Tập đoàn Vingroup:

Đào tạo nguồn nhân lực bền vững để phát triển doanh nghiệp

Đỗ Phương |

Để trở thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất Châu Á với giá trị vốn hoá thị trường đạt gần 16 tỉ USD, Tập đoàn Vingroup đã luôn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực bền vững, cùng với đó là thực hiện nhiều chính sách phúc lợi cho người lao động (NLĐ).

NLĐ là yếu tố phát triển của doanh nghiệp

Vingroup hiện có 65.325 cán bộ, nhân viên (CBNV) với 1.232 người có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ; 19.566 người có trình độ đại học và 44.527 người có trình độ dưới đại học. Ngoài ra, Vingroup cũng xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực then chốt, tạo dựng môi trường làm việc hấp dẫn, chuyên nghiệp và thân thiện nhờ các phương châm, tiêu chí, chính sách và chế độ tốt nhất.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Việt Quang - Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup - cho biết, tập đoàn luôn quan niệm, người lao động (NLĐ) là nguồn nhân lực, yếu tố quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp (DN). Do đó, kể từ khi thành lập, tập đoàn luôn đặt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, năm 2018, CBNV Vingroup đã hoàn thành hơn 3,5 triệu giờ đào tạo, tăng 40% so với năm 2017. Công tác tổ chức sát hạch tay nghề, đánh giá tay nghề của CBNV được các đơn vị duy trì nghiêm túc nhằm đánh giá, sàng lọc và phân loại để quy hoạch các nội dung, chương trình đào tạo phù hợp.

Tiêu biểu như: Chuỗi chương trình đào tạo chuẩn hoá năng lực lãnh đạo dành cho cán bộ lãnh đạo các cấp trên toàn tập đoàn; chuỗi hội thảo đào tạo ngành dọc cập nhật kiến thức được tổ chức định kỳ hàng tháng dành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo trên toàn tập đoàn; chương trình đào tạo tổng quản lý và nguồn tổng quản lý khách sạn và resort của Đại học Berjaya...

Giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho NLĐ

Bên cạnh những yếu tố phát triển nguồn nhân lực bền vững, Tập đoàn Vingroup còn chú trọng đến công tác chăm lo giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ cùng nhiều chính sách phúc lợi.

Trong năm 2018, Vingroup được vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam trong các lĩnh vực Bất động sản, Bán lẻ, Ẩm thực nghỉ dưỡng và Chăm sóc sức khoẻ; đồng thời lọt vào Top 50 thương hiệu tuyển dụng.

Theo ông Nguyễn Việt Quang, tập đoàn đã xây dựng chế độ làm việc 8 giờ/ngày, 5,5 ngày/tuần (với Khối hành chính - văn phòng) và 6 ngày/tuần (với Khối vận hành - dịch vụ). NLĐ được hưởng chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép, nghỉ việc riêng có hưởng nguyên lương theo quy định của Luật LĐ.

Vingroup cũng xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Cụ thể, CBNV được tập đoàn bố trí văn phòng làm việc rộng rãi, khang trang; được cấp phát trang thiết bị làm việc hiện đại; kiểm tra sức khoẻ định kỳ. NLĐ trực thuộc Khối vận hành - dịch vụ được trang bị đầy đủ đồng phục, phương tiện, thiết bị bảo hộ LĐ, vệ sinh LĐ.

Ngoài ra, tập đoàn luôn duy trì mức lương cho CBNV cạnh tranh so với mặt bằng lương chung của các DN trong cùng lĩnh vực trên thị trường. Đồng thời, tập đoàn tiếp tục chuẩn hoá, tối ưu hoá hệ thống lương, thưởng dựa trên năng lực, kết quả công việc và mức độ đóng góp của từng CBNV.

Bên cạnh đó, Vingroup còn có chính sách lương, thưởng, đãi ngộ đặc biệt cạnh tranh với các nhân sự giỏi, có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan; kết hợp với Tập đoàn Bảo Việt xây dựng và triển khai các chương trình, gói bảo hiểm sức khoẻ dành riêng cho CBNV và người thân của CBNV Vingroup.

Tập đoàn cũng thường xuyên rà soát, điều chỉnh các chính sách phúc lợi, tạo thêm nhiều đãi ngộ thiết thực cho toàn thể NLĐ như tặng quà vào những sự kiện quan trọng của mỗi cá nhân; được thăm hỏi, tặng quà khi ốm đau vào các dịp lễ; xây dựng khu thể thao đa năng cho CBNV; thành lập Quỹ hỗ trợ CBNV gặp khó khăn...

Đỗ Phương
TIN LIÊN QUAN

Nơi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ

Quốc Tiến |

Những năm qua, công tác tư vấn pháp luật công đoàn luôn được sự quan tâm của LĐLĐ tỉnh Tây Ninh thông qua hoạt động của Văn phòng Tư vấn pháp luật, nhằm góp phần đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên và NLĐ trên địa bàn tỉnh.

Tập hợp NLĐ Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng tại nước ngoài: Mô hình tổ chức nào phù hợp?

hải anh |

Mô hình “Hội công nhân Việt Nam” nhằm tập hợp người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài đã được đề xuất thông qua Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng Liên đoàn.

Khoảng 2.000 cán bộ, CNLĐ Dệt may được đào tạo kỹ năng nghề nghiệp

Hải Anh |

Công đoàn Dệt May Việt Nam đã ký kết Chương trình hợp tác với Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội về công tác “Đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nơi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ

Quốc Tiến |

Những năm qua, công tác tư vấn pháp luật công đoàn luôn được sự quan tâm của LĐLĐ tỉnh Tây Ninh thông qua hoạt động của Văn phòng Tư vấn pháp luật, nhằm góp phần đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên và NLĐ trên địa bàn tỉnh.

Tập hợp NLĐ Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng tại nước ngoài: Mô hình tổ chức nào phù hợp?

hải anh |

Mô hình “Hội công nhân Việt Nam” nhằm tập hợp người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài đã được đề xuất thông qua Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng Liên đoàn.

Khoảng 2.000 cán bộ, CNLĐ Dệt may được đào tạo kỹ năng nghề nghiệp

Hải Anh |

Công đoàn Dệt May Việt Nam đã ký kết Chương trình hợp tác với Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội về công tác “Đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động”.