Đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất sân bay Long Thành gặp khó khăn

HÀ ANH CHIẾN |

Vấn đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất thuộc dự án sân bay Long Thành, UBND huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cho biết, từ đầu năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên công tác chiêu sinh mở lớp gặp khó khăn bởi giãn cách xã hội.

Mới đây, UBND huyện Long Thành đã có báo cáo về tình hình triển khai dự án sân bay Long Thành. Theo đó, công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất thuộc dự án sân bay Long Thành gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể: Năm 2019 đã đào tạo được 7 lớp với 178 học viên. Từ đầu năm 2020 đến nay, mới đào tạo được 5 lớp với 110 học viên. Các ngành nghề được đào tạo bao gồm: Chăm sóc cây cảnh, chăn nuôi bò, trồng nấm, kỹ thuật nấu ăn, trang điểm…

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, tại xã Bình Sơn - vùng lõi sân bay Long Thành, nhiều người dân cũng đã có sẵn định hướng công việc của mình sau khi di dời. Trong đó, những người dân trong độ tuổi lao động thì làm công nhân tại các khu công nghiệp gần nhà như Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn. Lao động lớn tuổi chọn các công việc làm gia công cho các hộ kinh doanh cá thể. Trong khi đó, một số người dân lớn tuổi chọn việc buôn bán khi tới nơi ở mới.

Ông Nguyễn Đức Liêm (72 tuổi, ngụ ấp 11, xã Bình Sơn, huyện Long Thành) cho hay, xưởng mộc của ông có khoảng 20 lao động, đa phần là người dân địa phương và lao động lớn tuổi. Số lao động này đã theo ông làm việc nhiều năm. Sau khi di dời tới nơi ở mới, số lao động này cũng theo ông tiếp tục làm xưởng mộc ở nơi ở mới...

"Sau khi chuyển tới nơi ở mới, tôi sẽ hành nghề buôn bán vì phù hợp với sức khoẻ" - bà Lê Thị Liên (65 tuổi), người dân vùng dự án nói.

Theo UBND huyện Long Thành, từ đầu năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên công tác chiêu sinh mở lớp gặp khó khăn bởi giãn cách xã hội. Hiện nay, đã có thêm 4 xã, thị trấn đang đề nghị mở lớp với số lượng khoảng 80 học viên.

Trong số người được tham gia đào tạo nghề lao động nông thôn trên đã giải quyết việc làm tại chỗ cho 69 lao động, số còn lại làm tại các hộ kinh doanh cá thể có thuê mướn lao động.

Trong thời gian tới, UBND huyện Long Thành tiếp tục phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND xã Bình Sơn trong việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất thuộc dự án sân bay Long Thành.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Dự án sân bay Long Thành: Chậm tiến độ vì vướng 1.000 hồ sơ cho tặng - thừa kế đất

HÀ ANH CHIẾN |

Liên quan đến những khó khăn trong việc xử lý khoảng 1.000 hồ sơ cho - tặng thừa kế và chuyển nhượng đất bằng giấy tay tại khu vực dự án sân bay Long Thành, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, sẽ xác minh kỹ lưỡng để tránh tình trạng lợi dụng chính sách để xét bố trí tái định cư, đặc biệt là đối với các hồ sơ cho - tặng thừa kế. Tuy nhiên, tỉnh hứa vẫn đảm bảo tiến độ giải quyết dứt điểm các hồ sơ bồi thường, hỗ trợ cho người dân khu vực dự án sân bay Long Thành trong tháng 5.2021.

Đồng Nai chỉ đạo xử lý 1.000 trường hợp mua bán giấy tay sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Tại dự án sân bay Long Thành, có 1.000 trường hợp mua bán, cho tặng bằng giấy tay, UBND huyện Long Thành đã tổng hợp từng trường hợp cụ thể báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo xử lý. Sau khi có kết quả chỉ đạo sẽ tổ chức hoàn thiện hồ sơ, áp giá công khai trình thẩm định, phê duyệt.

Cắm mốc "cuốn chiếu" 3.000 lô đất khu tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai thực hiện cắm mốc theo hình thức "cuốn chiếu" 3.000 lô đất tái định cư tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn thuộc dự án sân bay Long Thành.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Dự án sân bay Long Thành: Chậm tiến độ vì vướng 1.000 hồ sơ cho tặng - thừa kế đất

HÀ ANH CHIẾN |

Liên quan đến những khó khăn trong việc xử lý khoảng 1.000 hồ sơ cho - tặng thừa kế và chuyển nhượng đất bằng giấy tay tại khu vực dự án sân bay Long Thành, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, sẽ xác minh kỹ lưỡng để tránh tình trạng lợi dụng chính sách để xét bố trí tái định cư, đặc biệt là đối với các hồ sơ cho - tặng thừa kế. Tuy nhiên, tỉnh hứa vẫn đảm bảo tiến độ giải quyết dứt điểm các hồ sơ bồi thường, hỗ trợ cho người dân khu vực dự án sân bay Long Thành trong tháng 5.2021.

Đồng Nai chỉ đạo xử lý 1.000 trường hợp mua bán giấy tay sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Tại dự án sân bay Long Thành, có 1.000 trường hợp mua bán, cho tặng bằng giấy tay, UBND huyện Long Thành đã tổng hợp từng trường hợp cụ thể báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo xử lý. Sau khi có kết quả chỉ đạo sẽ tổ chức hoàn thiện hồ sơ, áp giá công khai trình thẩm định, phê duyệt.

Cắm mốc "cuốn chiếu" 3.000 lô đất khu tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai thực hiện cắm mốc theo hình thức "cuốn chiếu" 3.000 lô đất tái định cư tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn thuộc dự án sân bay Long Thành.