Đặt người lao động vào vị trí trung tâm

Xuân Trường |

Ở Cty CP Dệt May Huế, người lao động (NLĐ), CĐ Cty và lãnh đạo Cty đều tự hào về việc quan hệ lao động ở Cty thực sự hài hòa, tiến bộ. CĐ Cty và lãnh đạo Cty đã đồng thuận, phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, tạo ra không khí làm việc thân thiện và cởi mở. Mấu chốt của vấn đề này là NLĐ luôn được đặt ở vị trí trung tâm của sự phát triển của Cty. Bởi vậy, những gì tốt nhất có thể mang lại cho NLĐ đều được Cty thực hiện.

Làm việc tại Cty, NLĐ được đảm bảo việc làm, thu nhập (mức thu nhập bình quân của NLĐ trong 6 tháng đầu năm 2017 là 7,8 triệu đồng/người/tháng). 100% CBCNV làm việc tại Cty đều được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Thời gian thử việc luôn đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Trong thời gian thử việc, NLĐ được Cty chi trả tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, tiền nghỉ lễ, nghỉ phép trực tiếp vào bảng lương; 100% CBCNV Cty được đóng bảo hiểm đầy đủ. Mọi ý kiến phản ánh, đề xuất của NLĐ đều được Cty lắng nghe, tôn trọng. Thông qua đối thoại trực tiếp định kỳ hàng quý giữa BCH CĐ Cty với TGĐ Cty hoặc qua tin nhắn của NLĐ gửi lãnh đạo Cty, nhiều ý kiến của NLĐ xoay quanh thái độ ứng xử của cán bộ cấp cơ sở; về vấn đề cải thiện điều kiện làm việc như chống nóng, chống dột; về việc cần nâng cấp phòng tắm, phòng vệ sinh… đã được lãnh đạo Cty tiếp thu,giải quyết.

Mọi NLĐ đều được lãnh đạo Cty và CĐ Cty khuyến khích nâng cao kỹ năng nghề nghiệp; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc để vừa nâng cao thu nhập cho mình, vừa đóng góp nhiều hơn cho Cty và xã hội. Không những thế, NLĐ còn liên tục được giảm giờ làm thêm: Từ làm thêm 4 giờ/ngày giảm xuống còn 2 giờ/ngày và đến nay chỉ còn 1 giờ/ngày, thậm chí nhiều thời điểm chỉ còn 30 phút/ngày. Có được điều đó là do lãnh đạo Cty và CĐ Cty có sự thay đổi về nhận thức bằng việc giải quyết tốt các vấn đề ngay từ khâu chuẩn bị sản xuất. NLĐ không phải tăng ca nhiều, chiều được về nhà sớm hơn để ngày hôm sau đến Cty làm việc với tinh thần sảng khoái, vì thế họ sẽ có năng suất, chất lượng làm việc cao hơn. Không những thế, hằng năm CĐ Cty còn phối hợp với lãnh đạo Cty tổ chức cho CBCNV đi tham quan, nghỉ mát trong và ngoài nước, được tham gia các sinh hoạt tập thể bổ ích do CĐ Cty tổ chức như: Giao lưu văn nghệ, thể thao, thi chế biến món ăn… 

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.