Dấu ấn Công đoàn Việt Nam ở Di tích Quốc gia đặc biệt

Lục Tùng |

Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng in đậm dấu ấn tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tọa lạc xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang in đậm dấu ấn tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Lục Tùng
Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tọa lạc xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang in đậm dấu ấn tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Lục Tùng
Nơi đây có nhiều hạng mục công trình gắn bó và liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác Tôn. Trong đó nổi bật là hạng mục Đền Thờ- nơi để mọi người trong và ngoài nước đến chiêm bái, dâng hương bày tỏ lòng thành kính với vị lãnh tụ được Bác Hồ ngợi ca là “gương mẫu đạo đức cách mạng: suốt đời cần, kiệm, liêm, chính; suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”. Ảnh: Lục Tùng
Nơi đây có nhiều hạng mục công trình gắn bó và liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác Tôn. Trong đó nổi bật là hạng mục Đền thờ - nơi để mọi người trong và ngoài nước đến chiêm bái, dâng hương bày tỏ lòng thành kính với vị lãnh tụ được Bác Hồ ngợi ca là “gương mẫu đạo đức cách mạng: Suốt đời cần, kiệm, liêm, chính; suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”. Ảnh: Lục Tùng
Trong suốt hành trình hoạt động cách mạng, Bác Tôn giữ nhiều chức vụ quan trọng, trong đó, nổi bật là vai trò của người đặt nền móng thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày nay. Với tầm ý nghĩa đó, tổ chức Công đoàn Việt Nam từ trung ương đến Công đoàn cơ sở trên quê hương Bác Tôn luôn dành cho khu di tích này tình cảm đặc biệt. Ảnh: Lục Tùng
Trong suốt hành trình hoạt động cách mạng, Bác Tôn giữ nhiều chức vụ quan trọng, trong đó, nổi bật là vai trò của người đặt nền móng thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày nay. Với tầm ý nghĩa đó, tổ chức Công đoàn Việt Nam từ trung ương đến Công đoàn cơ sở trên quê hương Bác Tôn luôn dành cho khu di tích này tình cảm đặc biệt. Ảnh: Lục Tùng
Ngay trong lần về An Giang công tác trên cương vị Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - đã tranh thủ thời gian đến thăm viếng khu di tích. Ảnh: Lục Tùng
Ngay trong lần về An Giang công tác trên cương vị Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - đã tranh thủ thời gian đến thăm viếng khu di tích. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Giang ghi lại cảm tưởng sau khi viếng  Di tích Quốc gia đặc biệt. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Giang ghi lại cảm tưởng sau khi viếng Di tích Quốc gia đặc biệt. Ảnh: Lục Tùng
Trong những dòng chữ ngắn gọn và súc tích, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đã ghi nhận công lao bày tỏ sự kính trọng đối với Bác – người con kiên trung của quê hương An Giang, nhà lãnh đạo xuất sắc của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam: “Vô cùng biết ơn đến công lao của Bác đối với phong trào công nhân và sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn Việt Nam, chúng cháu – những người làm công tác Công đoàn Việt Nam – nguyện noi gương Bác sống- học tập- lao động tất cả vì sự lớn mạnh của giai cấp Công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam”. Ảnh: Lục Tùng
Trong những dòng chữ ngắn gọn và súc tích, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đã ghi nhận công lao bày tỏ sự kính trọng đối với Bác – người con kiên trung của quê hương An Giang, nhà lãnh đạo xuất sắc của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam: “Vô cùng biết ơn đến công lao của Bác đối với phong trào công nhân và sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn Việt Nam, chúng cháu – những người làm công tác Công đoàn Việt Nam – nguyện noi gương Bác sống - học tập - lao động tất cả vì sự lớn mạnh của giai cấp Công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam”. Ảnh: Lục Tùng
Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn trong tỉnh cũng thường xuyên thăm viếng khu di tích vào các dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú đến thăm viếng khu di tích. Ảnh: Lục Tùng
Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn trong tỉnh cũng thường xuyên thăm viếng khu di tích vào các dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú đến thăm viếng khu di tích. Ảnh: Lục Tùng
Tổ chức Công đoàn trong tỉnh An Giang thường xuyên tổ chức buổi sinh hoạt, thăm viếng khu di tích Bác Tôn nhân các ngày lễ.... Ảnh: Lục Tùng.
Tổ chức Công đoàn trong tỉnh An Giang thường xuyên tổ chức buổi sinh hoạt, thăm viếng khu di tích Bác Tôn nhân các ngày lễ... Ảnh: Lục Tùng.
LĐLĐ TP Long Xuyên còn tổ chức trao Học bổng Tôn Đức Thắng (do LĐLĐ tỉnh An Giang quản lý) ngay tại Khu di tích Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: Lục Tùng
LĐLĐ TP Long Xuyên còn tổ chức trao Học bổng Tôn Đức Thắng (do LĐLĐ tỉnh An Giang quản lý) ngay tại Khu di tích Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: Lục Tùng
Cán bộ Công đoàn bên chiếc chuyên cơ YAK-40 lịch sử đã đưa Chủ tịch Tôn Đức Thắng từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh để chủ trì Đại lễ mừng thống nhất đất nước. Ảnh: Lục Tùng
Cán bộ Công đoàn bên chiếc chuyên cơ YAK-40 lịch sử đã đưa Chủ tịch Tôn Đức Thắng từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh để chủ trì Đại lễ mừng thống nhất đất nước. Ảnh: Lục Tùng
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Đảng luôn tạo điều kiện để Công đoàn Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ

việt lâm |

Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, đặc biệt thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, trong hơn 10 năm qua, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động nước ta có sự phát triển vượt bậc; hoạt động Công đoàn (CĐ) chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngày càng thiết thực.

Trao Học bổng Tôn Đức Thắng lần thứ XXV/2020: Đến tận nhà trao tặng, nhân đôi niềm vui

LỤC TÙNG |

Không chỉ linh động đến tận nhà để trao Học bổng Tôn Đức Thắng lần thứ XXV/2020, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang còn kết hợp thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ cho cả đoàn viên, công nhân lao động. Với cách làm sáng tạo này, LĐLĐ tỉnh An Giang mang lại niềm vui nhân đôi cho đoàn viên trong dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2020).

An Giang: Trao Học bổng Tôn Đức Thắng tại Di tích Quốc gia Đặc biệt

Lục Tùng |

Trước khi tiến hành trao Học bổng Tôn Đức Thắng lần thứ XXV/2020, đoàn công tác LĐLĐ TP. Long Xuyên đã trang trọng dâng hoa, dâng hương lên bàn thờ Bác Tôn tại Di tích Quốc gia Đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Mỹ Hòa Hưng (Long Xuyên – An Giang) với nghi thức trang nghiêm.

Đơn đặt hoa hồng tăng nhanh trước ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

NGỌC LÊ |

TPHCM - Gần ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, thị trường hoa tươi tại TPHCM khá sôi động. Lượng đơn hàng tại các cửa hàng bán hoa cũng tăng mạnh.

Từ ngày 6.3, các ngân hàng giảm lãi suất thêm 0,2-0,5%

TRÍ MINH |

Sáng ngày 6.3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo liên quan đến việc các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi.

Chủ xe la hét, đập phá vì bị công an giữ xe do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao dù còn khó khăn, thách thức

HÀ MINH |

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt mức cao.

Ký túc xá nghìn tỉ bỏ hoang sắp thành nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Sau hàng chục năm bỏ hoang, dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, sẽ được Hà Nội dành gần 224 tỉ đồng để cải tạo chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê.

Đảng luôn tạo điều kiện để Công đoàn Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ

việt lâm |

Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, đặc biệt thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, trong hơn 10 năm qua, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động nước ta có sự phát triển vượt bậc; hoạt động Công đoàn (CĐ) chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngày càng thiết thực.

Trao Học bổng Tôn Đức Thắng lần thứ XXV/2020: Đến tận nhà trao tặng, nhân đôi niềm vui

LỤC TÙNG |

Không chỉ linh động đến tận nhà để trao Học bổng Tôn Đức Thắng lần thứ XXV/2020, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang còn kết hợp thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ cho cả đoàn viên, công nhân lao động. Với cách làm sáng tạo này, LĐLĐ tỉnh An Giang mang lại niềm vui nhân đôi cho đoàn viên trong dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2020).

An Giang: Trao Học bổng Tôn Đức Thắng tại Di tích Quốc gia Đặc biệt

Lục Tùng |

Trước khi tiến hành trao Học bổng Tôn Đức Thắng lần thứ XXV/2020, đoàn công tác LĐLĐ TP. Long Xuyên đã trang trọng dâng hoa, dâng hương lên bàn thờ Bác Tôn tại Di tích Quốc gia Đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Mỹ Hòa Hưng (Long Xuyên – An Giang) với nghi thức trang nghiêm.