổ chức CĐ trong công tác chăm lo cho NLĐ gắn với việc tăng cường giám sát người sử dụng lao động (NSDLĐ) thực hiện đúng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật, hạn chế xảy ra tranh chấp lao động; động viên ĐV, CNVCLĐ an tâm làm việc, tin tưởng gắn bó lâu dài với tổ chức CĐ, góp phần đồng hành và phát triển cùng DN.

Các cấp CĐ tỉnh Long An chủ động phối hợp với thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo DN xây dựng kế hoạch chăm lo Tết thiết thực cho ĐV, CNVCLĐ đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách để NLĐ an tâm lao động sản xuất.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác đối thoại, thương lượng với NSDLĐ, sắp xếp, bố trí các phương án lao động phù hợp, đảm bảo việc làm, tiền lương cho NLĐ.

Các hoạt động chăm lo Tết cho NLĐ được thực hiện ở 3 cấp (CĐCS, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và LĐLĐ tỉnh), đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng, an toàn, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Huy động các nguồn lực xã hội, nhất là vận động NSDLĐ chung tay cùng tổ chức CĐ chăm lo cho ĐV, NLĐ trong dịp Tết; sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính CĐ, nguồn tài chính vận động; công tác chăm lo phải công khai, rộng rãi đến ĐV, NLĐ tại đơn vị.

Hoạt động thiết thực và phong phú

Với quy mô 5.000 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng), chương trình trao tặng  “Quà Công đoàn -  Xuân Bình an năm 2022” dành cho đối tượng ĐV, CNVCLĐ bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; có vợ hoặc chồng hoặc con mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo; NLĐ mất việc hoặc không có việc làm ổn định do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; NLĐ nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi bị giảm thu nhập; ĐV, NLĐ bị DN nợ lương, tạm hoãn hợp đồng lao động; chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc; NLĐ tại DN phải thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động, giải thể, phá sản,…; NLĐ Là bệnh nhân F0 đang điều trị…

LĐLĐ tỉnh Long An cũng phát động chương trình “Chuyến xe 0 đồng - Ấm tình Công đoàn” để tổ chức CĐ cùng NSDLĐ tổ chức các chuyến xe đưa và đón CNLĐ về quê hoặc chi hỗ trợ tiền tàu xe về quê đón Tết. Cùng với đó là tổ chức trao quà cho CNLĐ về quê đón Tết.

Bên cạnh đó, các cấp CĐ tỉnh Long An triển khai chương trình “Phúc lợi đoàn viên - Xuân An lành năm 2022”, thực hiện các gian hàng không đồng, khuyến mãi, giảm giá các mặt hàng, sản phẩm thiết yếu và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tổ chức CĐ phối hợp với các đối tác đã ký kết chương trình “Phúc lợi cho ĐVCĐ” tổ chức bán hàng chất lượng, thực hiện các chương trình ưu đãi giảm giá các sản phẩm, dịch vụ trong dịp Tết.

Tiếp tục thay đổi phương thức tham gia chương trình thông qua việc sử dụng thẻ ĐVCĐ hoặc có xác nhận của của CĐCS để tham gia các chương trình ưu đãi, các phiếu giảm giá… Phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền cùng cấp vận động các DN sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm, quần áo, dịch vụ giải trí… trên địa bàn có giảm giá phục vụ cho CNLĐ. LĐLĐ tỉnh Long An còn phối hợp với Công đoàn các KCN Long An và LĐLĐ các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc tổ chức 4 điểm “Phúc lợi đoàn viên - Xuân An lành năm 2022”.

Song song với việc chăm lo Tết, CĐ các cấp tỉnh Long An cũng chú trọng công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ trong dịp Tết. Tuyên truyền, vận động ĐV và NLĐ đón Tết, vui xuân tiết kiệm, an toàn, chấp hành các quy định của pháp luật, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và trở lại làm việc đúng thời gian quy định.

KỲ QUAN
TIN LIÊN QUAN

Long An trao “Gói an sinh Công đoàn” và quà Tết cho CNLĐ khó khăn

Kỳ Quan |

Long An - Ngày 31.12, tại Công ty TNHH Giày ChingLuh Việt Nam (gọi tắt Công ty ChingLuh, KCN Thuận Đạo, huyện Bến Lức), Công đoàn Các KCN tỉnh Long An đã tổ chức trao tặng “Gói an sinh Công đoàn” và quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Long An: Hơn 20 đồng tỉ đồng hỗ trợ CNLĐ khó khăn ở huyện Đức Hòa

An Long |

Long An - Trong năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã có nhiều hoạt động, phong trào giúp đỡ, hỗ trợ công đoàn viên, người lao động gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19.

Long An: Chăm lo “Xuân bình an” cho công nhân lao động sau đại dịch

AN LONG |

Những ngày gần đây, chương trình “Túi an sinh - ấm tình Công đoàn” tiếp tục thực hiện để chia sẻ khó khăn cho người lao động nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Long An. Bên cạnh đó, với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân bình an”, các cấp CĐ tỉnh Long An đang triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022 cho đoàn viên, NLĐ, với phương châm “Tất cả đoàn viên, NLĐ đều có Tết”.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Long An trao “Gói an sinh Công đoàn” và quà Tết cho CNLĐ khó khăn

Kỳ Quan |

Long An - Ngày 31.12, tại Công ty TNHH Giày ChingLuh Việt Nam (gọi tắt Công ty ChingLuh, KCN Thuận Đạo, huyện Bến Lức), Công đoàn Các KCN tỉnh Long An đã tổ chức trao tặng “Gói an sinh Công đoàn” và quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Long An: Hơn 20 đồng tỉ đồng hỗ trợ CNLĐ khó khăn ở huyện Đức Hòa

An Long |

Long An - Trong năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã có nhiều hoạt động, phong trào giúp đỡ, hỗ trợ công đoàn viên, người lao động gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19.

Long An: Chăm lo “Xuân bình an” cho công nhân lao động sau đại dịch

AN LONG |

Những ngày gần đây, chương trình “Túi an sinh - ấm tình Công đoàn” tiếp tục thực hiện để chia sẻ khó khăn cho người lao động nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Long An. Bên cạnh đó, với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân bình an”, các cấp CĐ tỉnh Long An đang triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022 cho đoàn viên, NLĐ, với phương châm “Tất cả đoàn viên, NLĐ đều có Tết”.