Tháng Công nhân năm 2019:

Đặt trọng tâm mỗi CĐCS - một hoạt động thiết thực

PV |

LĐLĐ tỉnh Hoà Bình đã lên kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân 2019 với chủ đề “Mỗi CĐCS - một hoạt động thiết thực”.

Trong đó, phấn đấu 100% số CĐCS có hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên, NLĐ. Theo LĐLĐ tỉnh Hoà Bình, mỗi CĐCS phải cụ thể hóa việc chăm lo lợi ích đoàn viên, NLĐ bằng một việc làm, hoạt động đem lại lợi ích về vật chất, về tinh thần, về chính trị cho đoàn viên, NLĐ. Trong dịp Tháng Công nhân cũng đẩy mạnh tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong doanh nghiệp; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, NLĐ. PHƯƠNG ĐÔNG

Hợp tác với doanh nghiệp, đem lại lợi ích cho hàng vạn đoàn viên. Theo LĐLĐ huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên), thời gian qua, LĐLĐ huyện đã vận động một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm cung cấp các sản phẩm có giá ưu đãi cho đoàn viên, NLĐ. Theo đó, LĐLĐ huyện trực tiếp ký kết thỏa thuận hợp tác với Cty TNHH Phạm Asset Miền Bắc, trong đó có nội dung cung cấp sản phẩm bánh kẹo cho đoàn viên với mức ưu đãi giảm giá 15 - 18%; Cty TNHH Du lịch Dương Thảo giảm giá 15% dịch vụ taxi. Trong chương trình Ngày hội CNVCLĐ huyện hàng năm, LĐLĐ huyện bố trí các gian hàng giới thiệu sản phẩm và bán hàng giá ưu đãi của các Cty Acecook (mì tôm), Ladoda (túi, cặp, balo), Otran (dầu ăn), Nhật Hoa (may mặc), Đức Việt (thực phẩm), Hoa Lan (hóa mỹ phẩm)… Thông qua các chương trình phối hợp, đã có hơn 10.000 đoàn viên trên địa bàn đã được tiếp cận với các sản phẩm chất lượng và giá cả ưu đãi của chính các doanh nghiệp, đồng thời giúp cho các doanh nghiệp phát triển thuận lợi hơn. H.A

PV
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.